Trong 81 công nhân đã và đang làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến được thăm khám, 57 người đã được xác định mắc bệnh bụi phổi silic. Hiện còn hơn 30 người từng làm việc tại công ty này chưa được thăm khám. 

cong nhan bi bui phoi 3
Anh Võ Quốc Hải làm việc 2 năm tại Công ty Châu Tiến, tới tháng 5/2019 xin nghỉ do môi trường làm việc độc hại. Đến tháng 10/2019, bệnh viện xác định anh Hải bị bệnh bụi phổi. (Ảnh chụp màn hình/truyenhinhnghean.vn/)

Chiều 5/12, Sở Y tế Nghệ An cho biết kết quả gần một tháng khám bệnh cho các công nhân đã và đang làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến (Khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc). Trong danh sách do Công ty Châu Tiến đưa ra, có 117 đã và đang làm việc tại công ty này.

Trong 81 người tới khám, có 3 người đã được xác định mắc bệnh bụi phổi silic, 78 người đi khám lần đầu. Kết quả xác định 57/81 người mắc bệnh bùi phổi silic (chiếm tỷ lệ 70%). Trong đó, có 19 người bị thể nặng, 25 người thể trung bình và 13 người thể nhẹ. Có 2 người do phim chụp bị mờ nên chưa xác định được.

Với 36 trường hợp còn lại, 6 người đã tử vong, 30 người chưa tới khám với các lý do đang ở nước ngoài, đi làm ăn xa ở các tỉnh… Với 6 người đã qua đời, 5 người đã được xác định bệnh nghề nghiệp (bụi phổi silic), một người vẫn chưa có cơ sở để xác định do hồ sơ tại bệnh viện cho thấy người này trị bệnh khác.

cong nhan bi bui phoi
Ảnh chụp phổi của anh Hải. Anh Hải cho hay trong tổ lao động do anh này quản lý, 4 người đã tử vong. (Ảnh chụp màn hình/truyenhinhnghean.vn/)

Công ty TNHH Châu Tiến được thành lập năm 2005, với tổng mức đầu tư đăng ký 280 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất 40.131 m2; được cấp phép sản xuất bột đá với quy mô 40.000 tấn/năm và sản xuất bột bả tường 30.000 tấn/năm.

Sau đó công ty mở rộng sản xuất, chế biến bột đá vôi trắng siêu mịn với quy mô 180.000 tấn/năm và chế biến bột đá thạch anh – quartz với quy mô 150.000 tấn/năm.

Số lao động tại thời điểm UBND tỉnh Nghệ An lập đoàn kiểm tra liên ngành (tháng 5/2023) là 33 người.

cong nhan bi bui phoi 2
Môi trường làm việc độc hại tại Công ty Châu Tiến từ video do công nhân quay lại. (Ảnh chụp màn hình/dẫn qua truyenhinhnghean.vn/)

Tính đến tháng 11/2023, 6 công nhân từng làm ở Công ty Châu Tiến đã tử vong do bệnh bụi phổi, gồm:

Anh Hồ Đức H. (trú xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) – tử vong đầu tiên vào năm 2019;

Anh Trịnh Hữu Q. ((SN 1985, trú tại xóm 2, xã Nghi Hưng) – làm việc từ 4/2017 – 8/2020, mất tháng 9/2022;

Anh Trần Trọng Th. (SN 1974, trú tại xóm 2, xã Nghi Phương) – làm việc từ 10/2017-10/2022, mất tháng 11/2022;

Anh Phạm Quang S. (SN 1995, trú tại xóm Khánh Thiện, xã Nghi Thuận) – làm việc từ năm 2019-2021, mất tháng 12/2022.

Anh Trần Ngọc H. (SN 1978) trú xóm 2, xã Nghi Hưng (làm việc từ tháng 9/2017 – 12/2021) – vào đầu năm 2023 được xác định bụi phổi biến chứng sang lao, khó thở, đi lại khó khăn;

Anh Hoàng Văn S. (SN 1976, trú tại xã Nghi Hưng) – làm việc từ 10/2019 – 9/2022, mất tháng 11/2023.

Tháng 9/2023, sau nhiều phản ánh, UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt 116 triệu đồng đối với Công ty Châu Tiến do mắc các sai phạm như không tiến hành quan trắc môi trường lao động để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động theo quy định.

Nguyễn Quân