Cho vay với lãi suất lên đến 730%/năm, chủ nợ còn hành hung gây thương tích cho con nợ khi người này mất khả năng trả số tiền đã mượn.

thua thien hue cho vay lai nang 730 nam con hanh hung con no gay thuong tich
Bị can Nguyễn Đức Tài tại cơ quan công an. (Ảnh: voh.com.vn)

Chiều ngày 21/6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đức Tài (SN 1992, trú thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Cho vay lãi nặng”.

Theo đó, vào ngày 3/6, do chị Lê Thị T.M. (SN 1984, trú tại phường Trường An, TP. Huế) nợ tiền nên Nguyễn Đức Tài tìm và gặp chị này để đòi. Lúc này, chị M. không có tiền trả nợ nên Tài đã dùng tay, mũ bảo hiểm đánh, gây thương tích cho chị M.

Nhận tin báo, Công an phường Trường An phối hợp với Đội CSHS Công an TP. Huế xác minh vụ việc và đã bắt giữ bị can Tài đưa về trụ sở công an để làm việc.

Theo lời khai của bị can Tài, vào tháng 1/2023, Tài có cho chị M. vay 50 triệu đồng trả trong vòng 25 ngày (mỗi ngày trả 3 triệu đồng), phí làm hồ sơ là 3 triệu đồng. Đến tháng 2/2023, Tài tiếp tục cho chị M. vay 100 triệu đồng, trả trong vòng 25 ngày (mỗi ngày trả 6 triệu đồng), phí làm hồ sơ là 10 triệu đồng. Các khoản vay trên, chị M. đều đã trả hết cho Tài.

Tiếp đến, vào tháng 3/3023, chị M. vay của Tài 150 triệu đồng, trả trong vòng 25 ngày (mỗi ngày trả 9 triệu đồng), phí làm hồ sơ là 7,5 triệu đồng. Khoản vay này chị M. trả được 5 ngày cho Tài thì sau đó mất khả năng chi trả.

Qua củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Huế xác định bị can Tài cho vay với lãi suất lên đến 730%/năm, thu lợi bất chính hơn 110 triệu đồng.

Cùng với việc khởi tố Tài về hành vi “Cho vay lãi nặng”, Công an TP. Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Tài về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Công an TP. Huế khuyến nghị người dân tuyệt đối không vay mượn tiền thông qua các tờ rơi, quảng cáo, các ứng dụng cho vay tiền nhanh, vay nặng lãi… để tránh trường hợp nợ chồng nợ và bị những người cho vay nặng lãi đe dọa, khủng bố về tinh thần.

Thạch Lam