Hơn 70 chùa ở Thừa Thiên – Huế đã được lực lượng kiểm lâm đến tuyên truyền, khuyến cáo phật tử không mua bán các loài chim hoang dã để phóng sinh, vì việc làm này có thể gây tận diệt các loài, vi phạm về bảo tồn đa dạng sinh học.

thua thien hue kiem lam den 70 chua khuyen cao ve viec phong sinh chim hoang da
Cảnh bán chim được cho là ở khu vực Quan Âm Phật đài do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên – Huế quản lý. (Ảnh: baothuathienhue.vn)

Ngày 29/8, thông tin từ Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết cơ quan kiểm lâm của tỉnh này đã đến hơn 70 chùa tại địa phương để kêu gọi cũng như khuyến cáo Phật tử không mua bán các loài chim hoang dã để phóng sinh.

Trước đó, Sở cũng đã có văn bản gửi Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên – Huế với nội dung như trên.

Theo đó, tình trạng săn bắt các loài chim hoang dã ngày càng trở nên nghiêm trọng. Ngoài việc săn bắt chim hoang dã bán cho các nhà hàng hoặc nuôi làm cảnh thì việc săn bắt phục vụ cho hoạt động phóng sinh theo tín ngưỡng Phật giáo càng trở nên phổ biến.

Việc săn bắt các loài chim hoang dã có thể gây tận diệt các loài, ảnh hưởng đến sự cân bằng sinh thái tự nhiên, việc làm này là vi phạm quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, và vi phạm một số quy định pháp luật.

Do đó, Sở đã đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh bằng nhiều hình thức tuyên truyền, khuyến cáo để các phật tử thay đổi nhận thức về việc phóng sinh, tuyệt đối không mua các loại chim để phóng sinh vì đây là hành động tiếp tay cho các hành vi săn bẫy chim hoang dã trái phép; không cho phép người dân vào khuôn viên các chùa để mua bán chim phóng sinh.

Người dân cần liên hệ số điện thoại đường dây nóng 08.4477 3030 khi phát hiện việc mua bán chim hoang dã, để cơ quan chức năng phối hợp tiếp nhận, xử lý kịp thời.

Thạch Lam