Một nhóm người đứng ra chặn dừng xe tải đang lưu thông nên xảy ra mâu thuẫn. Tài xế xe tải bị nhóm người này vây đánh nên dùng hung khí chống trả làm một người tử vong.

tai xe xe tai chong tra 1 nguoi tu vong
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc. (Ảnh: congan.com.vn)

Chiều ngày 3/5, Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Châu Thành cùng phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ ấu đả trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương khiến một người đàn ông tử vong.

Theo đó, vào trưa cùng ngày, một xe tải lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương từ hướng vòng xoay Thân Cửu Nghĩa vào đường cao tốc TP. HCM – Trung Lương.

Lúc xe chạy đến đoạn thuộc khu vực ấp Thân Đạo, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang), trước điểm trung chuyển của nhà xe Tân Lập Thành ven đường dẫn cao tốc, thì có một nhóm người đứng ra chặn dừng phương tiện.

Khi bị chặn dừng, tài xế đã xuống xe và hai bên xảy ra mâu thuẫn cự cãi, những người ở đây đã dùng ghế đánh tài xế xe tải.

Bị nhiều người vây đánh, tài xế xe tải quay trở lại xe lấy hung khí chống trả làm 1 người đàn ông trong nhóm kia gục xuống đường. Người này được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Vụ việc đang được công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra.

Thạch Lam