Trong lời kêu gọi về ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19 (dịch viêm phổi Vũ Hán) công bố ngày 25/8, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – ông Nguyễn Đình Khang cho hay rất nhiều công nhân là lao động di cư, không có người thân cùng nơi cư trú, gặp nhiều khó khăn, có gia đình khó khăn gay gắt…

xom tro nhan do tu thien
Một xóm trọ lao động trong vùng cách ly nhận thực phẩm từ thiện của người dân, ngày 5/8/2021. (Ảnh: Xe Bus Yêu Thương/Facebook)

Trong Lời kêu gọi để ngỏ, ông Nguyễn Đình Khang thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho hay theo thống kê chưa đầy đủ, hiện cả nước có hơn 36.000 công nhân bị nhiễm virus Vũ Hán (nCoV), trong đó có nhiều người đã tử vong. Ngoài ra, còn hơn 600.000 công nhân là F1, F2 hoặc đang trong khu vực phong tỏa.

“Dịch bệnh nguy hiểm và kéo dài khiến nhiều triệu công nhân phải ngừng việc, nghỉ việc, mất việc hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động, cuộc sống đang rất khó khăn” – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thừa nhận.

Ông Khang cho hay gần 4.000 tỷ đồng gồm tiền và hiện vật đã được công đoàn các cấp hỗ trợ người lao động và lực lượng tuyến đầu. Mặc dù vậy, đại diện tổ chức này nhận định, do thời gian giãn cách kéo dài, trên diện rộng, phần lớn công nhân là lao động di cư không có người thân trên cùng nơi cư trú, không có tích lũy, nên “một bộ phận công nhân còn gặp nhiều khó khăn, có gia đình khó khăn gay gắt.”

Vì vậy, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi công chức, viên chức, người lao động cả nước, các doanh nghiệp, mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đóng góp, ủng hộ khẩn cấp công nhân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi COVID-19, thời gian từ ngày 25/8/2021 đến 15/10/2021.

Trong đó, đoàn viên là cán bộ, công chức; viên chức (không bị ảnh hưởng lớn đến thu nhập do COVID-19) ủng hộ một ngày lương; công nhân, người lao động không bị ảnh hưởng lớn đến thu nhập do COVID-19 ủng hộ tùy khả năng; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ theo khả năng bằng tiền, khẩu trang, nhu yếu phẩm…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố địa chỉ nhận đóng góp: Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng vàng Lao động (khẩu trang hoặc nhu yếu phẩm có thể chuyển trực tiếp đến Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố có công nhân khó khăn).

Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng vàng Lao động: Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 hoặc 024.39232748 hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại các tỉnh thành.

Tài khoản nhận tiền:

Tên tài khoản: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng; Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ công nhân khó khăn do COVID-19.

  • Số tài khoản: 113000000758 – Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;
  • Số tài khoản: 0021000303088 – Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội;
  • Số tài khoản:12410001122556 – Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;
  • Số tài khoản: 1005755579 – Ngân hàng SHB, chi nhánh Hà Nội;
  • Số tài khoản USD: 115000196228 – Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được chuyển đến công nhân có hoàn cảnh khó khăn các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong thời gian sớm nhất.

Trong bài phỏng vấn đăng trên báo Lao Động ngày 25/8, bà Trần Thị Thanh Hà, Quyền Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết tổng số tiền công đoàn các cấp đã và sẽ chi các khoản sau:

  • 703,821 tỷ đồng: hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19;
  • 317,527 tỷ đồng: ủng hộ và vận động ủng hộ về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho công tác phòng chống dịch COVID-19;
  • 259,774 tỷ đồng: ủng hộ và vận động ủng hộ vào Quỹ vắc-xin COVID-19;
  • 22,655 tỷ đồng: hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19;
  • Hơn 200 tỷ đồng: hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19;
  • Hơn 1.000 tỷ đồng: hỗ trợ đoàn viên, người lao động tham gia sản xuất “3 tại chỗ”.

Tổng cộng hơn 2.503,777 tỷ đồng dự toán chi, từ nguồn tài chính công đoàn và nguồn xã hội hóa.

Trong đó, đối với việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong đợt bùng phát lần 4, bà Hà cho hay người tử vong do COVID-19 được hỗ trợ 5 triệu đồng/người; F0 được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/người; F1 được hỗ trợ tối đa 1,5 triệu đồng/người; người phải nghỉ việc để cách ly y tế, hoặc trong các khu phong tỏa được hỗ trợ tối đa 500.000 đồng/người; người đi từ các tỉnh phía Nam về quê kể từ ngày 1/8 có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ tối đa 500.000 đồng/người…

Nguyễn Minh

Xem thêm:

Hai quỹ bảo hiểm kết dư hơn 935.100 tỷ đồng: ‘Không được sử dụng như ngân sách để hỗ trợ’