Quảng trường trước chợ Bến Thành, quận 1 sẽ được lát nền đá granite, lắp tiện ích công cộng, phục dựng tượng Trần Nguyên Hãn, Quách Thị Trang… với kinh phí 157 tỷ đồng.

tp hcm chi 157 ty dong cai tao quang truong truoc cho ben thanh
Phương án cải tạo cảnh quan trước chợ Bến Thành. (Ảnh: quan1.hochiminhcity.gov.vn)

Thông tin trên được ông Vũ Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND quận 1, nói tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận 1 mở rộng, sáng ngày 14/10, khi thông tin về kế hoạch cải tạo, chỉnh trang khu vực trước và trong chợ Bến Thành.

Theo đó, khu vực cải tạo rộng hơn 45.000m2, chia thành hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 là hình thành quảng trường trước chợ Bến Thành gồm bố cục mảng xanh tại đảo giao thông, mảng cây xanh dọc trung tâm. Tượng Trần Nguyên Hãn và Quách Thị Trang sẽ được chuyển về vị trí cũ; bố cục mặt bằng khu vực quảng trường phục vụ nhu cầu khác. Về giao thông, vẫn giữ một phần hướng tuyến đi từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Lê Lợi để đáp ứng nhu cầu kết nối vào trung tâm.

Giai đoạn 2 sẽ hoàn thiện theo định hướng quy hoạch, kết nối đồng bộ quảng trường trước chợ Bến Thành và các dự án khác như công viên 23/9, đường Lê Lợi.

Toàn bộ công trình dự kiến hoàn thành trước 30/4/2025 với tổng kinh phí dự kiến 157 tỷ đồng từ nguồn ngân sách.

Ngoài ra, quận 1 cũng kiến nghị thành phố sớm cải tạo đồng thời phục dựng di tích chợ Bến Thành, kinh phí dự kiến khoảng 95 tỷ đồng.

Chợ Bến Thành được xây từ năm 1912 đến cuối tháng 3/1914 hoàn tất. Công trình có tổng diện tích hơn 13.000 m2, giới hạn bởi các trục đường: Phan Bội Châu – Phan Chu Trinh – Lê Thánh Tôn – Công trường Quách Thị Trang.

Các ngành hàng kinh doanh chủ yếu ở đây gồm: quần áo, vải sợi, giày dép, thời trang, hàng thủ công mỹ nghệ… Chợ từng được cải tạo, sửa chữa giữa năm 1985.

Năm 2014, để thi công ga ngầm Metro Bến Thành – Suối Tiên (metro số 1), tượng Trần Nguyên Hãn được dời về bảo quản tại công viên Phú Lâm, quận 6; tượng Quách Thị Trang chuyển về công viên Bách Tùng Diệp, quận 1.

Năm 2017, vòng xoay Quách Thị Trang trước chợ Bến Thành bị phá bỏ do thi công nhà ga ngầm Bến Thành thuộc Metro số 1. Sau 6 năm trưng dụng làm dự án Metro số 1, nhà thầu đã hoàn trả toàn bộ mặt bằng thi công dự án ở khu vực trước chợ Bến Thành.

Hiện khu vực nút giao trước chợ Bến Thành đang được tổ chức giao thông theo dạng ngã tư, có đèn tín hiệu trong thời gian chờ tái lập vòng xoay như trước đây.

Minh Long