Trường hợp vừa được xác định nghi nhiễm virus Vũ Hán từng đi dự đám cưới với bệnh nhân 1612 ở Hải Dương.

hcdc tphcm ca nghi nhiem covid 19
HCDC đề nghị tất cả hành khách đi trên chuyến bay VN213 liên hệ khai báo với cơ quan y tế địa phương. (Ảnh: HCDC)

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa loan tin cho biết một người đàn ông tên B.T.T. (28 tuổi, quê quán tại xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) có kết quả ban đầu nghi nhiễm virus Vũ Hán.

Hôm 18/1, người này và bệnh nhân 1612 cùng tham dự đám cưới tại Hải Dương. Đến hôm 26/1, bệnh nhân có triệu chứng ho, không khó thở, không sốt, bị mất khứu giác.

Hôm 28/1, người này từ Nội Bài vào TP.HCM trên chuyến bay VN213. Tối cùng ngày, B.T.T. khai báo y tế với HCDC và được chỉ định cách ly tại Bệnh viện quận 11 vào ngày 29/1. Khu vực nhà nghỉ người này lưu trú đã được phong tỏa từ tối 28/1.

HCDC cho biết 12 trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm này đã được cách ly tập trung, kết quả xét nghiệm đều âm tính lần 1 với virus Vũ Hán.

HCDC cũng đề nghị tất cả hành khách đi trên chuyến bay trên liên hệ khai báo với cơ quan y tế địa phương.

Minh Long