Theo kế hoạch, UBND TP.HCM sẽ thí điểm cho tất cả học sinh lớp 1, 9 và 12 quay lại trường học trong vòng 2 tuần, từ ngày 13-25/12, sau đó tiếp tục cân nhắc về việc cho học sinh đi học trở lại. Tuy nhiên, kết quả khảo sát do Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố cho thấy có 70,82% phụ huynh lớp 1 chưa đồng ý cho trẻ đến trường vào ngày 13/12 tới.

hoc sinh lop1 tphcm
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học An Nhơn Tây (huyện Củ Chi, TP.HCM) trong buổi khai giảng ngày 5/9/2020. (Ảnh: Trang thông tin trường Tiểu học An Nhơn Tây/Facebook)

Theo số liệu từ Sở GD-ĐT TP.HCM, trong tổng số 131.244 phụ huynh lớp 1 tham gia đợt khảo sát trong buổi họp 565 trường tiểu học, chỉ có 36.316 phụ huynh (29,82%) đồng ý cho con em đến trường học trực tiếp. Số còn lại không đồng ý cho con em đi học trực tiếp, chiếm tỷ lệ 70,82%.

Đáng chú ý, có nhiều trường tiểu học trong nội thành TP chỉ có hơn 10 phụ huynh học sinh lớp 1 đồng ý cho con em đi học như: Trường tiểu học Trần Quang Diệu (quận 3) có 13 phụ huynh đồng ý, Trường tiểu học Trần Văn Đang (quận 3) có 17 phụ huynh, Trường tiểu học Bến Cảng (quận 4) có 13 phụ huynh, Trường tiểu học Điện Biên (quận 10) có 15 phụ huynh…

Một trường tư thục ở quận 3 và một trường tư thục ở quận 6 không có phụ huynh nào đồng ý cho con em đi học trực tiếp.

Ngay tại một số trường tại huyện Cần Giờ, Củ Chi (theo số liệu mới nhất chỉ có lần lượt 4 ca và 36 ca mắc mới trong ngày 5/12), có rất ít phụ huynh muốn cho con đi học trở lại vào ngày 13/12.

Tại huyện Củ Chi có đến 5 trường là: Trung Lập Thượng, Nhuận Đức, Nhuận Đức 2, An Nhơn Tây, Thị Trấn Củ Chi 2; huyện Cần Giờ có 2 trường: Lý Nhơn, Đồng Hòa có số phụ huynh đồng ý cho con đi học chưa đến dưới 20 người, tức chưa đạt sĩ số học sinh 1 lớp theo quy định của Bộ GD-ĐT (35 học sinh/lớp).

Theo kế hoạch công bố vào ngày 1/12, UBND TP.HCM dự kiến học sinh lớp 1, 9, 12 sẽ đến trường từ ngày 13/12. Trẻ mầm non 5 tuổi được đến trường từ ngày 20/12. Riêng tại huyện Cần Giờ, học sinh tất cả khối lớp của trường Mầm non Thạnh An, Tiểu học Thạnh An, THCS-THPT Thạnh An học trực tiếp từ ngày 13/12.

Một lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM (không nêu danh tính) cho biết học sinh lớp 1 được thành phố ưu tiên cho trở lại trường vì đây là giai đoạn các em cần được thầy, cô hướng dẫn trực tiếp. Với những học sinh chưa thể đến lớp vì nhiều lý do, các trường vẫn duy trì hình thức dạy học online, theo Zing.

Trên mạng xã hội Facebook, nhiều người bày tỏ ý kiến chưa nên cho học sinh đi học trở lại tại thời điểm này, nhất là đối với học sinh khối lớp 1.

Tài khoản Ngoc Minh Nguyen (Đồng Nai) cho hay: “Đã gần hết năm 2021, một năm đau thương, mất mát người và tài sản, vẫn chưa ngừng lại số ca tăng thêm cũng như người mất… Vội vàng chi rồi lại hối tiếc, đã học trực tuyến đang ổn định rồi thì cho học và thi luôn học kì 1. Nếu qua năm 2022 tình hình dịch được kiểm soát thì bước vào học kì 2 vẫn chưa muộn đâu. Chứ tuyến đầu quá mệt mỏi rồi, mà cứ thử nghiệm hoài”.

Tài khoản Huyền Tuyết (TP.HCM) cho biết: “Hôm nay họp phụ huynh, cô chủ nhiệm lớp con mình nói “Mấy trường khác người ta đồng ý, sao lớp mình phụ huynh không đồng ý “… Theo mình nghĩ số đông là không đồng ý, phụ huynh nào có thể yên tâm để các con mới lớp 1 đến trường trong thời gian này? Có thể chỉ những gia đình có con đã từng là F0 thì mới đồng ý”.

Tài khoản Diệp Nguyễn (TP.HCM) cho hay trong lớp con chị học, chỉ 7 phụ huynh đồng ý cho con đi học trở lại, 30 phụ huynh không đồng ý. Đồng tình với chị Diệp, tài khoản Lê Sương (TP.HCM) cho biết trong lớp học của con chị cũng chỉ 6 phụ huynh đồng ý cho con trở lại trường học…

“Tốt nhất nên để dịch ổn lại còn mấy ca trong ngày mới dám để các cháu đi học lại. Giờ này tháng cuối năm, ai cũng bận rộn công việc và tăng cường ra ngoài sau mấy tháng ở nhà dịch. Lớp và trường là nơi hội tụ rất đông, lỡ các bé lây từ gia đình thì vào trường lây cho các cháu khiến lây lan nhanh sao dập kịp…”, tài khoản Phạm Lệ Hương (TP.HCM) đưa ra ý kiến.

Phương Anh

Xem thêm: