Ngoài nữ nạn nhân ở quận 7 (TP.HCM) bị Phan Công Khanh chiếm đoạt xe đem cầm cố, nhiều người khác cũng làm đơn tố cáo “trùm buôn siêu xe” lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

trum buon sieu xe phan cong khanh chinh thuc bi khoi to tam giam 4 thang
Bị can Phan Công Khanh tại cơ quan công an. (Ảnhh: vov.vn)

Ngày 23/7, thông tin từ đại diện Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho hay trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Phan Công Khanh cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an TP. HCM còn tiếp nhận đơn của anh L.T.S. (ngụ tỉnh An Giang) tố cáo Mohamach Da Pha (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang – nhân viên Showroom K-Super) có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã tiếp nhận đơn của nhiều nạn nhân tố cáo Phan Công Khanh (SN 1994, ngụ quận 7, TP.HCM) – Giám đốc Công ty TNHH K- Super cùng đồng phạm có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, vào tháng 1/2023, anh S. được Mohamach Da Pha giới thiệu mua một xe ô tô BMW, mang BKS 72A-606xx với giá 1,8 tỷ đồng. Đến tháng 4/2023, Pha gọi anh S. mượn ô tô trên để đi lại. Anh đồng ý và nói với Pha nếu có người mua được giá thì báo cho anh biết.

Thực chất, Pha đã mang xe trên đi cầm lấy 1 tỷ đồng rồi bỏ mặc, không chuộc lại xe.

Sau đó, biết được thông tin Khanh và Pha bị cơ quan công an tạm giữ hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời qua tìm hiểu, anh S. biết Pha đã mang xe của mình đi cầm 1 tỷ đồng nên làm đơn tố cáo gửi công an.

Ngày 8/7, Mohamach Da Pha ra đầu thú và Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định tạm giữ đối với Mohamach Da Pha về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tương tự, cơ quan điều tra cũng tiếp nhận đơn của anh P. (ngụ tỉnh Kiên Giang) tố cáo Phan Công Khanh cùng đồng phạm có hành vi chiếm đoạt xe hiệu BRABUS 800, mang BKS 68A-273xxx. Trước đó, Khanh mượn xe anh P. để trưng bày tại showroom trong ngày khai trương 8/6.

Đến ngày 13/6, Khanh cùng đồng phạm bán xe trên của anh P. cho anh P.H.L. (ngụ TP.HCM) lấy số tiền 24,5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Cùng với đó, một số người khác cũng tố cáo Khanh nợ tiền mua hoa, tiền thuê xe và tiền sửa chữa xây dựng showroom để khai trương hơn 125 triệu đồng.

Một trường hợp khác bị Khanh lừa là chị H. (ngụ quận 7). Vào đầu tháng 3/2023, do tin tưởng, chị H. có nhờ Khanh bán giúp xe McLaren giá 10 tỷ đồng vì không có nhu cầu dùng đến. Chiếc xe được mang đến Showroom K. Super của Khanh ký gửi, không để lại giấy tờ.

Theo xác định của cơ quan công an, cuối tháng 5, vì cần tiền trả nợ và chuộc xe Mercedes G63 (chưa có biển số) đang cầm cố, Khanh nói chị H. đưa giấy tờ chiếc xe McLaren để đưa cho khách xem khi mua.

Nhận được giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy đăng kiểm của chị H., Khanh chỉ đạo nhân viên là Pha mang đi thế chấp lấy 2 tỷ đồng.

Sau nhiều lần đề nghị trả lại xe và giấy tờ nhưng Khanh luôn lẩn tránh, qua tìm hiểu, chị H. biết Khanh đã mang xe của mình đi cầm cố nên tố cáo sự việc đến cơ quan công an.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phan Công Khanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Mohamach Da Pha bị khởi tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Tại cơ quan điều tra, Phan Công Khanh, Mohamach Da Pha đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Đến nay, công an đã tạm giữ 8 siêu xe.

Vụ án hiện đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt những người liên quan.

Công an TP.HCM thông báo ai là nạn nhân của Khanh và Pha hãy đến Phòng cảnh sát hình sự (PC20), địa chỉ tại số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 để trình báo. Đồng thời, công an kêu gọi những ai liên quan đến hành vi lừa đảo của 2 bị can Khanh và Pha sớm ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng.

Ngọc Mai