Ba ngày trước khi nghỉ hưu, ông Đinh Quý Nhân, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình đã tự ký quyết định tuyển dụng 8 biên chế giáo viên và nhân viên về các trường, không thông qua Sở Nội vụ.

giam doc so giao duc quang binh
Ông Đinh Quý Nhân, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình. (Ảnh: nguoiduatin.vn)

Ngày 31/12, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết Ủy ban này vừa xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Đinh Quý Nhân, cựu Tỉnh ủy viên, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh.

“Ông Nhân đã vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước trong tuyển dụng 8 viên chức sự nghiệp năm 2020 tại Sở GD&ĐT; vi phạm của ông Đinh Quý Nhân là nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật”, UBKT kết luận và yêu cầu “thu hồi 8 quyết định tuyển dụng trên”; đồng thời yêu cầu “một số tổ chức, cá nhân có liên quan kiểm điểm trách nhiệm”.

Ông Đinh Quý Nhân hết nhiệm kỳ và nghỉ hưu từ 1/1/2021. Ba ngày trước khi về hưu, ông Nhân đã tự ký quyết định tuyển dụng 8 biên chế giáo viên và nhân viên về các trường, không thông qua Sở Nội vụ.

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Bình, đối với nhu cầu tuyển dụng mới giáo viên năm 2020, mặc dù nhiều trường học không có nhu cầu tuyển dụng nhưng ông Nhân vẫn ký tuyển. Cụ thể, đó là vị trí giáo viên dạy Địa lý tại Trường THPT Chu Văn An.

Trường THCS và THPT Trung Hóa đã đủ biên chế giáo viên dạy môn Giáo dục Công dân, không phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới nhưng vẫn được bổ sung thêm một biên chế giáo viên bộ môn này.

“Việc ký quyết định tuyển dụng 2 biên chế không phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới năm 2020 là thực hiện chưa đúng quy định theo Nghị định 161 năm 2018 của Chính phủ”, Thanh tra Sở kết luận.

Ngoài ra, ông Nhân tự tiếp nhận và tự lưu giữ tờ trình của 6 trường học mà không chuyển cho văn thư để theo dõi, quản lý là thực hiện chưa đúng quy định.

Đặc biệt, các quyết định tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển, thông báo công nhận trúng tuyển đều do ông Đinh Quý Nhân tự mình thực hiện rồi sau đó ban hành bằng bản giấy, gửi cho những người trúng tuyển mà không qua hệ thống quản lý điều hành điện tử, cũng không gửi cho các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thanh tra Sở khẳng định “để xảy ra các khuyết điểm nêu trên trách nhiệm thuộc về ông Đinh Quý Nhân”, đồng thời đề nghị “thu hồi hai quyết định tuyển dụng viên chức” do ông Nhân ký.

Đối với 6 quyết định còn lại, Thanh tra tỉnh đề nghị “xem xét cho giữ nguyên 6 quyết định tuyển dụng”, với lý do “dù trong quá trình thực hiện có nhiều khiếm khuyết nhưng sau khi tuyển dụng bổ sung đảm bảo biên chế giáo viên theo cơ cấu”.

Tuy nhiên, theo kết luận mới nhất của UBKT Tỉnh Quảng Bình, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh “chỉ đạo thu hồi cả 8 quyết định tuyển dụng trên”.

Phạm Toàn

Xem thêm:

Một thành phố tuyển dụng sai hơn 350 cán bộ, công chức, viên chức