Ba anh em từ 4 đến 11 tuổi tự làm thịt cóc ăn, khi được phát hiện đã nằm bất động trên nền nhà, tiểu tiện không tự chủ.

tu lam thit coc an be 4 tuoi va 11 tuoi tu vong thuong tam
Gia đình bé Siu T., Siu H. đau thương trước cái chết đột ngột của hai anh em. (Ảnh: gialaitv.vn)

Qua xác minh ban đầu, khoảng 10h sáng 11/1, Siu N. (SN 2013, ngụ thôn Tào Roong, xã Ia Pal, huyện Chư Sê) làm thịt cóc, nấu cả thịt và trứng cóc cho cả hai em là Siu T. (SN 2018) và Siu H. (SN 2020) cùng ăn. Đến 11h30, người nhà phát hiện cả ba trẻ nằm bất động trên nền nhà, tiểu tiện không tự chủ.

Trưa 11/1, Khoa Hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Chư Sê tiếp nhận cấp cứu cho 3 bệnh nhi, xác định nghi ngộ độc do ăn thịt và trứng cóc.

Đến khoảng 12h cùng ngày, bác sĩ xác định bệnh nhân Siu N đã trong tình trạng ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp, đồng tử giãn tối đa, mạch không bắt được, huyết áp không đo được. Sau 30 phút hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân không cải thiện, bệnh nhân tử vong, chẩn đoán: Ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp ngoại viện do ngộ độc thịt cóc. Bác sĩ giải thích tình trạng cho người nhà và người nhà xin đưa về.

Bệnh nhân Siu H. nhập viện trong tình trạng lơ mơ, tăng tiết đờm dãi, nhịp tim nhanh, mạch nhẹ, chẩn đoán ngộ độc thịt cóc mức độ nặng. Bệnh nhân Siu T. vào viện trong tình trạng lơ mơ, nôn nhiều, nhịp tim nhanh, mạch nhanh…, chẩn đoán ngộ độc thịt cóc mức độ trung bình.

Sau khi xử trí cấp cứu ban đầu, xác định tình trạng bệnh nhi nặng, Trung tâm Y tế huyện Chư Sê chuyển cả hai lên Bệnh viện Nhi Gia Lai để cấp cứu và điều trị.

Tuy nhiên, bệnh nhân Siu H. tử vong trước khi đến viện. Bệnh nhân Siu T. đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Nhi Gia Lai).

Tháng 4 vừa qua, vẫn Trung tâm Y tế huyện Chư Sê (Gia Lai) tiếp nhận 3 nạn nhân ngộ độc sau khi ăn thịt cóc. Trong đó, nạn nhân 2 tuổi nhập viện trong tình trạng không đo được huyết áp, không bắt được mạch, đồng tử giãn tối đa, da tím tái toàn thân. Sau 30 phút hồi sức tích cực, bác sĩ xác định bé đã qua đời, xác định tử vong do ngộ độc thịt cóc.

Tiếp đến tháng 10, vẫn tại tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra sự việc 3 anh em ruột, lúc này từ 7-12 tuổi (ngụ tại làng Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) tự làm thịt cóc ăn. Sau khi ăn, cả ba trẻ bị đau bụng, nôn nói nhiều, mệt lả, được người nhà đưa đi cấp cứu. Trung tâm Y tế huyện Chư Sê chẩn đoán các bệnh nhân ngộ độc trứng cóc/rối loạn nhịp tim, may mắn không tử vong.

Minh Sơn