Tìm thức ăn trưa, tưởng lầm trứng cóc là trứng ếch, 3 cha con nhà nghèo ở huyện Quỳnh Châu, tỉnh Nghệ An sau khi ăn bị ngộ độc nặng. Riêng người cha có dấu hiệu suy thận cấp, cần phải lọc máu.

an nham trung coc 3 cha con o nghe an bi ngo doc nghiem trong
Sau gần 1 ngày điều trị, sức khỏe của hai cháu bé đã dần ổn định, riêng người cha bị suy thận cấp. (Ảnh: truyenhinhnghean.vn)

Trưa ngày 20/10, Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị cho 3 cha con sống tại huyện này bị ngộ độc do ăn phải trứng cóc.

Một ngày trước đó, vào sáng 19/10, trên đường đi làm nương rẫy, ông Lữ Văn Thái (SN 1975, trú xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) bắt được một ít chạch, lươn ở suối để về nấu ăn trưa. Thấy có một chùm trứng màu vàng, ông Thái nhầm tưởng là trứng ếch nên mang về nấu chung với lươn để ăn cơm.

Sau bữa ăn trưa, ông Thái và 2 con (6 tuổi và 4 tuổi) bị đau bụng dữ dội, nôn mửa, được đưa tới trạm y tế xã cấp cứu. Trạm y tế sơ cứu, chuyển tiếp 3 cha con lên Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu để tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Lô Thanh Quý, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu cho biết 3 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị ngộ độc nặng.

Theo bác sĩ Quý, khả năng các bệnh nhân bị ngộ độc do ăn phải trứng cóc. Sau một ngày điều trị theo phác đồ và truyền dịch, hiện 2 cháu nhỏ đã hồi phục, riêng ông Thái hiện đã tỉnh nhưng vẫn còn bị nôn mửa nhiều và có dấu hiệu suy thận cấp nên được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị, lọc máu.

Bác sĩ cũng cho biết da, trứng và nội tạng của cóc có chứa độc tố; nếu ăn phải, chất độc ngấm vào máu và phá hủy nhiều bộ phận cơ thể, trong đó nguy hiểm nhất là hệ tim mạch. Trong trường hợp ngộ độc nặng, nạn nhân có thể suy gan, suy thận cấp, thậm chí tử vong.

Được biết, gia đình ông Thái quê ở xã Châu Hoàn (huyện Quỳ Châu), mới chuyển về ở với một người họ hàng tại xã Châu Phong trong túp lều tạm ở ven đồi. Hoàn cảnh ông Thái rất khó khăn, 2 con nhỏ vẫn chưa làm khai sinh nên không có bảo hiểm y tế.

Hiện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ làm giấy khai sinh cho 2 cháu bé. Hội thiện nguyện Quỳ Châu tới hỗ trợ gia đình ông Thái 5 triệu đồng.

Thạch Lam