Từng là nạn nhân bị lừa bán vào công ty Trung Quốc tại Camphuchia, nam thanh niên 17 tuổi trở thành một mắt xích trong đường dây buôn người, lừa người đem bán kiếm lời.

tu nan nhan thanh toi pham buon nguoi 17 tuoi nhan an tu 11 nam
Bị cáo Vi Hoàng Lâm tại phiên tòa xét xử ngày 24/5/2023. (Ảnh: baodaklak.vn)

Sáng 24/5, TAND tỉnh Đắk Lắk xử sơ thẩm đối với bị cáo Vi Hoàng Lâm (SN 2006, trú xã Đắk D’rông, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, tháng 7/2021, Lâm bị lừa bán vào một công ty do người Trung Quốc làm chủ ở Camphuchia. Sau đó, Lâm bỏ ra số tiền 4.000 USD để chuộc mình, nhưng không về Việt Nam mà ở lại Campuchia lao động bất hợp pháp.

Tại đây, Lâm quen biết với Sầm Thị Hải Yến (SN 1997, trú huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), chuyên tuyển dụng người cho các công ty, quán bar tại Campuchia.

Tháng 5/2022, Lâm trở về Việt Nam. Thời gian này, Yến liên lạc và bàn với Lâm tìm người Việt Nam, lừa bán sang Campuchia. Cứ mỗi người đưa sang bán thành công, Yến sẽ trả cho Lâm 1.000 USD (tương đương khoảng 23,5 triệu đồng). Lâm lên mạng xã hội Facebook đăng bài tuyển dụng lao động với nội dung “sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao, công ty sẽ lo mọi chi phí ăn ở, đi lại”.

Khoảng đầu tháng 7/2022, cháu L. (SN 2009, trú xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột) nhắn tin qua Facebook xin Lâm đi làm. Ngày 7/7/2022, Lâm và L. đón xe khách đến TP.HCM. Tại đây, Yến đã cho người đón L. vượt biên sang Campuchia.

Lâm được Yến chuyển cho 18 triệu đồng. Số tiền còn lại Yến khất trả sau.

Sau khi sang Campuchia và biết mình bị bán vào công ty của người Trung Quốc, L. đã liên lạc cho gia đình, xin chuộc về với số tiền 100 triệu đồng.

Ngày 17/7/2022, L. được người thân và Công an tỉnh Đắk Lắk giải cứu đưa về Việt Nam. Vi Hoàng Lâm bị bắt, khởi tố. Riêng Sầm Thị Hải Yến đang bị Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, truy bắt.

Nguyễn Sơn