Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào có diện tích khoảng 3.100 ha, thuộc 11 xã của 2 huyện Sơn Dương và Yên Sơn. Khu di tích hiện có 138 di tích, cụm di tích.

di tich tan trao
Đình Tân Trào thuộc Khu di tích Tân Trào (huyện Sơn Dương). (Ảnh: Thu Hằng/baotuyenquang.com.vn)

Tỉnh Tuyên Quang vừa có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch đến năm 2025.

Theo giới chức tỉnh, mục tiêu của dự án là xây dựng Khu di tích trở thành trung tâm giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng của cả nước gắn với phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo cho người dân vùng căn cứ cách mạng.

Dự án sẽ đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phục hồi các di tích như đình Tân Trào; Cụm di tích lán Nà Nưa; Cụm di tích ATK – Kim Quan; Xây mới Bảo tàng Tân Trào và Phòng chiếu phim…

Ngoài ra, tỉnh đầu tư bổ sung thêm một số hạng mục như xây dựng hệ thống trưng bày Bảo tàng ATK Tân Trào; tôn tạo, tu bổ di tích lán Hang Bòng; tôn tạo, tu bổ di tích hang Thia…

Dự án có tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 90 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác là 410 tỷ đồng.

Cũng liên quan tới Khu di tích Tân Trào, trước đó hôm 19/10, Tập đoàn Flamingo đã khởi công dự án Flamingo Tân Trào, với quy mô gần 25ha, tổng mức đầu tư 663 tỷ đồng.

Dự án được xây dựng trong lòng Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, với kỳ vọng sẽ khai mở tiềm năng nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp du lịch trải nghiệm văn hóa tại Tuyên Quang.

Khu di tích Tân Trào có diện tích khoảng 3.100 ha, thuộc 11 xã: Tân Trào, Minh Thanh, Trung Yên, Bình Yên và Lương Thiện (huyện Sơn Dương), Kim Quan, Trung Sơn, Hùng Lợi, Trung Minh, Đạo Viện và Công Đa (huyện Yên Sơn). Hiện nay, Khu di tích có 138 di tích, cụm di tích.

Theo báo cáo UBND tỉnh Tuyên Quang, toàn tỉnh có 50.033 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 23,45% và 16.749 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 7,85% (chiếu theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2022-2025). Số hộ nghèo chủ yếu tập trung tại các huyện, xã vùng sâu, vùng xa, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, các huyện Lâm Bình, Na Hang có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh với tỷ lệ 37,32%; 163 hộ nghèo thuộc diện chính sách người có công, chiếm tỷ lệ 0,33% so với tổng số hộ nghèo.

Minh Long