Tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, khi chưa lên nông thôn mới, học sinh Trường THCS Huy Giáp ở vùng đặc biệt khó khăn này được hỗ trợ tiền ăn, giờ lên nông thôn mới, không có hỗ trợ, ảnh hưởng lớn đến việc đi học.

3 năm nay, xã Huy Giáp lên nông thôn mới. Không còn được hỗ trợ, học sinh phải tự lo bữa trưa. Nhưng với nhiều em, dù chỉ mang gạo và rau cũng là một gánh nặng chi tiêu cho gia đình.

Lên nông thôn mới, học sinh không còn được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn trưa. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho số học sinh của huyện Bảo Lạc nghỉ học có dấu hiệu tăng, từ 45 em lên 74 em rồi hơn 100 em. Sau 3 năm lên nông thôn mới, xã Huy Giáp đã không đạt tiêu chí về giáo dục.

Lên nông thôn mới, giáo viên cũng bị ảnh hưởng, không còn các khoản trợ cấp hay thu hút lên vùng đặc biệt khó khăn, thu nhập của giáo viên có thể giảm tới 5-6 triệu đồng/tháng. Việc tuyển giáo viên lên vùng sâu vùng xa càng thêm thách thức.

Việc này không chỉ xảy ra ở Cao Bằng, tại tỉnh Bình Thuận và một số địa phương khác cũng có những trường hợp tương tự.

Bảo Khánh