Việt Nam cho rằng việc Trung Quốc đưa một phần quần đảo Hoàng Sa vào khu vực tập trận từ ngày 29/7 đến 2/8 là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này.

viet nam xay dung them nhieu co so tren quan dao truong sa
Hải quân tuần tra trên đảo Trường Sa. (Ảnh minh hoạ: baotayninh.vn)

Tuyên bố trên do người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đưa ra ngày 3/8 khi được báo chí hỏi về vụ việc tại cuộc họp báo thường kỳ.

“Việc Trung Quốc đưa một phần của quần đảo Hoàng Sa vào khu vực tập trận quân sự ở Biển Đông từ ngày 29/7 đến ngày 2/8 đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này và đi ngược lại tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về Bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (COC) và việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông”, bà Hằng nói thêm.

Hôm 28/7, Trung Quốc thông báo sẽ tiến hành cuộc huấn luyện quân sự trên Biển Đông từ ngày 29/7 đến 2/8 tại khu vực từ đảo Hải Nam đến một phần Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa và bãi ngầm Macclesfield.

Tuyên bố chung về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) được ký kết giữa ASEAN và Trung Quốc hồi năm 2002. Một trong những điểm được ký là giữ nguyên hiện trạng lúc bấy giờ.

Tuy vậy, Trung Quốc sau đó tiến hành xây dựng, biến một số đá mà phía Bắc Kinh chiếm được thành đảo nhân tạo, quân sự hóa các nơi đó thành đảo tiền tiêu. Trung Quốc ngày càng trở nên hiếu chiến tại Biển Đông.

Vào năm 2016, Bắc Kinh tuyên bố không chấp nhận phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế ở La Haye về đường đứt khúc chín đoạn mà Trung Quốc đơn phương vạch ra để tuyên bố chủ quyền gần trọn Biển Đông.

Đối với quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc hoàn tất cưỡng chiếm toàn bộ từ phía Việt Nam Cộng Hòa vào tháng 1/1974.

Khánh Vy