Liên quan vụ 6 cảnh sát giao thông bị bắt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã quyết định kỷ luật nguyên Trưởng Công an TP. Chí Linh.

vu 6 cuu csgt bi bat nguyen truong cong an tp chi linh bi ky luat
Nguyên trưởng Công an TP. Chí Linh (tỉnh Hải Dương) vừa bị kỷ luật. (Ảnh: congan.haiduong.gov.vn)

Ngày 19/9, truyền thông Nhà nước đưa tin Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Văn Thoan – ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Công an TP. Chí Linh, nguyên Trưởng Công an TP. Chí Linh.

Theo quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, ông Thoan với cương vị bí thư Đảng ủy, trưởng Công an TP. Chí Linh chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với vi phạm của tập thể Ban thường vụ Đảng ủy Công an TP. Chí Linh.

Ông Thoan bị xác định đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để đảng viên, cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ được giao gây hậu quả nghiêm trọng.

Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP. Chí Linh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Thoan.

Trước đó, ngày 8/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 cựu cán bộ thuộc Đội cảnh sát giao thông – trật tự Công an TP. Chí Linh, gồm: Bùi Mạnh Tuấn, Nguyễn Văn Bằng, Nguyễn Văn Tuấn, Mạc Quốc Phương, Nguyễn Thành Trung và Trương Mạnh Đăng.

Vào ngày 4/2, nhóm cảnh sát giao thông này trong quá trình làm nhiệm vụ đã dừng nhiều ô tô để kiểm tra nồng độ cồn nhưng sử dụng máy đo nồng độ cồn không phải do Bộ Công an cấp.

Các bị can này bị điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. TAND tỉnh Hải Dương đã xét xử, kết án những người này.

Bảo Khánh