Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái bị tuyên y án sơ thẩm 8 năm tù về hai tội “Hành hạ người khác“ và “Che giấu tội phạm”.

Nguyen Kim Trung Thai
Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái tại phiên tòa ngày 10/5. (Ảnh: Luật sư Nguyễn Anh Thơm/Facebook)

Sau nhiều ngày nghị án kéo dài, sáng ngày 10/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm vụ bạo hành bé gái 8 tuổi.

HĐXX nhận định căn cứ vào kết luận giám định có cơ sở để xác định bị cáo Thái đồng phạm với bị cáo Trang về tội “Hành hạ người khác”. Tuy nhiên, việc Thái cùng Trang đánh bé trước ngày 22/12/2021 là không nguy hiểm đến tính mạng. Ngày 22/12/2021, Thái không có mặt ở nhà nên áp dụng nguyên tắc có lợi cho người phạm tội.

Ngoài ra, tòa cũng nhận định bị cáo này không có ý thức, không cố ý tước đoạt mạng sống của con gái mình. Do đó, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của luật sư bị hại xử lý Thái về tội “Giết người”, mà chỉ nhận định Thái đồng phạm với Trang về tội “Hành hạ người khác”.

Quan điểm của luật sư Nguyễn Anh Thơm (bảo vệ cho bị hại) cho rằng HĐXX tuyên án giữ nguyên bản án là điều bất ngờ, nó đi ngược lại với diễn biến mà HĐXX đã làm rõ vào phiên tòa ngày 28/4 vừa qua.

Tại phiên xử đó, HĐXX đã làm rõ ý thức chủ quan của bị cáo Thái cùng Trang đánh bé là nguy hiểm đến tính mạng, tuy không mong muốn nhưng đã bỏ mặc cho hậu quả xảy ra (lỗi cố ý gián tiếp). Mặt khác, HĐXX đã cho trình chiếu camera chúng bạo hành tàn ác để mọi người thấy hành vi của hai người này có nguy hiểm đến tính mạng bé hay không,…

Luật sư Thơm cho biết thời gian tới, các luật sư sẽ tiếp tục kiến nghị theo trình tự giám đốc thẩm.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái bị TAND TP.HCM tuyên phạt 3 năm tù về tội “Hành hạ người khác”, 5 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”, tổng hợp hình phạt là 8 năm tù.

Người tình của Thái, Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị tuyên án tử hình về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “hành hạ người khác”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Sau phiên sơ thẩm, luật sư Thơm cho rằng tội danh “Hành hạ người khác” là không tương xứng nên đã kháng cáo, đề nghị thay đổi tội danh của Thái sang tội “Giết người”.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang cũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, trước phiên phúc thẩm diễn ra vài ngày, Trang đã rút đơn kháng cáo, chấp nhận án tử vì cảm thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân.

Tại phiên tòa, Trang khẳng định không bị ép buộc, tự nguyện xin rút đơn kháng cáo vì mức án tử hình là tương xứng với hành vi phạm tội.

Không hề ăn năn trước cái chết của con gái, tại phiên phúc thẩm, bị cáo Thái luôn loanh quanh và từ chối trả lời câu hỏi của HĐXX vì anh ta cho rằng không muốn nhớ tới “ký ức kinh hoàng đó”.

Trong quá trình thẩm vấn, trước thái độ không thành khẩn của bị cáo Thái, HĐXX đã nhiều lần trình chiếu những đoạn video mà Trang và Thái hành hạ cháu Nguyễn Thái V.A., khiến những người chứng kiến không cầm được nước mắt.

Được nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, người cha lạnh lùng này không một lần nhắc đến con gái, anh ta chỉ gửi lời xin lỗi đến gia đình và xin được giảm án.

Do tính chất phức tạp của vụ án nên HĐXX quyết định nghị án kéo dài.

Theo cáo trạng, bị cáo Trang có quan hệ tình cảm với Thái sau khi người đàn ông này ly hôn. Thời gian sống chung tại căn hộ chung cư, bị cáo Thái giao con gái là N.T.V.A. (8 tuổi) cho Trang chăm sóc.

Sau đó, Trang đặt mua roi mây để dạy dỗ con riêng của Thái. Khi roi bị gãy, Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ dài 90cm và bắt V.A. quỳ gối trong chuồng chó.

Ngày 7/12/2021, bị cáo Trang bắt bé V.A. quỳ gối, 2 tay giơ lên cao rồi dùng roi đánh bé. Ngồi trên giường chứng kiến sự việc, bị cáo Thái chửi mắng, bắt bé V.A. phải quỳ gối học bài.

Liên tiếp từ ngày 7/12 đến ngày 12/12/2021, chứng kiến Trang nhiều lần đánh đập, hành hạ bé V.A. nhưng Thái không can ngăn, mà còn tham gia cùng Trang đánh đập, hành hạ bé A.

Ngoài ra, Trang đã dùng hung khí nguy hiểm đánh đập vào vùng trọng yếu của V.A. trong gần 4 giờ khiến cháu bé tử vong, còn Thái là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bé V.A., nhìn thấy Trang đánh và hành hạ nhiều ngày, nhiều giờ nhưng vẫn thờ ơ, không ngăn cản hay có hành động nào bảo vệ, che chở cho con mình.

Ngày 22/12/2021, sau khi biết Trang đánh bé A. tử vong, Thái đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera xóa toàn bộ dữ liệu 4 camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.

Bảo Khánh