Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn bị tuyên 8 năm tù vì tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

vu chay chung cu carina cuu truong ban quan ly bi tuyen 8 nam tu
Hai bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: vov.vn)

Sáng 22/12, TAND TP.HCM đã tuyên án 2 bị cáo trong vụ cháy chung cư Carina vào rạng sáng 23/3/2018.

Hai bị cáo cùng bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Tùng, SN 1977, cựu Giám đốc Công ty TNHH xây dựng – thương mại – dịch vụ – sản xuất Hùng Thanh (Công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina) bị tuyên 6 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1985, cựu Trưởng ban quản lý chung cư Carina) bị tuyên phạt 8 năm tù.

HĐXX cũng ghi nhận cho các bị cáo nhiều tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, ăn năn hối cải, đã khắc phục thiệt hại… nên giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình phạt.

Đối với một số bị hại vắng mặt, hoặc có mặt nhưng chứng cứ, cơ sở yêu cầu bồi thường thiệt hại chưa đầy đủ, tòa tách ra để họ khởi kiện thành một vụ án dân sự khác.

Theo nội dung vụ án, chung cư Carina do Công ty Hùng Thanh làm chủ đầu tư, trực tiếp quản lý, vận hành. Từ ngày 15/12/2016, Công ty Hùng Thanh ký hợp đồng thuê Công ty Cổ phần dịch vụ địa ốc Sài Gòn (gọi tắt Công ty Sejco) quản lý, vận hành chung cư.

Vụ hỏa hoạn tại chung cư Carina xảy ra lúc 1h15 ngày 23/3/2018, bắt nguồn từ tia lửa nhỏ ở chiếc xe Attila để dưới hầm.

Lửa sau đó bùng lên dữ dội, cháy lan các xe máy và ôtô để trong hầm nhưng hệ thống đèn bị tắt, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động không hoạt động.

Khói, khí nóng và khí độc theo buồng thang thoát hiểm dẫn lên các tầng trên chung cư khiến 13 người chết, 72 người bị thương, gần 500 xe máy và 81 ôtô bị thiêu rụi.

Đến nay, chủ đầu tư đã bồi thường cho các bị hại tổng cộng hơn 108 tỷ đồng.

Phạm Toàn