Giúp việc lâu năm tại căn biệt thự cũng là trụ sở công ty ở quận 5, TP.HCM, hai phụ nữ giúp việc, trong đó có một bà 72 tuổi, đã bàn tính với họ hàng, người quen dàn cảnh cướp, lấy đi 1,8 tỷ đồng và 10.000 USD vào tối 9/4. 

dan canh cuop 2 ty
Nữ giúp việc tên Hồng ra mở cổng, nghi phạm Thái đẩy cửa xông vào vờ uy hiếp Hồng rồi thực hiện vụ cướp, tối ngày 9/4. (Ảnh cắt từ clip/tuoitre.vn)

Tối 10/4, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đang tạm giữ bà Lê Thị Dư (SN 1950), Lê Thị Hồng (SN 1987), Đào Thị Dụng (SN 1970), Lê Minh Trung (SN 1985, cùng ngụ tỉnh Ninh Thuận), Lê Hoàng Khanh (SN 1980, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Quốc Thái (SN 1994, ngụ tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nghi phạm Bùi Thị Thảo (SN 1996, vợ của Khanh) được tại ngoại do đang mang thai.

Theo tin từ Công an quận 5 (TP.HCM), vụ cướp xảy ra vào tối 9/4, tại 1 căn biệt thự trên đường Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5. Tại thời điểm này, căn nhà chỉ có cháu S. (14 tuổi) cùng 2 người giúp việc. Sau khi một nữ giúp việc mở cửa vì được gọi nhận hàng, hai người đàn ông xông vào, dùng dao và búa khống chế, trói tay 3 người trong nhà, uy hiếp cháu S. chỉ chỗ để tiền. Hai người này phá khóa rồi lấy nhiều cọc tiền bỏ vào ba lô.

Theo trình báo ban đầu của gia đình nạn nhân, tài sản bị mất gồm 1,8 tỷ đồng và 10.000 USD.

Theo trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, vụ cướp diễn ra trong khoảng 20 phút, những người bên trong không phản kháng, không ai bị thương. Từ những điểm khả nghi như vụ cướp được thực hiện khi chủ nhà ra ngoài ăn chỉ 10-15 phút, căn biệt thự lớn nhưng hai tên cướp rất nhanh chóng tìm được chỗ cất tiền,…, công an Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM và Công an quận 5 truy xét 2 người giúp việc.

Vài giờ sau vụ cướp, hai nghi phạm là Nguyễn Quốc Thái và Lê Hồng Khanh bị bắt giữ tại một phòng trọ trên đường số 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM.

Người phụ nữ lớn tuổi nảy lòng tham

Theo điều tra của công an và lời khai của nhóm nghi phạm, bà Dư làm giúp việc hơn 22 năm tại căn biệt thự cũng là trụ sở công ty nói trên. Người giúp việc còn lại là chị Hồng, cháu của bà Dư.

Do làm việc lâu năm nên bà Dư biết rõ mọi ngóc ngách trong biệt thự. Thấy người chủ để nhiều tiền trong nhà, bà Dư nảy sinh lòng tham. Bà Dư tiết lộ mọi thứ trong biệt thự cho vợ chồng cháu gái là Thảo và Khanh, rồi lên kế hoạch cướp tài sản. Khanh rủ thêm bạn là Thái và người thân là Trung, bà Dụng (mẹ của Thảo) cùng tham gia.

Sau khi cả nhóm chuẩn bị dao, búa, ba lô… và chờ thời cơ hành động. Đến tối 9/4, chủ nhà ra ngoài ăn tối, chỉ còn cháu S. (14 tuổi, con chủ nhà) cùng hai người giúp việc ở tầng trệt. Bà Dư báo tin ra bên ngoài.

Hai người Khanh và Thái giả làm người giao hàng, bấm chuông. Còn Trung và Dụng ở bên ngoài làm cảnh giới. Nghe tiếng chuông, Hồng chạy ra mở cửa thì Thái đẩy cửa xông vào vờ uy hiếp Hồng rồi chạy thẳng vào nhà. Khanh đi vào sau, khép cổng rồi vào nhà.

Lúc này, Thái và Khanh dùng dao uy hiếp cháu S., dọa sẽ giết và yêu cầu chỉ chỗ cất tiền. Hai tên cướp sau đó đưa cháu S. lên tầng 1 chỉ chỗ để tiền.

Thái và Khanh nhanh chóng tìm được chỗ để tiền và dùng búa phá tủ, lấy đi nhiều cọc tiền (chủ nhà báo mất 1,8 tỷ đồng và 10.000 USD) cùng một điện thoại của cháu S. (sau đó vứt dọc đường để phi tang) rồi tẩu thoát. Bà Dư khai bị một trong hai kẻ cướp khống chế, đưa xuống bếp đe dọa, lục soát lấy đi 10 triệu đồng.

Phòng cảnh sát hình sự (PC02) – Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án.

Minh Sơn