Trước câu hỏi cá nhân nào, cơ quan nào phải chịu trách nhiệm trong vụ việc sản phẩm Pate Minh Chay đang gây ngộ độc hàng loạt, đại diện các Bộ Y tế, Bộ Công An, Bộ Công thương đều có câu trả lời, song các câu trả lời đều bỏ lửng, không rõ ràng.

minh chay
Nhà hàng MinhChay Vegan Restaurant tại 30 Mã Mây (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đóng cửa từ đầu tháng 9, chỉ mở để tiếp khách trả sản phẩm. (Ảnh: travelmag.vn)

Chiều 4/9, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ, báo giới đặt câu hỏi chất vấn: “Sau khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm Pate Minh Chay, chưa có cá nhân nào, cơ quan nào phải chịu trách nhiệm. Vậy xin hỏi cá nhân nào, cơ quan nào phải chịu trách nhiệm? Vấn đề chịu trách nhiệm vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ thuộc về cơ quan nào?”

Đáp lại câu hỏi, có đại diện của Bộ Công an, Bộ Y tế và Bộ Công thương đứng ra trả lời.

Ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết Bộ này đã chuyển hồ sơ về vụ việc Pate Minh Chay sang Bộ Công an. Hiện Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP. Hà Nội điều tra làm rõ vụ việc.

Nói về trách nhiệm của cơ quan quản lý, ông Cường dẫn Nghị định 15/2018 của Chính phủ về vệ sinh an toàn thực phẩm, cho biết Chính phủ giao cho 3 Bộ phụ trách. Trong đó, Bộ Y tế phụ trách thực phẩm chức năng, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên… Bộ Công Thương phụ trách rượu, bia, nước giải khát… Bộ NN-PTNT quản lý sản xuất, lưu thông sản phẩm ngũ cốc, thịt,  sản phẩm rau, củ, quả…

“Công ty Lối sống mới do Chi cục Nông, lâm, thuỷ sản của Hà Nội do Sở NN-PTNT cấp giấy phép, sản phẩm Pate Minh Chay cũng do Công ty này công bố sản phẩm”, ông Cường nói.

Ông Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết Công an TP Hà Nội đang xử lý vụ việc ngộ độc Pate Minh Chay. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan đang nghiên cứu, rà soát toàn bộ công việc, nếu đủ căn cứ thì khởi tố. Trong đó, cơ quan công an tập trung xem có vi phạm không về mua nguyên liệu, đóng gói, bản quản, vận chuyển, hướng dẫn sử dụng…

Về kết luận chính thức nguyên nhân ngộ độc thực phẩm và vi phạm của đơn vị kinh doanh này thì công an TP và bộ phận An toàn thực phẩm của Bộ Y tế cùng các đơn vị liên quan đang làm, tức vẫn chưa có.

Nói thêm sau đó, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương cho rằng mặt hàng này không thuộc Bộ Công thương quản lý, nhưng nói Bộ cũng có một số chức năng liên quan, hiện đã yêu cầu Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo Cục Quản lý thị trường các địa phương dừng lưu hành các sản phẩm của công ty Lối sống mới.

Về trách nhiệm liên quan, ông Hải không nhắc tới trách nhiệm quản lý như đã phủ định trước đó, mà dẫn luật Bảo vệ người tiêu dùng cho biết hiện Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) cũng đã đề nghị dừng lưu hành sản phẩm. “Khi nhận đơn phản ánh của người tiêu dùng, cơ quan này sẽ điều tra để xác định các bên liên quan”, ông Hải nói.

Một luật sư (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết đối với cơ sở vừa kinh doanh vừa sản xuất vừa kinh doanh thực phẩm thì việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Sở Công thương, cơ sở pháp lý là Thông tư 43/2018/TT-BCT.

Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới được Sở KH-ĐT Hà Nội cấp phép kinh doanh lần đầu tiên vào ngày 5/1/2018, bắt đầu hoạt động từ ngày 1/5/2018, hoạt động từ ngày 5/1/2018. Giấy phép kinh doanh được thay đổi lần thứ nhất vào ngày 26/3/2020.

Công ty Lối sống mới có trụ sở ở thị trấn Đông Anh (Hà Nội). Công ty này đăng ký kinh doanh chế biến thực phẩm chay (bò, cá, giò, chả, mọc, xúc xích, pate, bánh, ruốc nấm); rang và đóng gói muối vừng các loại hạt; sản xuất và kinh doanh trực tiếp qua mạng (các website: pate.1001monchay.com; minhchay.com) với 13 dòng sản phẩm.

Ngoài ra, công ty này còn mở một nhà hàng Minh Chay Vegan Restaurant tại địa chỉ 30 Mã Mây (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chuyên kinh doanh món ăn chay.

Mặc dù sản xuất, kinh doanh thực phẩm ăn liền, đồng thời kinh doanh thực phẩm song Công ty Lối sống mới lại được thẩm định, cấp phép đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm bởi Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội (Sở NN-PTNT Hà Nội). Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm được cấp ngày 3/1/2020, kết quả kiểm tra thẩm định an toàn thực phẩm xếp loại B (đạt).

Nguyễn Minh

Xem thêm: