Sau gần 12 tiếng kể từ khi phát hiện thi thể nữ chủ tiệm xăm với vết cắt trên cổ, nghi phạm bị Công an TP Móng Cái phối hợp Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

bat nghi pham sat hai nu chu tiem xam o mong cai 1
Nghi phạm Choóng Văn Th. (quân nhân thuộc Sư đoàn 363, Binh chủng Phòng không – Không quân) khi bị bắt giữ vào sáng 17/7. (Ảnh: Người dân ghi lại/dẫn qua Quảng Ninh Trong Tôi/Facebook)

Theo tin từ Trung tâm TTVH TP Móng Cái, nghi can sát hại nữ chủ hiệu thẩm mỹ trong đêm ở TP Móng Cái (Quảng Ninh) bị công an bắt giữ vào khoảng 10h30 ngày 17/7 tại xã Quảng Minh, huyện Hải Hà cùng hung khí gây án khi đang dùng xe máy lẩn trốn.

Địa điểm bắt giữ nghi phạm cách địa điểm gây án khoảng 50km tính theo quốc lộ 18.

Vào rạng sáng ngày 17/7, chị Đ.T.T (SN 1991, HKTT tại phường Hải Yên, TP Móng Cái) được người dân phát hiện tử vong trên đường với vết cắt trên cổ. Chị T. làm nghề phun xăm thẩm mỹ tại phòng trọ thuộc khu 3 phường Hải Hòa, TP Móng Cái.

Qua trích xuất camera của nhà dân, khoảng 00h22 ngày 17/7, chị T. chạy ra khỏi quán theo hướng đường Trần Quốc Tảng về vòng xuyến Trà Cổ, chạy được khoảng hơn 70m thì chị T. gục ngã xuống đường.

Có một nam giới chạy theo sau, vẫn đường Trần Quốc Tảng về hướng vòng xuyến Trà Cổ rồi chạy về ngõ 109. Sau đó, người này lên xe taxi di chuyển về huyện Hải Hà, Quảng Ninh.

bat nghi pham sat hai nu chu tiem xam o mong cai 0
Chị T. được phát hiện tử vong giữa đường, đang được lực lượng chức năng chuẩn bị đưa đi, rạng sáng 17/7. (Ảnh: Người dân ghi lại/dẫn qua Quảng Ninh Trong Tôi/Facebook)

Qua tin nhắn và ảnh chụp lưu giữ trong điện thoại của nạn nhân, đối tượng nghi vấn được xác định là Choóng Văn Th. (SN 2001, HKTT thôn Tiên Hải, xã Điền Xá, huyện Tiên Yên; trú tại thôn 7, xã Đường Hoa, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh).

Sau khi bị bắt giữ, Th. khai nhận vào trưa 16/7, Th. dùng tài khoản Zalo liên lạc với chị T. làm quen, hỏi thăm, nói muốn xăm hình. Sau đó, chị T. chụp ảnh, gửi định vị vị trí cho Th.

Th. từ huyện Hải Hà đến TP Móng Cái mua ma túy đá để sử dụng. Do dùng ma túy vẫn chưa đủ liều, biết chị T. ở một mình nên Th. nảy sinh ý định đến chỗ chị T. thăm dò, cướp tài sản để mua ma túy.

Vào 20h ngày 16/7, Th. đến phòng chị T. Tại đây, theo đề nghị của Th., chị T. đã phun xăm hình lên ngực cho Th. Sau đó, Th. nói không có tiền để trả, hai bên nói chuyện qua lại tại phòng chị T.

Với ý định và hung khí đã chuẩn bị trước, khoảng 0h23 ngày 17/7, Th. dùng dao cắt cổ nạn nhân, sau đó bỏ trốn.

Theo báo Quảng Ninh, Choóng Văn Th. là quân nhân thuộc Sư đoàn 363, Binh chủng Phòng không – Không quân, đang về nghỉ phép tại gia đình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý vụ việc.

Minh Sơn