Đội ghe phường Thuận An được trao giải Phong cách trong Giải đua ghe truyền thống TP Huế lần thứ nhất năm 2022 dù trong cuộc đua, những người trong đội này chửi bới, dùng mái chèo đánh bạn đua. 

 Cảnh vung mái chèo đánh nhau trong Giải đua ghe truyền thống năm 2022 TP Huế, ngày 19/3. (Nguồn: Phú Ba/Facebook)

Ngày 19/3, người dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ lên mạng xã hội những hình ảnh, clip ghi lại cảnh đánh nhau trong Giải đua ghe truyền thống toàn TP Huế lần thứ nhất, năm 2022 diễn ra vào ngày 19/3 trên sông Hương (TP Huế).

Trong đoạn clip dài 1 phút 48 giây, đội ghe xã Hải Dương (mặc áo xanh dương) và đội ghe phường Thuận An (áo tím) xảy ra va chạm tại khúc cua tại khúc cua. Đội ghe phường Thuận An đã dùng mái chèo, liên tiếp đánh vào đội ghe xã Hải Dương. Đội ghe xã Hải Dương cũng đánh chống trả, sau phải ngã xuống nước để thoát thân.

Những người trên ghe của đội phường Thuận An vẫn tiếp tục chửi bới, thách thức, ném mái chèo vào người của đội kia. Sự việc chỉ dừng lại khi lực lượng CSGT đường thủy làm nhiệm vụ đưa các ghe liên quan về khu vực Ban tổ chức.

Tuy nhiên, sau khi cuộc đua kết thúc, đội ghe Thuận An được Ban tổ chức trao giải Phong cách khiến nhiều người bức xúc.

Sau khi clip sự việc được phát tán rộng trên mạng, sáng 21/3, một lãnh đạo thuộc Ban tổ chức giải đua ghe truyền thống TP Huế (không nêu danh tính) cho biết sau khi xem lại băng ghi hình, Ban tổ chức đã thu hồi giải Phong cách đã trao cho đội này, theo Việt Nam Net.

Ngoài ra, Công an TP Huế chỉ đạo Điều tra tổng hợp phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự xác minh, điều tra vụ việc. Theo thông tin ban đầu, một số người bị thương ở tay, đầu sau khi bị đánh bằng mái chèo.

Nguyễn Sơn