8h ngày 21/7/2022, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) đưa ra xét xử sơ thẩm công khai các bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái liên quan vụ án bé V.A (nữ, 8 tuổi, ngụ TP.HCM) bị bạo hành đến tử vong, xảy ra vào cuối tháng 12/2021. 

xet xu vu be gai 8 tuoi bi bao hanh tu vong 3
HĐXX thẩm tra lý lịch bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái trước phiên xét xử, sáng 21/7. (Ảnh: Luật sư Nguyễn Anh Thơm cung cấp)

Trong đó, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ TP.HCM) – cha ruột của nạn nhân – bị VKSND TP.HCM truy tố về tội Hành hạ người khác, tội Che giấu tội phạm theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 140; điểm b Khoản 1 Điều 389 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) – bạn gái, sống không hôn thú với ông Thái – bị VKSND TP.HCM truy tố về tội Giết người, tội Hành hạ người khác theo quy định tại điểm b, n, q Khoản 1 Điều 123; điểm a Khoản 2 Điều 140 Bộ luật hình sự.

Hai tuần trước khi diễn ra phiên xét xử, TAND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 5744, đưa vụ án ra xét xử công khai, thay thế quyết định xét xử kín trước đó.

Để chuẩn bị cho việc “xét xử công khai” này, từ sáng ngày 20/7, TAND TP.HCM đã đặt một màn hình lớn ở phòng lớn bên ngoài, truyền trực tiếp diễn biến phiên tòa. Trong phòng xử, máy chiếu và màn chiếu lớn được đặt ngay gần bàn của HĐXX, được cho là để phục vụ cho việc trình chiếu lại các đoạn video ghi lại hành vi bạo hành, đánh đập của hai bị cáo Trang và Thái đối với cháu A., theo báo Việt Nam Net.

Việc này làm dấy lên ý kiến cho rằng việc trình chiếu những hình ảnh đau lòng của bé A. sẽ khiến người thân của cháu bé ám ảnh. Cuối ngày 20/7, thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn – chủ tọa phiên tòa cho hay trong trường hợp cần thiết (như các bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội), HĐXX sẽ trình chiếu bằng chứng là hình ảnh, video thu thập từ dữ liệu camera an ninh tại căn hộ của Thái và Trang.

Thông tin trên được xác nhận lại vào sáng 21/7, với thông báo trong quá trình xét xử, nếu HĐXX trình chiếu video liên quan hành vi phạm tội bị cáo, đề nghị không livestream, quay phim, chụp hình. Ai vi phạm sẽ xử lý theo quy định pháp luật, theo báo Thanh Niên.

xet xu vu be gai 8 tuoi bi bao hanh tu vong 2
Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái bị dẫn giải vào phòng xét xử. (Ảnh: Luật sư Nguyễn Anh Thơm cung cấp)

Hình ảnh hai bị cáo Trang và Thái được báo chí truyền dẫn, cập nhật liên tục. Riêng hình ảnh mẹ của nạn nhân không xuất hiện vì phía đình không đồng ý cho chụp. Theo cập nhật của báo nhà nước, nhiều người dân tại TP.HCM và các tỉnh (không có quan hệ họ hàng) và nhiều YouTuber đã tập trung trước cổng tòa, nhiều ảnh, băng rôn xếp dọc tường trụ sở tòa đòi công lý cho nạn nhân V.A.

Một diễn biến đáng lưu ý, trước ngày diễn ra phiên xử, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (trong nhóm luật sư bảo vệ bị hại) kiến nghị tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu thay đổi tội danh đối với bị cáo Thái từ Hành hạ người khác sang Giết người.

Theo bà Nữ, hồ sơ thể hiện, từ 22h14 ngày 10/12/2021 đến hơn 2h sáng hôm sau, Thái là cha ruột nhưng đã cùng Trang chửi mắng, dùng hung khí nguy hiểm (roi, thanh kim loại) đánh đập vào đầu bé A. trong tình trạng cháu không mặc quần áo. Các lần khác Trang đánh bé, người này đều nhìn thấy trực tiếp hoặc theo dõi qua camera. “Hành động này của Thái là cùng thực hiện phạm tội, là động cơ, động lực thúc đẩy Trang càng đánh bé An một cách man rợ”, luật sư nêu quan điểm, cho rằng Thái khai đã can ngăn Trang nhưng lời khai này mâu thuẫn với diễn biến vụ án.

Cùng trong nhóm luật sư bảo vệ bị hại, luật sư Nguyễn Anh Thơm nhiều lần đưa ra quan điểm bị cáo Thái là chủ mưu trong vụ án, còn Trang là người thực hành tích cực, trực tiếp sử dụng vũ lực giết chết cháu V.A.

xet xu vu be gai 8 tuoi bi bao hanh tu vong
Hình ảnh phóng viên chen nhau tác nghiệp ngay trước phiên tòa. (Ảnh: Luật sư Nguyễn Anh Thơm cung cấp)

Phiên xét xử vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành do thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chánh tòa Gia đình và người chưa thành niên làm chủ tọa.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé V.A. có 4 luật sư, gồm: luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM); luật sư Phạm Công Hùng (nguyên thẩm phán TAND Tối cao tại TP HCM) và luật sư Khưu Mỹ Vinh cùng tại Công ty Luật TNHH MTV Công Hùng và cộng sự, Đoàn luật sư TP.HCM; luật sư Nguyễn Anh Thơm (Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư TP Hà Nội).

Luật sư Nguyễn Ngọc Trâm bào chữa cho bị cáo Trang (do tòa chỉ định). Luật sư Phạm Thị Ngọt và Võ Thị Xuân Thùy bào chữa cho bị cáo Thái (do gia đình yêu cầu).

Tòa triệu tập 4 người làm chứng và 2 giám định viên tư pháp pháp y thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM để phục vụ cho việc xét xử.

Nguyễn Quân