Theo truyền thông Đại Lục đưa tin, số người có nốt phổi ở Trung Quốc lên tới 120 triệu người. Các chuyên gia cho biết, tỷ lệ phát hiện nốt mờ phổi khi khám sức khỏe định kỳ là hơn 70%. Nhiều cư dân mạng thẳng thắn cho rằng họ đã phát triển các nốt sần ở phổi sau khi bị nhiễm COVID-19.

r shutterstock 2262794763
Ảnh minh họa: Bên ngoài phòng khám của Bệnh viện Thụy Kim (Ruijin), Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 29/10/2022. Bệnh viện Thụy Kim là bệnh viện được xếp hạng cấp 3A, xếp hạng cao nhất trong hệ thống y tế Trung Quốc. (Nguồn: Robert Way / Shutterstock)

Theo tờ “Xiaoxiang Morning Herald” (Báo sáng Tiêu Tương), số người có nốt phổi ở Trung Quốc đã lên tới 120 triệu người. Trong số tất cả những người chụp CT ngực, tỷ lệ phát hiện các nốt ở phổi là gần 40%.

Nốt phổi là những tổn thương cục bộ có đường kính ≤3cm được phát hiện khi chụp X-quang ngực hoặc chụp CT phổi. Chúng có dạng tròn, mật độ tăng dần, bóng mờ trên phổi đặc hoặc gần đặc, có thể là một hoặc nhiều nốt.

Screen Shot 2024 02 28 at 15.45.57
Ảnh chụp màn hình bài đăng từ tài khoản chính thức của tờ Báo sáng Tiêu Tương trên QQ News.

Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy, 80%-90% nốt phổi được phát hiện là tổn thương lành tính, 10%-20% có thể là ác tính, phổ biến nhất là ung thư phổi.

Theo Red Star News, bác sĩ Diệp Ba, phó giám đốc Bệnh viện trực thuộc Đại học Sư phạm Hàng Châu, kiêm bác sĩ trưởng Khoa Phẫu thuật Lồng ngực, cho biết với việc ngày càng có nhiều cuộc kiểm tra CT được đưa vào khám sức khỏe định kỳ, tỷ lệ phát hiện các nốt phổi là gần 70%-80%.

Ngày 11/1 năm nay, một người đàn ông họ Hồ 37 tuổi, đến từ Thiệu Hưng, Chiết Giang, được phát hiện có 557 nốt thủy tinh mờ ở cả hai phổi khi khám sức khỏe, khiến cả bác sĩ và chính ông đều bị sốc.

Một số bác sĩ Đại Lục cũng thừa nhận rằng virus Corona mới gây ra các nốt sần ở phổi.

Một cư dân mạng Quý Châu thẳng thừng nói: “Nguyên nhân là do COVID gây ra. Vẫn còn nhiều người chưa đến khám, sao ông chưa liệt kê?”

Một cư dân mạng Sơn Đông cho biết: “Tôi đã chụp CT phổi hàng năm và kết quả luôn ổn định. Nhưng tôi đã phát triển các nốt sần ở phổi sau khi bị dương tính.”

Phổi của người phụ nữ 39 tuổi phủ đầy khối u khiến bác sĩ kinh ngạc

Mới đây tài khoản Douyin, nền tảng video ngắn Đại Lục, có tên “Chuyên gia ung thư phổi Lý Tỉnh Á” đã đăng tải một video cho thấy, họ đã tìm thấy một “trường hợp mà các bác sĩ phải sợ hãi”. Một phụ nữ 39 tuổi có phổi bị bao phủ toàn bộ bởi các khối u, khiến bác sĩ rất sốc.

p3457471a830151191
Phổi của một phụ nữ 39 tuổi bị bao phủ bởi khối u. (Ảnh chụp màn hình Douyin)

Một cư dân mạng ở Hà Nam cho biết: “Nhiều người có nốt phổi sau khi dương tính. Tôi đã kiểm tra phổi trong khi phẫu thuật u xơ tử cung. Khi bác sĩ nói tôi có nốt ở phổi, tôi đã rất sốc. Bác sĩ nói rằng sau khi dương tính, cô ấy cũng phát hiện có nốt phổi.”

Một cư dân mạng ở Liêu Ninh cho biết: “Tất cả đều do vắc-xin COVID gây ra”.

Ngày 22/9, tài khoản xã hội có tên “Vệ Bá Hưng nói về cải cách y tế” đã đăng một bài viết có tên “Sinovac trở thành [từ khóa] tìm kiếm nóng vào lúc nửa đêm, các chủ đề liên quan đạt hơn 100 triệu lượt xem”.

Bài viết tổng hợp những cáo buộc của cư dân mạng rằng “sau khi tiêm vắc-xin Sinovac của Bắc Kinh, qua việc khám sức khỏe đã phát hiện có các nốt mờ phổi.”

Giới chức đã gửi công văn bác bỏ tin đồn, nói rằng vắc-xin bất hoạt không liên quan đến nguy cơ nốt mờ phổi. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng việc bác bỏ tin đồn mà không điều tra là vô trách nhiệm.

Một cặp vợ chồng 60 tuổi ở Hàng Châu bị ung thư phổi

Tờ “Dushi Kuaibao” tại Trung Quốc đưa tin, một cặp vợ chồng 60 tuổi ở Hàng Châu bị ung thư phổi. Người vợ khám sức khỏe phát hiện một nốt thủy tinh mờ hỗn hợp dài 1,3 cm. Bà được tiến hành phẫu thuật và đã hồi phục. Chồng bà cũng phát hiện có một khối 5 cm ở phổi trái. Bác sĩ kết luận ông bị ung thư phổi di căn.

Bác sĩ Hồ Dương, Phó Trưởng khoa Hô hấp của Bệnh viện phổi Thượng Hải, từng nói ở Trung Quốc có khoảng 120 triệu bệnh nhân có nốt phổi, và cứ 10 bệnh nhân có nốt phổi thì có 1 người bị ung thư phổi giai đoạn đầu.

Bài viết nói rằng tuổi càng cao sẽ dẫn đến nguy cơ mắc bệnh ung thư tăng lên đáng kể. Những người ở các độ tuổi khác nhau đều có các nốt phổi giống nhau, nhưng xác suất mắc ung thư phổi giai đoạn đầu sẽ rất khác nhau.

p3457191a571756863 1
Ung thư phổi xuất hiện khắp nơi tại Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình Douyin)

Theo các báo cáo trên Internet, bệnh nhân ung thư phổi ở Trung Quốc Đại Lục ngày càng trẻ hóa. Thậm chí cả thanh thiếu niên cũng không thoát, nhiều trẻ em không may mắc phải các nốt mờ phổi đơn độc do ung thư phổi gây ra. Nhiều người liên tưởng đến chất lượng vắc-xin đáng lo ngại của Trung Quốc.

Bình Minh (t/h)