“Ung thư phổi xuất hiện khắp nơi!”, người dùng Internet trên các nền tảng xã hội ở Trung Quốc Đại Lục than thở. Nhiều cư dân mạng trực tiếp chỉ ra rằng nguyên nhân là do virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) hoặc do tiêm chủng.

Embed from Getty Images

Ngày 3/1/2023, phòng cấp cứu của một bệnh viện ở Bắc Kinh chật kín bệnh nhân nhiễm COVID-19. (Ảnh: Getty Images)

Trên nền tảng Douyin của Đại Lục, nhiều cư dân mạng đã để lại tin nhắn dưới phần bình luận của một video có chủ đề “Ung thư phổi ở khắp nơi, ung thư biểu mô tuyến phổi – ung thư tế bào nhỏ, ung thư biểu mô phổi tế bào vảy – ung thư phổi không phải tế bào nhỏ, gốc rễ ở đâu?”

Một cư dân mạng ở Hà Nam đã hét lên: “Nhà nước, nhà nước, xin hãy quan tâm đến người dân! Thật kinh khủng!”

Cư dân mạng Tân Cương cho biết: “Tất cả là do chủng virus không xác định gây ra. Chủng virus này rất dễ lây lan và có tỷ lệ ung thư cao. Vì lợi ích của 1,4 tỷ người dân Trung Quốc, tôi hy vọng nhà nước sẽ xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc.”

Nhiều cư dân mạng cho rằng nguyên nhân là do virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) và vắc-xin COVID-19.

“Dịch bệnh kéo dài 3 năm, việc tiêm chủng chắc chắn đã tác động đến sức khỏe!”

“Các chuyên gia giờ không nói nữa.”

“Chỉ những người dân thường mới tiêm vắc-xin giả.”

“Một số người xung quanh tôi mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối sau khi dương tính. Một người thân của tôi vừa qua đời ở tuổi 40”.

p3457191a571756863
Ung thư phổi xuất hiện khắp nơi. (Ảnh chụp màn hình Douyin)

Trong phần bình luận của một video khác trên Douyin có chủ đề “Tại sao ung thư gan, ung thư phổi, ung thư thực quản và bệnh bạch cầu có mặt khắp các vùng nông thôn? Vấn đề là gì?”, một cư dân mạng Trùng Khánh cho biết:

“Nông thôn gì chứ? Ở thành phố cũng có rất nhiều (người mắc bệnh). Chỉ là ở thành phố không có người quen, sau cánh cửa đóng kín, không ai biết đến ai. Nông thôn lại là một thị trấn hay thôn làng, hễ có người mất, thì rất nhiều người đều biết.”

“Nếu bạn bị bệnh ở thành phố, hãy về nông thôn quy tiên. Thực tế là những người mắc bệnh ung thư vẫn còn ở thành phố, hãy đến bệnh viện ung thư mà xem.”

Một cư dân mạng Quý Châu cho biết: “Thực tế là ở thành thị có nhiều bệnh ung thư hơn! Chỉ là bạn không biết điều đó mà thôi!”

p3457192a823279817
Ung thư gan, ung thư phổi, ung thư thực quản và bệnh bạch cầu xuất hiện tại nhiều khu vực nông thôn. (Ảnh chụp màn hình Douyin)

Các nhóm nạn nhân vắc-xin COVID-19 sẽ đến tận nơi nộp danh sách của họ tại lưỡng hội thường niên (Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Ủy ban toàn quốc Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc) của ĐCSTQ năm 2024.

Theo Đài Châu Á Tự do, hơn 2.000 nạn nhân của vắc-xin COVID-19 của Trung Quốc sẽ cử đại diện nộp “Đề xuất kêu gọi thành lập ‘Cơ chế bảo vệ và cứu trợ thương tích cho nạn nhân vắc-xin COVID-19” và danh sách 2.656 nạn nhân tại lưỡng hội năm 2024.

Trước đó, nhóm nạn nhân này đã thông báo thông qua tài khoản nền tảng X của mình rằng họ sẽ gửi đề xuất ngay tại chỗ: “Những trường hợp nghiêm trọng, gây thương tật và tử vong này đều bị chính phủ cố tình làm ngơ và bị đàn áp!”

Nhóm này từng biểu tình tại Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vào cuối năm 2022.

Một video ngắn cho thấy, đại diện của các nạn nhân hét lên, vắc-xin COVID-19 gây tử vong và tàn tật, mạng sống là trên hết, phải chịu trách nhiệm đến cùng.

Ông Lương Tiểu Cường, một trong những người đại diện của các nạn nhân kháng cáo công khai, đã bị giam giữ và kết án 2 lần. Nhiều người khác cũng bị kết án và được tại ngoại. Người đại diện của các nạn nhân cho rằng chính quyền Trung Quốc chỉ đàn áp người dân, chứ không giải quyết vấn đề.

Dịch bệnh hiện đang hoành hành khắp Đại Lục. Theo truyền thông nước ngoài, người dân nhiều nơi đưa tin, bệnh viện địa phương chật kín, giường bệnh thiếu hụt trầm trọng. Tuy nhiên quan chức không nói sự thật, các bệnh viện thường nói tránh là cúm A.

Số ca đột tử không rõ nguyên nhân tăng vọt, nhiều người trong số họ ở độ tuổi 30, 40. Đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán, dịch bệnh bùng phát trong giới trẻ khiến nhiều người đã tử vong. Tuy nhiên, do các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục che giấu tình hình dịch bệnh, nên tình hình thực tế có thể còn nghiêm trọng hơn.