Theo số liệu thống kê của Minghui.org, năm 2022 tại Trung Quốc Đại Lục có 7.331 học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc và sách nhiễu, trong đó 3.488 người bị bắt cóc và 3.843 người bị sách nhiễu.

id13901743 2023 1 5 mh persecution 2022 3 600x400 1
Biểu đồ thống kê số học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc, quấy rối, tẩy não và bức hại tại các khu vực khác nhau của Trung Quốc năm 2022. (Minghui.org)

Ngoài ra, còn có 240 người bị cưỡng bức đưa đến các trung tâm tẩy não, 2.193 người bị lục soát nhà trái phép, 78 người bị buộc phải bỏ nhà ra đi, 128 người bị cưỡng bức lấy máu, ít nhất 172 người bị bức hại đến chết, và 633 người bị kết án oan.

Những học viên Pháp Luân Công này là những công chức nhà nước, kỹ sư, phó chủ tịch công đoàn, phó giáo sư, phóng viên nhật báo pháp luật, giáo viên, kế toán và các tầng lớp xã hội khác.

Việc bắt cóc, quấy rối và bức hại phân bố khắp 30 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc chính quyền trung ương ở Trung Quốc Đại Lục.

6 khu vực có số vụ bắt cóc nghiêm trọng nhất là tỉnh Sơn Đông với 507 người, tỉnh Hắc Long Giang với 477 người, tỉnh Hà Bắc với 357 người, tỉnh Cát Lâm với 298 người, tỉnh Liêu Ninh với 284 người và tỉnh Tứ Xuyên với 275 người.

6 khu vực bị quấy rối nghiêm trọng nhất là tỉnh Hà Bắc với 655 người, tỉnh Sơn Đông với 555 người, tỉnh Tứ Xuyên với 519 người, tỉnh Hắc Long Giang với 380 người, tỉnh Cát Lâm 329 người, và tỉnh Hồ Bắc 272 người.

971 học viên Pháp Luân Công trên 60 tuổi đã bị bắt cóc, sách nhiễu và bức hại. Trong đó có 9 cụ từ 90-100 tuổi, 197 cụ từ 80-90 tuổi, 438 cụ từ 70-80 tuổi và 327 cụ từ 60-70 tuổi.

Năm 2022, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tống tiền 2.962.249 Nhân dân tệ (khoảng 437.165 USD) và 19.311 USD từ các học viên Pháp Luân Công. 82 người bị khấu trừ lương hưu.

Năm 2022, Ủy ban Chính trị và Pháp luật của ĐCSTQ và “Văn phòng 610” (tổ chức bất hợp pháp chuyên bức hại Pháp Luân Công) vẫn tiếp tục sử dụng khẩu hiệu zero-COVID, để chỉ đạo các địa phương bức hại Pháp Luân Công.

Đặc biệt là trong kỳ “Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 20”, học viên Pháp Luân Công đã bị bắt cóc và sách nhiễu trên quy mô lớn.

id13901739 2023 1 5 mh persecution 2022 2
Thống kê số lượng học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại năm 2022 (từ tháng 1- tháng 12). (Minghui.org)

“Cách ĐCSTQ đối xử với chính người dân của mình rất tà ác”

Trong những tháng trước Đại hội 20 của ĐCSTQ (16/10/2022), ĐCSTQ đã bắt cóc và sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn, với lý do duy trì sự ổn định.

Trước đợt bức hại này, hôm 14/10, cựu Đại sứ Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo, ông Sam Brownback, đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times rằng: “Những gì họ (ĐCSTQ) đã làm rất tà ác. Cách họ đối xử với người dân của mình rất tà ác.”

Tháng 5/2022, theo một báo cáo từ Minghui.org, 81 học viên Pháp Luân Công mới đã bị bức hại đến chết.

Về vấn đề này, ông Sam Brownback nói với phóng viên của Epoch Times rằng: “Điều này thật khủng khiếp. Đây là tội ác diệt chủng Pháp Luân Công. Điều này đã xảy ra trong nhiều năm.”

Ông cũng kêu gọi Hoa Kỳ và toàn bộ cộng đồng quốc tế áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với ĐCSTQ.

Ngày 9/12/2022, Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 5 quan chức (ĐCSTQ), gồm ông Đường Dũng (Tang Yong), cựu Phó giám đốc Nhà tù khu vực Trùng Khánh, vì đã tùy tiện bắt giữ các học viên Pháp Luân Công, vi phạm nhân quyền và tôn giáo đặc biệt nghiêm trọng.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)