Chiều ngày 24/10, một vụ nổ đã xảy ra tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc làm 10 người chết, 147 người bị thương và có thể còn những người khác đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Vụ nổ Thiểm Tây, Trung Quốc (Ảnh: internet)
Vụ nổ Thiểm Tây, Trung Quốc (Ảnh: internet)

Khoảng 17:20 ngày 24/10, Cục Công an huyện Phủ Cốc chính thức công bố tin tức vào lúc 14:00 cùng ngày, xảy ra vụ nổ lớn tại một ngôi nhà tiền chế nằm trong khu dân cư đông đúc thuộc trấn Tân Dân. Vụ nổ đã phá hủy nhiều tòa nhà gần đó, trong đó có bệnh viện thành phố.

Tính đến 23:00 đêm, vụ nổ đã khiến 10 người chết, 147 người bị thương, 113 người phải nhập viện, 34 người điều trị ngoại trú. Theo thông tin được biết, vẫn còn người mắc kẹt trong đống đổ nát. Lực lượng cứu hộ vẫn đào bới để tìm kiếm người bị nạn. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ nổ nhưng người dân địa phương cho biết có thể liên quan đến tàng trữ chất nổ trái phép hoặc có thể là nổ trạm xăng dầu.

Hiện trường vụ nổ ở Thiểm Tây (Ảnh: internet)
Hiện trường vụ nổ ở Thiểm Tây (Ảnh: internet)
Hiện trường vụ nổ ở Thiểm Tây (Ảnh: internet)
Hiện trường vụ nổ ở Thiểm Tây (Ảnh: internet)
Hiện trường vụ nổ ở Thiểm Tây (Ảnh: internet)
Hiện trường vụ nổ ở Thiểm Tây (Ảnh: internet)

Trước đó tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc cũng từng xảy ra vụ nổ chấn động ngày 12/8/2015 dẫn đến 165 người tử vong, 8 người mất tích và 798 người bị thương.

Bảo Minh

Xem thêm: