Ngày 18/4, Trung Quốc cáo buộc các quốc gia G7 tại Nhật Bản đã “vu khống và ác ý bôi nhọ” nước này, sau khi các ngoại trưởng trong nhóm các nền kinh tế phát triển chỉ trích một số chính sách của Bắc Kinh.

W020220523803059571356 e1677548146137
Người phát ngôn BNG Trung Quốc Uông Văn Bân trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh hôm 23/5/2022 (Ảnh: BNG Trung Quốc)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói với các phóng viên: “Cuộc họp của các ngoại trưởng G7 đã coi thường lập trường nghiêm túc và sự thật khách quan của Trung Quốc, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, vu khống và bôi nhọ Trung Quốc một cách ác ý.”

Khi được hỏi về một tuyên bố chung, trong đó các nhà ngoại giao G7 bày tỏ quan ngại về các vấn đề liên quan đến Đài Loan, Biển Hoa Đông, Biển Đông, Tân Cương và Tây Tạng, ông Uông đã chỉ trích nước chủ nhà Nhật Bản cũng như bản thông cáo chung.

“Những luận điểm trong tuyên bố đó đầy kiêu ngạo, định kiến và ý định nham hiểm hòng chống lại và đàn áp Trung Quốc,” ông Uông nhấn mạnh.

“Trung Quốc cực lực bày tỏ sự không hài lòng và phản đối mạnh mẽ, đồng thời đã gửi công hàm nghiêm túc tới Nhật Bản, nước chủ nhà của cuộc họp.”

Trung Quốc gần đây đã tổ chức ba ngày diễn tập quân sự xung quanh Đài Loan nhằm phô trương lực lượng mà họ mô tả là một cuộc diễn tập nhằm “phong tỏa” đảo quốc này.

Trung Quốc vẫn luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và tuyên bố sẽ giành quyền kiểm soát đảo quốc bằng vũ lực nếu cần thiết.

“Đài Loan là một phần lãnh thổ thiêng liêng và không thể tách rời của Trung Quốc,” ông Uông Văn Bân khẳng định.

“Nguyên tắc Một Trung Quốc là mỏ neo cho hòa bình và ổn định ở Eo biển Đài Loan. Để thực sự duy trì hòa bình… bất kỳ động thái nào hướng tới nền độc lập của Đài Loan đều phải bị phản đối và ngăn chặn một cách dứt khoát.”

Ông còn đề cập đến Hồng Kông, Tân Cương và Tây Tạng, mà theo ông là “công việc nội bộ của Trung Quốc” và Bắc Kinh sẽ “không dung thứ cho sự can thiệp của bất kỳ thế lực bên ngoài nào dưới bất kỳ danh nghĩa nào hoặc dưới bất kỳ hình thức nào”.

Phát ngôn viên này nói thêm: “Tình hình ở Biển Hoa Đông và Biển Đông nhìn chung vẫn ổn định. Các nước liên quan (G7) nên nghiêm túc tôn trọng nỗ lực của các nước trong khu vực nhằm duy trì hòa bình và ổn định, ngừng gieo rắc bất hòa giữa các nước trong khu vực và kích động đối đầu giữa các phe.”

Nhật Minh (Theo AFP)