Một bác sĩ hàng đầu của Anh cho biết bệnh viêm phổi bí ẩn lan rộng khắp Trung Quốc là một dạng khác của COVID-19. Các bệnh viện Trung Quốc hiện chật kín trẻ em bị bệnh.

dich benh o trung quoc 2
Dịch viêm đường hô hấp bùng phát ở Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình video bệnh viện vào tháng 12/2013)

Trong những tuần gần đây, đã xuất hiện những lo ngại rằng đợt bùng phát dịch ở Trung Quốc có thể lan ra ngoài biên giới nước này, khiến người ta không rét mà run khi nhớ lại những ngày đầu của đại dịch COVID-19. Các quốc gia xung quanh Trung Quốc như Ấn Độ đang chuẩn bị đối phó với làn sóng dịch bệnh này. Hiện tại ở Châu Âu, Đan Mạch, Hà Lan và Mỹ đã xác nhận có ca ca bệnh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết họ đang theo dõi tình hình và yêu cầu Bắc Kinh cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Tiến sĩ Gareth Nye, người đứng đầu chương trình khoa học y tế tại Trường Y Chester (Chester Medical School), nói với truyền thông Anh rằng làn sóng viêm phổi bí ẩn lan rộng ở Trung Quốc là một dạng của virus COVID-19, nhưng không phải là một loại virus mới, hiện tại ở Anh vẫn chưa cần thiết phải hoảng loạn như vậy.

Sau khi trải qua đại dịch COVID, các nước phương Tây đã tích lũy kinh nghiệm về cách đối phó với dịch, từ việc ban đầu tuân theo các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt của ĐCSTQ đến nới lỏng các biện pháp kiểm soát và dần dần đạt được tiêm chủng toàn dân.

Ngoài ra, các nước phương Tây có nguồn lực y tế dồi dào hơn Trung Quốc, người dân cũng có thông tin đầy đủ và thái độ bao dung nên sẽ không đến nỗi mù quáng nghe theo và làm theo, hễ có biến động nhỏ liền hoảng sợ.

Ông Gareth Nye nói với Daily Star: “Chắc chắn có sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp ở Trung Quốc, đặc biệt là ở trẻ em, nhưng điểm mấu chốt là đây không phải là một căn bệnh mới như COVID-19 mấy năm trước”.

“Đây chỉ là sự tăng thêm của bệnh mà chúng ta đã biết, có thể gọi là một loại virus COVID khác, là sự chồng chất của SARS-CoV2, cúm, vi khuẩn gây viêm phổi và virus hợp bào hô hấp.”

“Đầu tiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng cũng như đối với virus COVID, các quan điểm về virus này có thể thay đổi khi có thêm thông tin được đưa ra ánh sáng. Trong tình hình hiện tại, chúng ta không cần phải hoảng sợ nghiêm trọng về đợt bùng phát mới của căn bệnh này.”

Ông Gareth Nye đưa ra một số gợi ý quan trọng dành cho trẻ em để giúp chống lại hoặc tránh được làn sóng dịch bệnh này:

  1. Nếu bị bệnh, hãy tránh tiếp xúc với người khác càng nhiều càng tốt hoặc thực hiện vệ sinh tốt và đeo khẩu trang.
  2. Trong 5 ngày đầu tiên của bệnh, hãy sử dụng các phương pháp điều trị không kê đơn trước khi liên hệ với bác sĩ gia đình, cũng có thể nhờ sự tư vấn của dược sĩ.
  3. Mua nhiệt kế chất lượng cao để kiểm tra xem cơ thể có nhiệt độ cao hay không.

Ông cũng khuyên nên tìm hiểu tình hình về các loại vắc-xin khả dụng. Trong vấn đề hiệu quả của vắc-xin, công chúng vẫn còn có những tranh cãi nhất định.

Về phía Trung Quốc, tình hình vẫn đáng lo ngại. Ngoài tình trạng thiếu hụt trầm trọng nguồn lực y tế, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc còn cố tình che giấu thông tin, người dân không có kênh đáng tin cậy nào để có được thông tin đầy đủ, lúc khó khăn chỉ có thể dựa vào sự tự cứu và sự tương trợ lẫn nhau, do đó lo lắng, bất an là điều khó tránh khỏi.

Khi những bức ảnh hoặc video về các nhân viên y tế mặc đồng phục trắng (đại bạch) và tiến hành xét nghiệm axit nucleic được đăng lên mạng, nhiều người Trung Quốc Đại Lục đã để lại bình luận nói rằng điều này khiến họ lo lắng và nỗi sợ hãi trong đại dịch trước đó lại ập đến.