Mới đây, “Cô gái 29 tuổi đến từ Hàng Châu được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi không có triệu chứng” trở thành chủ đề tìm kiếm nóng trên Weibo ở Trung Quốc Đại Lục, thu hút sự chú ý rộng rãi và bàn tán sôi nổi trong xã hội.

dich benh o trung quoc 2 1
(Ảnh minh họa: Getty Images)

Theo “Qianjiang Wanbao” đưa tin, Tiểu Trần (hóa danh, 29 tuổi) làm nhân viên văn phòng trong một công ty ở Lâm Bình, Hàng Châu và thường làm việc từ 9h sáng đến 5h chiều. Điều đáng ngạc nhiên là cách đây nửa tháng, cô bất ngờ nhận được thông báo mình mắc bệnh ung thư.

Báo cáo chỉ ra rằng một thời gian trước, Tiểu Trần bị ho khan liên tục trong một tuần nên cô đã đến phòng khám phẫu thuật lồng ngực của Bệnh viện Trung – Tây y kết hợp ở quận Lâm Bình, kết quả là sau khi chụp CT ngực thì phát hiện có một khối u ở phổi dài gần 5 cm ở thùy trên của phổi phải.

Bác sĩ điều trị chỉ ra rằng khối u này có thể không phải là một “nốt phổi” đơn thuần mà rất có thể là một khối u phổi ác tính. Bởi vì khối u của Tiểu Trần khi mới được phát hiện đã quá lớn và hầu như không có triệu chứng gì, xét đến mức độ nghiêm trọng về tình trạng của cô, cần phải thực hiện phẫu thuật cắt bỏ thùy trên bên phải của Tiểu Trần qua nội soi lồng ngực càng sớm càng tốt.

Bệnh lý sau phẫu thuật xác nhận Tiểu Trần bị khối u phổi ác tính. Rất may, ca phẫu thuật diễn ra kịp thời và không có di căn sang các cơ quan khác.

Sau khi tin tức này được lan truyền, “Cô gái 29 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi không có triệu chứng” ngay lập tức trở thành chủ đề tìm kiếm nóng trên mạng xã hội Weibo, thu hút 1,507 triệu người chú ý và riêng khu vực thảo luận của trang tin “Qianjiang Wanbao” đã có 4.000 cư dân mạng để lại bình luận. Ngoài ra còn có một lượng lớn cư dân mạng đã đăng tải báo cáo khám ngực của họ và bày tỏ sự lo lắng.

20231208130936159
Cô gái 29 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi không có triệu chứng” ngay lập tức trở thành chủ đề tìm kiếm nóng trên mạng xã hội Weibo, số lượt xem đã lên đến 260 triệu, với hơn 6000 lượt thảo luận. (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Trùng hợp, ứng dụng tin tức sức khỏe của “Nhân dân Nhật báo” đưa tin, một bệnh nhân 20 tuổi tên Tiểu Từ (hóa danh) gần đây được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi sau khi đến khám ở Bệnh viện phổi Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Bà Lưu Tiểu Ngọc (Liu Xiaoyu), phó giám đốc khoa phẫu thuật lồng ngực của bệnh viện, chỉ ra: “Cô ấy là bệnh nhân ung thư phổi trẻ nhất được Bệnh viện phổi Vũ Hán điều trị trong năm nay, nhưng cô ấy không liên quan đến bất kỳ nhân tố nguy hiểm nào liên quan đến ung thư phổi như hút thuốc lá, di truyền, v.v”.

Được biết, vào tháng 2/2023, Tiểu Từ được thông báo rằng có một khối u ở phổi phải khi khám sức khỏe và cô đã được đề nghị kiểm tra thêm. Một tuần trước, khi cô đang điều trị tại Bệnh viện phổi Vũ Hán, bà Lưu Tiểu Ngọc, phó giám đốc khoa phẫu thuật lồng ngực của bệnh viện, phát hiện ra rằng kết quả chụp CT của cô cho thấy một nốt đơn độc dạng kính mờ hỗn hợp 1,5 cm × 1,3 cm ở phổi phải của cô, nốt cứng ở giữa, có ranh giới rõ ràng với mô phổi bình thường. Sau khi tổn thương được cắt bỏ và nhanh chóng được gửi đi kiểm tra, kết quả cuối cùng cho thấy ung thư biểu mô tuyến phổi. Sau đó, Tiểu Từ đã được phẫu thuật cắt bỏ.

Do Tiểu Trần và Tiểu Từ đều mắc phải bệnh liên quan đến bệnh ung thư phổi nên khiến dư luận lo ngại. Gần đây, khi nhiều loại virus liên quan đến các bệnh về đường hô hấp trên trở nên phổ biến ở Trung Quốc Đại Lục, nhiều người cho biết bệnh ho của họ đã lâu không thể chữa khỏi và một số đã được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi do mycoplasma. Một số cư dân mạng còn đặt câu hỏi và cho rằng: “Liệu có liên quan đến virus corona mới không? “; “Sau khi tiêm vắc-xin virus corona mới, thực sự không có di chứng sao?”.