Ngày 10/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, Hoa Kỳ đang vi phạm các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường và các quy tắc thương mại quốc tế khi cân nhắc chuẩn bị ra lệnh cấm công dân Trung Quốc mua bất động sản tại Hoa Kỳ, Reuters đưa tin.

p3210161a69925370
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh (Ảnh cắt từ video)

“Việc khái quát hóa khái niệm an ninh quốc gia và chính trị hóa các vấn đề kinh tế, thương mại, và đầu tư là vi phạm các quy tắc của nền kinh tế thị trường và các quy tắc thương mại quốc tế,” phát ngôn viên Mao Ning cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ.

Khi đó bà Mao Ninh đang trả lời một câu hỏi về việc Texas và Florida đang xem xét lệnh cấm công dân Trung Quốc ở Hoa Kỳ mua bất động sản.

Texas, Florida, Arkansas và một số tiểu bang khác đang cân nhắc luật cấm công dân Trung Quốc mua bất động sản, theo một số báo cáo, khi căng thẳng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về các vấn đề an ninh quốc gia.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng hợp tác kinh tế và thương mại Trung-Mỹ về bản chất là cùng có lợi. Trong những năm qua, các doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư vào Hoa Kỳ và đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy việc làm trong nước và phát triển kinh tế ở Hoa Kỳ,” bà Mao Ninh nói.

Năm 1944 Hoa Kỳ đã từng bị quốc gia khác đưa khinh khí cầu sang với mục đích tấn công Hoa Kỳ trong Đại Thế chiến II.

Động thái này của một số tiểu bang diễn ra trong bối cảnh Mỹ đề xuất gia tăng các biện pháp trả đũa sau khi một khinh khí cầu do thám Trung Quốc bị bắn rụng hôm 4/2. Nó đi vào không phận của Hoa Kỳ và chu du mãi từ bờ tây sang tận bờ đông suốt cả một tuần, trải qua một số điểm nhạy cảm về quân sự, trước khi bị bắn rụng.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã lập tức hoãn vô thời hạn chuyến công du sang Trung Quốc sau khi vụ khinh khí cầu này được đưa lên mặt báo với lý do là “không thể chấp nhận được,” mặc dù chuyến công du này đã được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước.

Nhà Trắng đã triệu tập 150 đặc phát viên của 40 quốc gia hôm 6/2, báo cáo về vụ việc này đồng thời cảnh báo các quốc gia về hoạt động gián điệp của Trung Quốc, và tuyên bố Trung Quốc đang vi phạm chủ quyền lãnh thổ của nhiều quốc gia trên toàn thế giới khi đưa khinh khí cầu vào lãnh thổ của họ.

Nhà Trắng thông báo, Không lực Hoa Kỳ đã bắn rụng tiếp một “vật thể lạ” bay ở Alaska hôm 10/2, và báo giới nhìn nhận rằng đây rất có thể là khinh khí cầu thứ 2 của Trung Quốc bị Hoa Kỳ bắn rụng trên lãnh thổ của mình.

Hôm sau, 11/2 Quân lực Hoa Kỳ đã giúp bắn rụng tiếp một “vật thể lạ” nữa trên vùng lãnh thổ Canada, theo thông báo của Thủ tướng Canada, và báo giới nhìn nhận rằng đây là khinh khí cầu thứ 3 của Trung Quốc bị Hoa Kỳ bắn rụng ở Bắc Mỹ trong dịp này.

Đưa khinh khí cầu trái phép vào quốc gia khác không phải là vấn đề mới. Một công dân mạng đã đăng tweet nhắc nhở rằng thời Đại Thế chiến II, Phát xít Nhật từng đưa hàng loạt khinh khí cầu chở chất nổ sang Mỹ mưu đồ tấn công nước này.

Năm 1944 Hoa Kỳ đã từng bị quốc gia khác đưa khinh khí cầu sang với mục đích tấn công Hoa Kỳ trong Đại Thế chiến II.

Trung Quốc liên tiếp kiên trì quan điểm rằng Hoa Kỳ đang cố tình xé chuyện bé ra to và đang làm quan hệ giữa hai nước vốn đã không phải rất tốt càng trở nên xấu đi.

Nhật Tân (T/h)