Chu Đình (Agnes Chow), cựu Phó tổng thư ký Đảng Demosisto của Hồng Kông, tiết lộ đã rời Hồng Kông để du học Canada vào tháng 9 năm nay, trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Instagram hôm 3/12.

Chu Dinh
Chu Đình, cựu thành viên của Liên đoàn Hồng Kông (đảng Demosistō). (Ảnh: Lý Thiên Chính/ Vision Times Tiếng Trung)

Dự kiến ban đầu cô sẽ trở về trình diện với cơ quan chức năng Hồng Kông liên quan đến vụ án an ninh quốc gia, nhưng Chu Đình cho biết sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và xem xét tình hình ở Hồng Kông, sự an toàn, sức khỏe thể chất và tinh thần của bản thân, cô “quyết định không quay lại để trình diện nữa, cũng có lẽ cả đời sẽ không quay về đó nữa”.

Ngày 3/12 là sinh nhật lần thứ 27 của Chu Đình, cô đã không lộ diện hay phát ngôn công khai trong một thời gian dài kể từ khi ra tù vào tháng 6/2021. Cô đã đăng một bài viết dài tiết lộ đã đến Canada du học cách đây 3 tháng. Cô nói rằng kể từ khi ra tù, cô đã phải chịu đựng sự lo lắng, hoảng sợ, căng thẳng sau chấn thương và trầm cảm, và đã đăng ký đi du học.

Cô tiết lộ rằng sau khi ra tù, cô vẫn cần tuân thủ các điều kiện bảo đảm của Luật An ninh Quốc gia và định kỳ trình diện với cơ quan chức năng, hộ chiếu của cô đã bị tịch thu và cô không thể xuất cảnh. Theo thủ tục của Luật An ninh Quốc gia, cứ 3 tháng một lần, Cục An ninh Quốc gia sẽ yêu cầu cô ký “Thông báo tạm giữ giấy tờ thông hành”, để thông báo rằng hộ chiếu của cô sẽ bị tạm giữ thêm 3 tháng.

“Mỗi lần trình diện, tôi lại lo lắng mình sẽ bị bắt lại bất cứ lúc nào. Ngay cả khi về đến nhà, tôi cũng luôn tưởng tượng liệu một buổi sáng nào đó an ninh quốc gia có gõ cửa nhà mình như lần trước, tìm cách phá khóa, phá cửa hay không, rồi liệu có dùng một tội danh nào đó để bắt tôi một lần nữa hay không. Mỗi ngày, những hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu tôi, và tôi không thể làm gì khác ngoài khóc, suy sụp, run rẩy hoặc kể cho bạn bè về nỗi sợ hãi của mình, tôi không thể làm gì được, không thể làm được bất cứ việc gì,” Chu Đình viết.

Cô cho biết vào đầu tháng 7 năm nay, Cục An ninh Quốc gia của Cảnh sát Hồng Kông đã thông báo rằng nếu cô muốn lấy lại hộ chiếu và học tập tại Canada, trước tiên phải quay lại Thâm Quyến với Cục An ninh Quốc gia một ngày, họ sẽ sắp xếp để xin giấy phép quay trở lại. Sau khi kết thúc chuyến đi, hộ chiếu sẽ được trả lại, sau đó chỉ cần quay trở lại Hồng Kông trình diện khi đến kỳ nghỉ ở đại học.

Cô nói, ngoài việc ăn uống và vui chơi trong chuyến đi, cô còn được bố trí tham quan triển lãm cải cách mở cửa để tìm hiểu về sự phát triển của Đại Lục và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô cũng đến trụ sở của Tencent để tìm hiểu sự phát triển khoa học kỹ thuật ở Đại Lục. Sau khi trở về Hồng Kông, cô được yêu cầu viết thư cảm ơn cảnh sát vì đã sắp xếp để cô hiểu được sự phát triển vĩ đại của tổ quốc. Cô nhận được hộ chiếu vào giữa tháng 9 và rời Hồng Kông để du học Toronto, Canada.

Chu Đình đề cập rằng cô đã mua vé để trở về Hồng Kông vào tháng 12, nhưng cuối cùng quyết định không quay lại Hồng Kông: “Có lẽ trong đời tôi sẽ không bao giờ quay trở lại… Tôi không muốn bị ép buộc làm những việc tôi không muốn làm, và tôi không muốn bị buộc phải đến Trung Quốc Đại Lục. Nếu điều này tiếp tục, cho dù tôi có an toàn, nhưng thân thể và tinh thần của tôi cũng sẽ suy sụp.”

Chu Đình giải thích, nguyên nhân chính là do cô lo lắng nếu trở về Hồng Kông, cô sẽ phải đáp ứng một số điều kiện nhất định mới có thể trở lại Canada hoặc bị cấm xuất cảnh. Cô cho biết ban đầu đã mua vé để trở về Hồng Kông vào tháng 12, và phủ nhận việc cố tình lừa dối Cục An ninh Quốc gia. Chu Đình cho biết cô đã từ bỏ một số sở thích trước đây do bệnh rối loạn trầm cảm và nhiều áp lực khác nhau, cô sẽ lấy lại và thiết lập nhịp điệu sống của riêng mình ở Canada.

Chu Đình cùng cựu thủ lĩnh sinh viên Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) và cựu thành viên Hội đồng Lập pháp La Quán Thông cùng những người khác đã thành lập tổ chức dân chủ “Demosistō” vào năm 2016 và tham gia cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp. Ngày 30/6/2020, vài giờ sau khi Bắc Kinh thông qua Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông,  Đảng Demosisto tuyên bố giải thể do lo ngại trở thành mục tiêu đàn áp của luật này.

Tháng 8/2020, Chu Đình bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ, ngày 2/12 cùng năm, cô thừa nhận tại Tòa sơ thẩm Tây Cửu Long rằng cô “tham gia tụ tập bất hợp pháp” trong cuộc bao vây trụ sở cảnh sát phản đối sửa đổi Dự luật Dẫn độ ngày 21/6/2019 và bị kết án tù. Tháng 6/2021 cô mãn hạn tù.

Vào ngày 2/12/2021, Chu Đình được Financial Times bình chọn là một trong 25 người phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2021.

Trí Đạt (t/h)