Ông Hồ Hải Phong, con trai của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Hồ Cẩm Đào, đã được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Dân chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), xác nhận những tin đồn mới nhất. Tuy nhiên, trước đó Hồ Hải Phong từng bị đồn vài lần thăng chức nhưng đều thất bại. Điều đáng chú ý là từ khóa “Hồ Hải Phong” bị cấm trên Weibo hơn một năm, đã được bỏ cấm vào ngày 16/1.

Ho Hai Phong
Ông Hồ Hải Phong (Nguồn ảnh: Chụp màn hình video).

Chiều 16/1, trang thông tin điện tử của Bộ Nhân lực và An sinh xã hội ĐCSTQ công bố danh sách bổ nhiệm, bãi nhiệm của Quốc vụ viện, theo danh sách này, ông Hồ Hải Phong được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Dân chính.

Vào lúc 3h48 chiều ngày 16/1, chuyên mục lãnh đạo trên trang web chính thức của Bộ Dân chính của ĐCSTQ vẫn chưa được cập nhật, 4 thứ trưởng là Đường Thừa Bồi, Trương Xuân Sinh, Chiêm Thành Phó, Lý Bảo Tuấn. Trang web chính thức của Chính quyền thành phố Lệ Thủy (tỉnh Chiết Giang) chưa được cập nhật và ông Hồ Hải Phong vẫn là Bí thư Thành ủy.

Ông Hồ Hải Phong, 51 tuổi, là con trai duy nhất của ông Hồ Cẩm Đào, nguyên lãnh đạo ĐCSTQ, từng giữ chức bí thư đảng ủy (cấp sở) Viện nghiên cứu đồng bằng sông Dương Tử thuộc Đại học Thanh Hoa ở Chiết Giang. Ông bắt đầu tham gia chính trường từ tháng 5/2013, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang; tháng 3/2016, ông được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư và Thị trưởng thành phố Gia Hưng Gia Hưng; tháng 7/2018, ông được điều động làm Bí thư Thành ủy Lệ Thủy.

Ông Hồ Hải Phong đã ở vị trí  Bí thư Thành ủy Lệ Thủy trong nhiều năm kể từ khi ông được bổ nhiệm. Sự nghiệp chính thức của ông đã tụt hậu rất xa so với nhiều quan chức cấp thứ trưởng sinh sau những năm 1970. Trước đó có thông tin cho rằng ông Hồ Hải Phong sẽ được thăng chức làm Trưởng Ban Tổ chức kiêm Thường vụ tỉnh ủy Phúc Kiến, Bí thư Tây An, Thị trưởng Đại Liên, Thường vụ tỉnh ủy kiêm Thư ký trưởng tỉnh ủy Chiết Giang, Thường vụ tỉnh ủy Hà Nam kiêm Bí thư Trịnh Châu. v.v., nhưng kết quả đều không thành sự thật.

Truyền thông Hồng Kông ngày 3/1 năm nay đưa tin, ông Hồ Hải Phong, Bí thư thành ủy Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, đã trở về Bắc Kinh và được cho là đã được thăng chức Thứ trưởng Bộ Dân chính của ĐCSTQ. Nhưng vào ngày 10/1, chuyên mục lãnh đạo trên trang web chính thức của Bộ Dân chính cho thấy 4 thứ trưởng là Đường Thừa Bồi, Trương Xuân Sinh, Chiêm Thành Phó, Lý Bảo Tuấn. Trong đó, ông Lý Bảo Tuấn mới nhậm chức cách đó vài ngày.

Lần này ông Hồ Hải Phong giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân chính và trở thành quan chức cấp cao cấp phó bộ của ĐCSTQ.

Theo “Quy định về phân công chức năng, cơ cấu nội bộ và biên chế của Bộ Dân chính” của ĐCSTQ công bố ngày 10/11/2023: Bộ Nội vụ có cơ quan hành chính gồm 324 người, trong đó có một Bộ trưởng và 4 Thứ trưởng. Lần này ông Hồ Hải Phong giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân chính, điều này cho thấy Thứ trưởng đang thừa nhân lực. Tuy nhiên, ông Chiêm Thành Phó sinh vào tháng 11/1963, đã đến tuổi nghỉ hưu, hiện chưa rõ ông có nghỉ hưu sau khi ông Hồ Hải Phong được thăng chức hay không.

Ông Hồ Hải Phong là con trai của ông Hồ Cẩm Đào, cựu lãnh đạo bị buộc phải rời khỏi hội trường lễ bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ vào ngày 22/10 năm ngoái. Cuộc đấu tranh nội bộ giữa lãnh đạo đương nhiệm Tập Cận Bình và ông Hồ Cẩm Đào cùng phe Đoàn Thanh niên đã trở nên gay gắt. Tin tức ông Hồ Cẩm Đào bị đưa ra khỏi hội trường đã trở thành một tin tức lớn trên các phương tiện truyền thông quốc tế. Hơn một năm qua, tên con trai ông Hồ Cẩm Đào là Hồ Hải Phong bị liệt vào danh sách cấm trên Weibo và bị chặn hoàn toàn.

Tuy nhiên, phóng viên của Epoch Times đã kiểm tra Weibo vào ngày 16/1 và phát hiện ra rằng từ khóa “Hồ Hải Phong” (bằng tiếng Trung) đã được gỡ cấm trên Weibo. Sau khi tìm kiếm “Hồ Hải Phong” , tin tức đầu tiên hiển thị là “Hồ Hải Phong được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Dân chính”.