Với việc công bố số liệu thống kê mới nhất về trẻ sơ sinh ở 29 tỉnh của Trung Quốc, quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiết lộ tốc độ tăng dân số của Trung Quốc đã chậm lại đáng kể và dự kiến có thể xảy ra tình trạng tăng trưởng âm.

shutterstock 1237406830
Tỷ lệ sinh ở Trung Quốc đang giảm nhanh. (Nguồn: Shutterstock)

Vào ngày 21/7, Vụ trưởng Vụ Theo dõi Dân số và Phát triển Gia đình thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia ĐCSTQ là Dương Văn Trang (Yang Wenzhuang) cho biết tại cuộc họp thường niên năm 2022 của Hiệp hội Dân số Trung Quốc rằng: Tốc độ tăng tổng dân số Trung Quốc đã chậm lại đáng kể, dự kiến trong giai đoạn 5 năm (2021 – 2025) có thể sẽ tăng trưởng âm.

Tính đến ngày 24/7, có 29 tỉnh ở Trung Quốc Đại Lục đã công bố dữ liệu dân số sinh của năm 2021, theo đó cho thấy tỷ lệ sinh ở một số tỉnh đạt mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.

Trong số 29 tỉnh đã công bố dữ liệu dân số sinh năm ngoái, 10 tỉnh có số lượng sinh lớn nhất là Quảng Đông, Hà Nam, Sơn Đông, Tứ Xuyên, Hà Bắc, An Huy, Quảng Tây, Giang Tô, Hồ Nam và Quý Châu. Trong số đó chỉ có Quảng Đông có dân số sinh hơn 1 triệu người; còn dân số sinh hơn 500.000 người chỉ có Quảng Đông, Hà Nam, Sơn Đông, Tứ Xuyên, Hà Bắc và An Huy.

Lấy tỉnh An Huy làm ví dụ, thống kê mới nhất của cơ sở dữ liệu dân số do tỉnh An Huy công bố cho thấy, vào năm 2021 toàn tỉnh có 515.800 ca sinh, trong đó có 210.700 con đầu lòng (40,86%) và 233.500 con thứ hai (45,27%). Theo thống kê từ trang truyền thông YiMagazine (Yicai) của nhà nước Trung Quốc, từ năm 2017 đến năm 2021 số ca sinh ở tỉnh An Huy đã giảm 47,6%, gọi đây là “cú rơi từ vách đá”.  

Ngoài ra, số ca sinh ở một số tỉnh của Trung Quốc vào năm ngoái đã lập “kỷ lục thấp nhất” trong nhiều thập kỷ. Ví dụ, ở Hồ Nam lần đầu tiên trong gần 60 năm, số ca sinh giảm xuống dưới 500.000 ca; số ca sinh ở Hà Nam, tỉnh đông dân nhất, lần đầu tiên kể từ năm 1978 giảm xuống dưới 800.000; dân số sinh của Giang Tây lần đầu tiên giảm xuống dưới 400.000 kể từ những năm 1950.

Theo “Bản tin thống kê về phát triển sức khỏe y tế năm 2021” do Ủy ban Y tế Quốc gia ĐCSTQ phát hành ngày 12/7, vào năm 2021 Trung Quốc có 10,62 triệu ca sinh, trong đó 41,4% có con thứ 2 và 14,5 % có con thứ 3 trở lên. So với năm 2020, số ca sinh ở Trung Quốc năm 2021 giảm khoảng 1,38 triệu.

Với việc nhiều người trẻ quyết định không sinh con do các yếu tố như chi phí nuôi con cao và áp lực công việc, các nhà chức trách ĐCSTQ đang cố gắng đảo ngược tốc độ tăng đang giảm nhanh chóng của dân số Trung Quốc, nhưng không thành công. Yếu tố tăng giá cổ tức nhân khẩu học của Trung Quốc đang dần biến mất.

Năm ngoái, ĐCSTQ đã bắt đầu cho phép phụ nữ sinh 3 con, nhưng thay đổi chính sách đó chẳng tác dụng gì. Reuters cho biết nhiều phụ nữ Trung Quốc cho rằng sự thay đổi này là quá muộn vì không đủ đảm bảo việc làm và còn vấn đề về bình đẳng giới trong xã hội.

Trong quá khứ nền kinh tế của ĐCSTQ phát triển mạnh có yếu tố chính nhờ thuận lợi từ lực lượng lao động dồi dào, nhưng hiện nay xu thế đó đang dần mất đi.