Cảnh sát trên khắp Trung Quốc Đại Lục đang tiến vào các làng mạc, trường học để thu thập dữ liệu DNA. Họ cho biết, mục đích là tìm người hiến máu và người hiến tạng phù hợp, để truyền máu và ghép tạng nhanh hơn. Điều này khiến ngoại giới lo ngại cho sự an toàn của toàn bộ người dân Trung Quốc.

DNA
(Ảnh minh họa: Pixels Hunter/Shutterstock)

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn đang thu thập thông tin sinh trắc học cá nhân trên quy mô lớn trên toàn quốc. Các luật sư từ Trung Quốc Đại Lục cho rằng chính quyền Trung Quốc đã nhúng tay vào quyền riêng tư cá nhân, khiến người dân hoang mang.

Gần đây, một cư dân mạng đã đăng tải “thông báo” do Sở cảnh sát Kiều Đông ở quận Tập Ninh, thành phố Ulanqab, Nội Mông đưa ra. Thông báo cho biết, cảnh sát sẽ đến các hộ gia đình để điều tra “phả hệ”, bổ sung thông tin cá nhân cho việc quản lý dòng họ; đồng thời nhanh chóng tìm được người hiến máu, người hiến tạng phù hợp, nhằm kết hợp truyền máu và ghép tạng cho các bệnh mắc bệnh nan y; cũng như phòng ngừa và điều trị tốt hơn các bệnh di truyền trong gia tộc thông qua bản đồ phả hệ; giúp đỡ nạn nhân bị tai nạn giao thông, thiên tai nhanh chóng tìm được người nhà, từ đó tìm xác định được danh tính nạn nhân.

Phả hệ hay còn gọi là “gia phả”, dùng để chỉ sơ đồ ghi lại số lượng thành viên của một gia đình nhất định trong từng thế hệ, mối quan hệ họ hàng của họ và sự phân bố các đặc điểm di truyền hoặc bệnh tật trong gia đình.

Chỉ cần xét nghiệm nhiễm sắc thể Y của một người đàn ông trong một gia tộc, là có thể biết được nhiễm sắc thể Y của những người đàn ông khác trong dòng họ đó.

Theo báo cáo của Viện Chính sách Chiến lược Úc, từ cuối năm 2017, cảnh sát Trung Quốc đã bắt đầu thu thập dữ liệu Y-STR trên quy mô lớn từ các công dân nam. Đây là chuỗi DNA đặc biệt trên nhiễm sắc thể Y của nam giới.

Từ cuối năm 2017 – 4/2020, cảnh sát Trung Quốc đã lấy mẫu tại hơn 100 thành phố thuộc 22 quận hành chính. Có bằng chứng cho thấy, việc lấy mẫu máu của các bé trai mẫu giáo vẫn tiếp diễn ở một số nơi ngay trong thời kỳ đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19).

Ngày 24/1, Luật sư Trung Quốc Đại Lục Trần Tường (bút danh) nói với Epoch Times rằng việc Chính phủ Trung Quốc thu thập thông tin sinh trắc học của công dân trên quy mô lớn là không có cơ sở pháp lý.

Đối với thông báo thu thập máu của chính quyền, yêu cầu người dân lấy máu với lý do để điều tra nghi phạm hình sự, quản lý dân số…, ông tin rằng: “ĐCSTQ nói rằng họ làm những việc này vì lợi ích của mọi người, vì lợi ích của người dân. Kỳ thực, logic của vấn đề này cũng giống như vụ camera giám sát.

Camera được chế tạo để giám sát người dân, nhưng ĐCSTQ lại nói rằng đó là vì sự an toàn của mọi người. Trên thực tế, khi người dân cần lấy nội dung video, họ lại luôn nói rằng camera bị hỏng. Ngược lại, khi ĐCSTQ muốn kiểm soát, bắt giữ hay giám sát ai đó, camera này sẽ phát huy tác dụng. Rốt cuộc chúng được sử dụng cho ai? Nó có dành cho người dân không vẫn là một dấu hỏi lớn.”

ĐCSTQ thành lập kho dữ liệu di truyền lớn nhất thế giới

Năm 2016, chính quyền ĐCSTQ tuyên bố sở hữu ngân hàng gen quốc gia lớn nhất thế giới.

Nhiễm sắc thể Y chỉ được tìm thấy ở nam giới. Y-STR là các trình tự DNA lặp lại ngắn trên nhiễm sắc thể Y. Nó tồn tại trong DNA của nam giới và được truyền từ cha sang con trai.

Phổ Y-STR của những người họ hàng nam có quan hệ huyết thống hầu như giống nhau. ĐCSTQ đã thu thập mẫu Y-STR từ 10% nam giới trong tỉnh Hà Nam. Bằng cách thiết lập phả hệ gia đình phụ hệ của tỉnh, họ có thể có được DNA của 98,71% nam giới trong tỉnh.

Tương tự, chỉ cần thu thập 5% – 10% mẫu Y-STR nam trên toàn quốc, DNA của nam giới trên toàn quốc có thể được bao phủ. Đây là cơ sở dữ liệu DNA Y-STR nam quốc gia mà ĐCSTQ đang xây dựng.

Cơ sở dữ liệu này cho phép ĐCSTQ dễ dàng xác định vị trí của những người họ đang tìm kiếm hoặc người thân của người này, đồng thời kiểm soát người dân một cách chính xác hơn, khiến toàn bộ xã hội phải chịu sự giám sát khủng khiếp của ĐCSTQ.

Bà Sophie Richardson, Giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Trung Quốc, từng nói, việc cưỡng bức thu thập thông tin sinh học, bao gồm DNA, từ tất cả người dân là vi phạm nghiêm trọng các quy định nhân quyền quốc tế. Điều đáng lo ngại hơn nữa là tất cả điều này được thực hiện dưới cái cớ là một kế hoạch chăm sóc sức khỏe miễn phí.

Ngân hàng hiến tạng sống lớn nhất thế giới

Trung Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ hiến tạng thấp nhất, nhưng lại đứng đầu thế giới về số lượng ca ghép tạng và có nguồn hiến tạng rất lớn.

Chính nhờ sự tồn tại của ngân hàng nội tạng sống, nên ĐCSTQ có thể đồng thời vừa mổ lấy nội tạng sống, vừa thực hiện các ca phẫu thuật cấy ghép trên người nhận. Mô hình cấy ghép nội tạng giết người theo yêu cầu này mới có thể tồn tại trên quy mô lớn.

Năm 2006, truyền thông hải ngoại đã vạch trần tội ác thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Luật sư nhân quyền cấp cao người Canada David Matas và Cựu Quốc vụ khanh của chính phủ Canada phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương David Kilgour đã tiến hành điều tra trên quy mô lớn.

Hai ông đã chứng minh rằng việc thu thập mẫu máu quy mô lớn của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công là một bước trong việc thu hoạch nội tạng và so sánh nhóm máu của ĐCSTQ.

Theo báo cáo khảo sát của hai ông David Matas, David Kilgour và chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc Ethan Gutmann, số lượng ca ghép tạng mỗi năm ở Trung Quốc khoảng từ 60.000 – 100.000 ca. Từ năm 2000 – 2016, có khoảng 1,5 triệu ca. Nguồn chính nội tạng là các học viên của môn tu luyện Phật gia Pháp Luân Công với đức tin “Chân, Thiện, Nhẫn”.

Tháng 3/2020, Tòa án Nhân dân Độc lập ở Luân Đôn nước Anh đã có phán quyết cuối cùng bằng văn bản, đưa ra kết luận sau:

“Trong nhiều năm mổ cướp nội tạng (người sống) đã xảy ra quy mô lớn trên khắp Trung Quốc, [nạn nhân trong tội ác này] có các học viên Pháp Luân Công – và có thể là nguồn chính [của tội ác] mổ cướp nội tạng.”

“Việc tập trung đàn áp và kiểm tra y tế đối với người Duy Ngô Nhĩ là tình hình tương đối gần đây.”

Tháng 3/2023, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật đối với thủ phạm thu hoạch nội tạng sống, bao gồm: cấm nhập cảnh, đóng băng tài sản, thu hồi hộ chiếu, phạt tiền và hình phạt hình sự.

Tháng 6/2023, Quốc hội Mỹ cũng khởi xướng một dự luật khác có tên “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, nhằm buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về nạn mổ cướp nội tạng sống.

Ngày 24/1, nhà bình luận chính trị Đường Tịnh Viễn (Jingyuan Tang), nói với Epoch Times rằng ĐCSTQ giết người theo nhu cầu.

Ông nói: “Trên thị trường cấy ghép nội tạng chợ đen khổng lồ, có rất nhiều người bị ĐCSTQ nhắm đến thông qua nhiều công nghệ sinh học khác nhau. Sau đó họ sử dụng những phương pháp khác nhau để thu hoạch nội tạng từ người còn sống này.

Đây là một hành động giết người của chính phủ. Vì vậy, hiện nay, sàng lọc phả hệ có thể nhanh chóng tìm ra nội tạng cần thiết và những người cần ghép bằng cách khóa phả hệ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Điều này giúp tăng tốc đáng kể hiệu suất thu hoạch nội tạng sống để cấy ghép của ĐCSTQ.”

“Nếu một chính phủ ấn định tất cả công dân của họ đều trở thành người hiến tạng, thì không một ai được an toàn. Chỉ cần rơi vào hệ thống của họ, chỉ cần họ tìm ra nội tạng của bạn phù hợp với ai, bạn có thể biến mất mọi lúc mọi nơi. Một xã hội như vậy là xã hội của ma quỷ, rất đáng sợ.”

Bình Minh (t/h)