Tờ TelegraphFinancial Times đưa tin, ông Tần Cương, Ngoại trưởng Trung Quốc đã bị cách chức, và người tình dẫn chương trình truyền hình Phó Hiểu Điền (Fu Xiaotian), có con với nhau thông qua một người đẻ thuê ở Mỹ.

p3362061a11878565
Ông Tần Cương và Phó Hiểu Điền. (Ảnh: MXH)

Ông Tần Cương, 57 tuổi, bị cách chức khỏi vị trí cấp cao vào tháng 7 mà không có lời giải thích và biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng một tháng sau đó. Ông mới chỉ nhậm chức Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc được 7 tháng.

Nhiều nguồn tin nói với Financial Times rằng ông Tần Cương được cho là có mối quan hệ tình cảm với người dẫn chương trình truyền hình Phó Hiểu Điền (40 tuổi). Phó Hiểu Điền đã sinh một đứa con thông qua người mang thai hộ ở Mỹ vào năm ngoái.

Mang thai hộ bị cấm ở Trung Quốc

Phó Hiểu Điền, người tốt nghiệp Đại học Cambridge, cũng biến mất khỏi tầm mắt của công chúng trong năm nay. Những người quen thuộc với vấn đề này cho biết, cô đã ngừng đăng thông tin cập nhật trên mạng xã hội vào tháng 4, không trả lời tin nhắn kể từ tháng 6, và số điện thoại của cô cũng không liên lạc được.

Được biết, chính quyền Bắc Kinh đang điều tra mối quan hệ giữa hai người.

Mặc dù theo Tu chính án thứ 14 của Mỹ, con cái của các nhà ngoại giao nước ngoài sinh ra ở Mỹ không đủ điều kiện để trở thành công dân Mỹ, nhưng điều này có thể không áp dụng cho những đứa trẻ được sinh ra bởi người mẹ mang thai hộ ở Mỹ. Bắc Kinh có thể vô cùng xấu hổ nếu con trai của cựu Ngoại trưởng Trung Quốc lại là công dân Mỹ, một trong những đối thủ lớn nhất của đất nước.

Ông Tập Cận Bình tin rằng đời sống cá nhân của các quan chức cấp cao “là sự phản ánh quan trọng về hiệu quả công việc” của họ.

Tờ Wall Street Journal hồi đầu tháng đưa tin, các quan chức cấp cao của Trung Quốc được thông báo rằng ông Tần Cương có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân khi trú ở Washington.

Họ được cho biết, ông Tần Cương bị sa thải vì “vấn đề về lối sống”, hơn nữa còn có mối quan hệ ngoài hôn nhân, dẫn đến việc sinh ra một đứa trẻ ở Mỹ.

Ông Tần Cương từng là trợ lý thân tín của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sau khi được bổ nhiệm làm đại sứ vào năm 2021, ông chuyển đến Washington cùng vợ là bà Lâm Diễm (Lin Yan). Tháng 1/2023, ông được thăng chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc mô tả ông Tần là “đã kết hôn và có một con trai”. Vào tháng 7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã xóa tất cả các nội dung đề cập đến ông Tần Cương khỏi trang web của mình, nhưng vài ngày sau lại khôi phục lại.

Cô Phó Hiểu Điền dường như từng ám chỉ mối quan hệ của mình với ông Tần Cương trên mạng.

Vào tháng 3, cô nói với người hâm mộ trên mạng xã hội Weibo rằng bố của đứa trẻ không phải là người Mỹ. Nhân dịp sinh nhật của ông Tần Cương, cô chúc mừng người bố không biết tên sinh nhật vui vẻ.

Vào ngày 10/4, sau khi Phó Hiểu Điền và con trai lên máy bay riêng đi Bắc Kinh từ Los Angeles, cô đã đăng những bình luận cuối cùng của mình lên mạng xã hội.

Cô cho biết lần cuối cùng cô đi chiếc máy bay này là để phỏng vấn ông Tần Cương ở Washington.