Những năm gần đây Trung Quốc và Đài Loan không ngừng gia tăng căng thẳng khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) luôn hăm he dùng quân sự thống nhất Đài Loan. Mới đây có học giả Trung Quốc ủng hộ vấn đề này lên tiếng mạnh mẽ rằng các Đảng viên và Đoàn viên phải đi tiên phong trong cuộc chiến này.

p3357971a573542585 ss
Học giả Lý Nghị của ĐCSTQ cho biết, muốn đánh Đài Loan thì mỗi gia đình quan chức cấp cao phải cử một tráng đinh tham chiến (Chụp màn hình video).

Học giả Trung Quốc Lý Nghị (Li Yi) được cư dân mạng Trung Quốc đặt mệnh danh là “lão phấn hồng” (nhái theo “tiểu phấn hồng” chỉ dư luận viên nhỏ tuổi của ĐCSTQ), là người thường lên tiếng về vấn đề Đài Loan. Mới đây ông Lý Nghị cho hay để thực hiện cuộc chiến toàn diện thì các gia đình quan chức từ cấp phó tỉnh trở lên mỗi nhà phải có một tráng đinh (người đàn ông khỏe mạnh) tham chiến, không có con trai thì con rể đi. Ông này cũng nói rằng 90 triệu đảng viên ĐCSTQ và 70 triệu thành viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc nên dấn thân trước…

Nhiều cư dân mạng cho biết: “Lần này ủng hộ Lý Nghị!”

Trong một đoạn video được lan truyền trên Internet vào ngày 10/7, ông Lý Nghị nói: “Bình thường bạn không được nhập hộ khẩu, nhưng khi có chiến tranh với Đài Loan bạn lại phải chết trước. Do đó, nếu Trung Quốc (ĐCSTQ) nổ ra cuộc chiến tổng lực với Mỹ, Nhật Bản, châu Âu, các vấn đề khác không dám nói chứ về nhân lực thì Trung Quốc hoàn toàn áp đảo Mỹ, Nhật Bản và châu Âu”.

Lý do được ông Lý Nghị phân tích đó là, Trung Quốc có 90 triệu Đảng viên ĐCSTQ và 70 triệu Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản. Ông nhấn mạnh: “Đầu tiên, cán bộ lãnh đạo hiện nay từ cấp phó quân khu cũng như phó tỉnh trưởng trở lên, mỗi nhà đều có một tráng đinh, có con trai thì dùng con trai, nếu không có con trai thì dùng con rể, hoặc cháu trai, đây là mức hy sinh tối thiểu”. Ông Lý Nghị cũng đề xuất thành lập những “đội cảm tử”: Bắc Kinh nên cử “đội cảm tử” gồm 30.000 người, Thượng Hải nên cử “đội cảm tử Thượng Hải” gồm 20.000 người, Quảng Châu nên cử “đội cảm tử Quảng Châu” gồm 10.000 người, và mỗi tỉnh lỵ nên gửi “đội cảm tử” ít nhất 5.000 người.

Về vấn đề này, nhiều cư dân mạng nhiệt tình hưởng ứng:

“Lần này ủng hộ Lý Nghị.”

“Cuối cùng đã nói được điều mà mọi người thích nghe, lãnh đạo là phải đi tiên phong.”

“Tôi nhiệt tình hưởng ứng với đề xuất này!”

“Ủng hộ các nhà lãnh đạo chính của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cử người thân gia đình họ ra chiến trường, nếu không việc thu hồi Đài Loan sẽ không có tính hợp pháp.”

“Đề xuất của Lý Nghị lần này thật tuyệt. 90 triệu Đảng viên và 70 triệu Đoàn viên mỗi người cầm một khẩu súng ra trận tham chiến và chinh phục thế giới, sau cuộc chiến này thế giới sẽ hoàn toàn yên bình.”…

Sơ lược về “học giả” Lý Nghị

Ông Lý Nghị là người luôn ủng hộ việc ĐCSTQ thống nhất Đài Loan bằng quân sự, đã có rất nhiều lời lẽ ngông cuồng máu lạnh về vấn đề Đài Loan gây sôi sục cộng đồng mạng Trung Quốc.

Trong một video trực tuyến gần đây, ông Lý Nghị từng tuyên bố rằng nếu ĐCSTQ thống nhất Đài Loan thì “140 triệu người Trung Quốc chết là chuyện bình thường”. Về khả năng xảy ra chiến tranh Trung-Mỹ, ông này từng nói nếu Trung Quốc và Mỹ xảy ra chiến tranh thì Trung Quốc đã rất sẵn sàng cho chiến tranh hạt nhân, sẽ không ngần ngại hy sinh 500 thành phố của Trung Quốc.

Nhiều cư dân mạng chỉ ra ông Lý Nghị là “tư duy chiến tranh khủng bố vô nhân đạo của ĐCSTQ”.

Ông Lý Nghị từng dọa đổi người, đổi đảng nếu vấn đề Đài Loan không được giải quyết, nếu vấn đề Đài Loan bị kéo dài sẽ là “nỗi ô nhục đối với đất nước Trung Quốc, ô nhục đối với Chính phủ Trung Quốc, ô nhục đối với quân đội Trung Quốc”. Ông nhấn mạnh: “Đến vấn đề này cũng không giải quyết được thì nắm quyền làm gì? Thay người đi, thay đảng cầm quyền đi, thay đổi triều đại đi!” – tuyên bố này của Lý Nghị được nhiều cư dân mạng Trung Quốc hưởng ứng: “ĐCSTQ hãy sớm sụp đổ đi!”

Thông tin trên Wikipedia cho biết, ông Lý Nghị (61 tuổi) là một nhà xã hội học người Trung Quốc từng bị Đài Loan trục xuất. Ngày 9/4/2019, Lý Nghị đến Đài Loan lần thứ 4 với loại đơn xin tham quan dành cho du lịch độc lập. Vào ngày 11/4, nhà chức trách Đài Loan nhận thấy ông Lý Nghị có thẻ xanh của Mỹ, xin nhập cảnh với danh nghĩa tham quan nhưng lại có các hoạt động không phù hợp với mục đích nhập cảnh, do đó đã thu hồi giấy phép nhập cảnh của ông ta và lệnh trong ngày hôm đó phải rời khỏi Đài Loan, nếu không sẽ bị cưỡng chế. Bộ Nội vụ Đài Loan cũng liệt ông Lý Nghị vào “danh sách những người không được chào đón”, sẽ không cho ông ta vào Đài Loan.