Học giả Hồng Kông Luyện Ất Tranh (Joseph Lian) luôn nhìn Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) như là băng đảng xã hội đen. Trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times, ông cho hay có những tính toán âm mưu sau việc đột ngột “nhượng bộ” mềm mỏng trong chống COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán) ở Trung Quốc.

luyen at tranh
Học giả Hồng Kông Luyện Ất Tranh đã mô tả ĐCSTQ như một băng đảng xã hội đen, ông tin rằng sau mỗi việc làm của tổ chức này đều là âm mưu. (Ảnh: Epoch Times)

Học giả Luyện Ất Tranh nói rằng sau nhiều năm quan sát động thái của ĐCSTQ cho thấy, sau mỗi việc tổ chức này thúc đẩy luôn là một mưu đồ nào đó. Ông cho rằng chuyện lần này họ bất ngờ ‘quay xe’ trong chống COVID cũng không ngoại lệ. Ông ước tính một trong những lý do là Đại hội toàn quốc lần thứ 14 sẽ được tổ chức vào ngày 5/3 năm nay và ông Tập Cận Bình hy vọng ‘ghi công’ trước thềm nghị sự này.

Đã có không ít học giả Hồng Kông chỉ trích ĐCSTQ coi thường cuộc sống người dân. Theo phân tích của ông Luyện Ất Tranh, nền kinh tế Trung Quốc đang suy thoái, những người già không thể làm việc và mắc bệnh mãn tính bị ĐCSTQ coi là gánh nặng kinh tế, nên nhà cầm quyền này có ý đồ trút bỏ gánh nặng này. Ông nhấn mạnh: “Khi những người này qua đời, gánh nặng cho đất nước sẽ giảm bớt, vấn đề già hóa dân số cũng có thể được cải thiện, và đây là cơ hội ngàn năm có một của ĐCSTQ!”.

Ông chỉ ra rằng tỷ lệ các trường hợp COVID-19 được xác nhận sẽ giảm nhanh chóng sau khi đạt đến đỉnh điểm, số lượng các trường hợp được xác nhận sẽ giảm đi rất nhiều và nỗi sợ hãi về dịch bệnh trong xã hội cũng sẽ giảm đi, lúc đó toàn xã hội sẽ khôi phục hoạt động bình thường. Ông nói: “Ông ta (Tập Cận Bình) có thể tuyên bố ‘chiến thắng dịch bệnh’ tại Đại hội toàn quốc lần thứ 14 và qua đó dễ dàng hơn để có lần thứ 3 tái nhiệm chủ tịch nước”.

Ngoài ra theo ông Luyện Ất Tranh, vấn đề mở cửa xã hội Trung Quốc khiến du khách nước này mang virus ra nước ngoài, việc COVID-19 lại lây lan ra nước ngoài với quy mô lớn sẽ làm tăng gánh nặng cho chính phủ nước ngoài, không thể loại trừ đây là một âm mưu khác của ĐCSTQ. Do đó không phải ĐCSTQ ‘nhượng bộ’ mà thực chất lối suy nghĩ của họ luôn đầy mưu đồ đen tối.

Hệ thống cầm quyền ĐCSTQ với bản chất “khát máu” thường coi người dân Trung Quốc là vật “hy sinh”. Việc bỏ phong tỏa đất nước vào tháng 12 năm ngoái đã dẫn đến một đợt bùng phát dịch bệnh lớn, từ những đoạn video được cộng đồng mạng tung ra có thể thấy hàng dài người xếp hàng tại lò hỏa táng. Ông Luyện Ất Tranh nói, “Mao Trạch Đông từng tuyên bố trong số 600 triệu người Trung Quốc nếu chết một nửa thì vẫn còn những 300 triệu người, đó là tuyên bố của bọn xã hội đen không màng thể diện”.

Ông nói thêm rằng ĐCSTQ hoàn toàn không muốn chữa trị cho những người bị nhiễm COVID-19 nên từ chối tài trợ vắc-xin của nước ngoài; khi đàm phán với công ty Pfizer về loại thuốc đặc trị COVID-19 đã cố tình ép giá cho đàm phán thất bại. “Điều đó phản ánh rằng ĐCSTQ hoàn toàn không muốn sở hữu những loại thuốc [hiệu quả] này. Nhà cầm quyền đó chỉ có một mục đích duy nhất là muốn người chết nhiều hơn một cách sớm nhất [đặc biệt người già]”.

Nói về nỗi sợ hãi lớn nhất của ĐCSTQ, ông Luyện Ất Tranh tin rằng đó là sự phản kháng của người dân – điều nhạy cảm nhất đối với nhà cầm quyền toàn trị này. Ông tin rằng cuộc Cách mạng Giấy trắng cách đây chưa lâu đã làm ĐCSTQ thấy rõ nền tảng cai trị rất mong manh, các phe phái trong nhà cầm quyền gồm cả lực lượng chống Tập đều không muốn ĐCSTQ sụp đổ.

Ông nhấn mạnh: “Dù phe Giang Trạch Dân, phe Đoàn Thanh niên, hay phe Tập Cận Bình đều sợ nhân dân nổi dậy thành công nên lập tức (nội bộ) thỏa hiệp. Dừng lại và thỏa hiệp vì mục đích trấn áp đà nổi dậy của người dân, đây là lý do tại sao Tập Cận Bình đột ngột nới lỏng việc đàn áp doanh nghiệp tư nhân đã thúc đẩy từ gần 2 năm trước”.

Ông Luyện Ất Tranh nhắc lại rằng ĐCSTQ là một băng đảng xã hội đen nên cần phân tích từ góc nhìn của xã hội đen, không thể theo logic của các hệ thống dân chủ tự do phương Tây để nhìn nhận.