Vài ngày qua, thông tin sai lệch về điều kiện biên giới của Hoa Kỳ đã lan truyền rộng rãi trên Internet Trung Quốc. Một số blogger có ảnh hưởng đăng tải tuyên bố rằng Texas sắp gây chiến với chính phủ liên bang về vấn đề nhập cư bất hợp pháp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) phủ nhận thông tin trên.

r shutterstock 1545833783
Bức tường biên giới Mỹ – Mexico, ngày 6/6/2018 (Ảnh minh họa: Poli Pix Co. LLC / Shutterstock)

Tuy nhiên, những tin tức sai sự thật này không hề bị bác bỏ hay bị trừng phạt trên mạng xã hội Trung Quốc vốn luôn bị kiểm duyệt nghiêm ngặt. Thay vào đó, chúng được lan truyền dưới dạng “chủ đề tìm kiếm nóng” trên mạng xã hội X (trước kia là Twitter) và các nền tảng khác.

VOA phát hiện tuyên bố cho rằng Texas và chính quyền liên bang đang trong tình trạng chiến tranh là hoàn toàn vô căn cứ. Nguồn gốc của một số bức ảnh được lan truyền trên Internet về việc xe tăng được vận chuyển đến Texas không liên quan gì đến vấn đề biên giới.

Hai ngày qua, tin tức cho rằng thống đốc Texas đã tuyên chiến với chính phủ liên bang lan truyền trên mạng xã hội X và các nền tảng khác. Trong một bài đăng nhận được hơn 20.000 lượt thích và hơn 2.000 lượt đăng lại, blogger “Triệu Thắng Công tử Bình Nguyên” của Weibo cho biết, cuộc chiến giữa Texas và chính phủ liên bang sắp xảy ra.

Blogger này viết: “Quân đội Hoa Kỳ và Vệ binh Quốc gia Texas đối đầu nhau, 25 bang đã gửi Vệ binh Quốc gia hỗ trợ. Ít nhất 400 chiếc Hummer, 72 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley và 48 pháo tự hành M109 đã được gửi đến Texas. Trên ‘tiền tuyến,’ Thống đốc Texas tuyên bố ‘tình trạng chiến tranh’”.

Người này nói thêm rằng “Nội chiến Hoa Kỳ” đã trở thành chủ đề nóng nhất trên toàn thế giới. Một số tài khoản khác có lượng fan đông đảo cũng đưa tin.

Trên thực tế, Thống đốc bang Texas Greg Abbott chưa bao giờ tuyên bố “tình trạng chiến tranh” tại bang của mình. Cũng không có nguồn tin đáng tin cậy nào khẳng định các phương tiện chiến đấu và vũ khí được chuyển đến Texas để chuẩn bị cho chiến tranh.

Theo VOA, tuyên bố này dường như lần đầu tiên xuất hiện trên nền tảng mạng xã hội “X”. Người đăng tải là một blogger có tên Arthur Morgan, nhưng ông không đưa ra căn cứ. VOA đã cố gắng liên lạc với Morgan để tìm nguồn gốc của tin tức này, nhưng tính đến thời điểm viết bài vẫn chưa nhận được phản hồi.

Một số bức ảnh chụp xe tăng đang được vận chuyển trong dòng tweet này cũng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

VOA nhận thấy, những bức ảnh này không liên quan gì đến “cuộc chiến” giữa Texas và chính quyền liên bang. Chúng được Lực lượng Vệ binh Quốc gia Kansas công bố lần đầu tiên vào ngày 26/1.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Kansas lưu ý rằng các xe tăng đang được vận chuyển đến Fort Bliss, Texas, để sử dụng trong một cuộc tập trận quân sự. Sau đó, những chiếc xe tăng này sẽ được chuyển ra nước ngoài.

(Nội dung bài đăng “Xu hướng trong tuần này: Binh lính vận chuyển xe tăng Abrams và xe chiến đấu Bradley bằng đường sắt đến Fort Bliss, Texas.”)

Vài tuần qua, chính quyền Texas đã xung đột với chính phủ liên bang Hoa Kỳ về vấn đề nhập cư bất hợp pháp ở biên giới. Trước đó, Thống đốc bang Texas, ông Abbott đã lắp đặt lưới thép gai dao cạo trên bờ sông ở Eagle Pass, thành phố biên giới nơi người nhập cư bất hợp pháp thường xuyên tràn qua.

Chính quyền Biden cho biết, lưới thép gai này ngăn chặn bộ đội tuần tra biên phòng do liên bang kiểm soát tiếp cận những người nhập cư bất hợp pháp. Ngày 22/1, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ ra phán quyết, rằng chính phủ liên bang có quyền cắt lưới thép gai được triển khai ở Texas.

Đáp lại, trong một tuyên bố, ông Abbott cáo buộc chính phủ liên bang không bảo vệ biên giới một cách hiệu quả. Do đó ông tuyên bố rằng Texas đã đi vào tình trạng “bị xâm lược” và sẽ sử dụng các nguồn lực như Lực lượng Vệ binh Quốc gia, để bảo vệ biên giới khỏi dòng người nhập cư bất hợp pháp. 25 thống đốc Hoa Kỳ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với cách làm của ông Abbott.

Sau khi thông tin sai lệch về việc Texas sắp gây chiến với chính phủ Mỹ lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, cư dân mạng Trung Quốc đã cổ vũ cho điều mà họ coi là sự tự hủy diệt của nước Mỹ.

Tuy nhiên, một số blogger chỉ ra rằng cả Chính phủ Mỹ và chính quyền Texas đều chưa tuyên bố “tình trạng chiến tranh”. Đáp lại, một cư dân mạng bình luận: “Phương tiện truyền thông tiếng Trung giản thể là một thế giới khác”.

Mạng Internet của Trung Quốc luôn bị kiểm duyệt chặt chẽ. Nhưng cũng như trước đây, những thông tin sai lệch về Mỹ lần này không hề bị xóa, hoặc bị hạn chế chuyển tiếp.

Mặc dù các kênh truyền thông nhà nước hàng đầu của Trung Quốc như Tân Hoa Xã không lan truyền thông tin sai lệch về “nội chiến” ở Hoa Kỳ, nhưng một số kênh ruyền thông khác của Trung Quốc ít nhiều đã thổi phồng tin tức này.

Tuy nhiên, cuối bài báo của Financial Associated Press (một trang tin tại Trung Quốc) cũng dẫn lời các chuyên gia, cho rằng khả năng xảy ra xung đột giữa Lực lượng Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ và Lực lượng Tuần tra Biên giới là rất thấp.

Theo Văn Hạo, VOA