Một cơ quan quốc tế theo dõi các đợt bùng phát dịch bệnh toàn cầu gần đây đã hai ngày liên tiếp cảnh báo “bệnh hô hấp (viêm phổi) chưa rõ nguyên nhân” đang lan rộng ở trẻ em Trung Quốc.

Dich benh o Trung Quoc 1 1
Số ca cấp cứu trẻ em tại một bệnh viện trung tâm ở ngoại ô Thượng Hải đã tăng hơn gấp 3 lần, các phòng khám ngoại trú hoạt động từ 9:00 tối – 12:00 đêm. Giường bệnh nội trú sau khi bổ sung vẫn còn hơn 100 trẻ chờ đợi. (Video chụp màn hình do Epoch Times tổng hợp)

Hôm thứ Ba (21/11), Chương trình Giám sát các bệnh mới nổi (ProMED) đã đưa ra cảnh báo về dịch “viêm phổi chưa rõ nguyên nhân” ở trẻ em ở Trung Quốc. Hôm thứ Tư (22/11), cơ quan này một lần nữa cho hay, dựa trên các báo cáo sơ bộ, đợt bùng phát “viêm phổi chưa rõ nguyên nhân” ở trẻ em Trung Quốc khác với bệnh viêm phổi do mycoplasma.

ProMED (một trong những hệ thống báo cáo các bệnh mới nổi và bùng phát công khai lớn nhất trên thế giới) là một trong những tổ chức đầu tiên phát hiện các đợt bùng phát virus bao gồm SARS, MERS và COVID-19. Cuối tháng 12/2019, ProMED lần đầu tiên cảnh báo thế giới về đợt bùng phát COVID-19 rằng căn bệnh về đường hô hấp đang càn quét thành phố Vũ Hán.

Tuần này các nhà khoa học lại bày tỏ lo ngại về một căn bệnh bí ẩn “giống như bệnh viêm phổi”, cho rằng loại bệnh này đang khiến các bệnh viện Trung Quốc “tràn ngập trẻ em viêm nhiễm”. Các bệnh viện nhi ở nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc, bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Thâm Quyến, Cát Lâm, Liêu Ninh… đều quá tải.

Hôm thứ Tư (22/11), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã yêu cầu Bắc Kinh cung cấp thêm dữ liệu về căn bệnh này, đồng thời cho biết thêm rằng không rõ liệu các số liệu này có liên quan đến sự gia tăng chung về số ca nhiễm trùng đường hô hấp hay các sự cố riêng biệt được chính quyền Trung Quốc báo cáo trước đó hay không.

Triệu chứng chính không giống viêm phổi do mycoplasma

Một bài xã luận do ProMED công bố hôm thứ Ba cho biết, các phương tiện truyền thông đưa tin về dịch bệnh ở Trung Quốc cho hay, “có một bệnh hô hấp chưa xác định (viêm phổi) đang bùng phát trên diện rộng”.

“Không rõ đợt bùng phát này bắt đầu từ khi nào, vì nhiều trẻ em bị nhiễm bệnh nhanh đến vậy là vấn đề bất thường.”

“ProMED sẽ chờ đợi thông tin rõ ràng hơn về nguyên nhân và phạm vi của căn bệnh này ở Trung Quốc”, theo bài viết, “Còn quá sớm để dự đoán liệu đây có phải là một đại dịch khác hay không, nhưng như một chuyên gia thông thái về virus cảm cúm từng cảnh báo, ‘Đồng hồ đại dịch đang điểm, chúng ta chỉ không biết khi nào’…”

Các báo cáo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn tuyên bố rằng đây là đợt nhiễm mycoplasma đầu tiên sau COVID-19.

ProMED hôm thứ Tư đã công bố một bức thư có chữ ký của Tiến sĩ Stephan Gibson. Bức thư nêu rõ làn sóng viêm phổi này ở trẻ em Trung Quốc “nhất quán với bệnh viêm phổi bùng phát trên toàn Trung Quốc do mycoplasma mà các nguồn tin phương Tây và Trung Quốc đưa tin”, và “hiện đã kéo dài ít nhất 2 tháng”.

Tiến sĩ Gibson cho rằng các triệu chứng của căn bệnh này phù hợp với bệnh viêm phổi do mycoplasma: “Trải nghiệm cá nhân của tôi phù hợp với những thông tin đó: nhiều bạn bè tôi có những triệu chứng chính là bị bệnh, ho, buồn ngủ, và sốt cao… Azithromycin và Doxycycline có hiệu quả trong ít nhất một số trường hợp mà tôi biết”.

Các biên tập viên của ProMED đã trả lời thư của Tiến sĩ Gibson, cũng công bố những phát hiện khác nhau của họ. Họ cho biết họ cũng đã đọc các thông tin về đợt bùng phát bệnh đường hô hấp do mycoplasma ở Trung Quốc, “nhưng nhìn chung, ho có xu hướng trở thành một triệu chứng nổi bật (của bệnh viêm phổi do mycoplasma) ở trẻ lớn và người lớn, còn ở trẻ nhỏ thì có thể không ho mà thường có nhiều triệu chứng ở đường hô hấp trên và buồn nôn, nổi bật là hiện tượng nôn mửa nhiều”.

Các biên tập viên lưu ý, “Các báo cáo sơ bộ về đợt bệnh này nêu cụ thể triệu chứng chính là sốt cao, ‘không ho’. Ngoài ra, các bất thường trên X quang được mô tả là các nốt ở phổi chứ không phải là thâm nhiễm loang lổ thường thấy nhất trong bệnh viêm phổi do mycoplasma”.

Gần đây, truyền thông Trung Quốc cũng đồng loạt đưa tin các phòng truyền dịch và phòng khám của một số bệnh viện nhi ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Tây An, và nhiều nơi khác… chật kín trẻ em mắc bệnh viêm phổi mycoplasma pneumoniae, nhiều phụ huynh phải mang theo ghế xếp riêng đến để truyền dịch ở hành lang.

Ông Vương Toàn Ý (Wang Quanyi), Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) TP. Bắc Kinh, đồng thời là trưởng khoa dịch tễ học, cho biết mycoplasma pneumoniae không còn là nguyên nhân hàng đầu khiến trẻ em nhập viện ở Bắc Kinh, mà 3 nguyên nhân hàng đầu là cúm, adenovirus và virus hợp bào hô hấp.

Mộc Vệ (t/h)