Ngày 27/12, cảnh sát Tây An ra thông báo phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt nhất, những người ra ngoài đều bị xử như tội phạm.

p3069531a782127413
Dịch COVID-19 ở Tây An đã phá vỡ kỷ lục 150 ca trong vài ngày liên tiếp. Cảnh sát Tây An đã ban hành một thông cáo kiểm soát dịch bệnh, và những người ra ngoài sẽ bị kết án như tội phạm. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo số liệu do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc tổng hợp, ngày 28/12, có 152 ca mới tại Đại Lục, trong đó thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây chiếm gần 100% với tổng số 151 ca. Trong 4 ngày liên tiếp, Tây An có hơn 150 ca xét nghiệm dương tính, 150 ca được xác nhận vào ngày 25/12, 155 ca vào ngày 26/12, 175 ca vào ngày 27/12 và 151 ca vào ngày 28/12. Kể từ ngày 9/12, Tây An xác nhận tổng cộng 962 ca.

Tuy nhiên, dữ liệu chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ mang tính chất tham khảo, ngoại giới thường đặt câu hỏi về tính xác thực của chúng.

Đợt dịch hiện tại ở Tây An bùng phát đúng vào dịp Tết Nguyên Đán và lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh. Tây An đang chịu áp lực rất lớn, theo đó các biện pháp phòng chống cũng không ngừng leo thang đến mức điên cuồng.

Gần đây, có thông tin cho rằng ngay từ sáng sớm, trường Đại học Quân y Không quân Tây An đã được lệnh cử một đội y tế gồm 150 thành viên khẩn trương tiếp quản khu cách ly của các bệnh viện được chỉ định.

Chính sách cho người dân ra ngoài mua sắm cũng dừng lại. Thông báo của giới chức cho biết, từ 6:30 ngày 27/12, việc quản lý các tiểu khu sẽ được nâng cấp, chính sách mua sắm ban đầu “2 ngày 1 lần” cũng bị hủy bỏ. Tất cả người dân không được phép rời khỏi khu dân cư, ngoại trừ những người đi làm và có giấy phép lao động. Ngay cả cảnh sát Tây An cũng đưa ra thông báo kiểm soát dịch nghiêm ngặt nhất.

(Nội dung tweet: Thành phố Tây An sẽ mô phỏng cách quản lý thống nhất của các trại tập trung Tân Cương)

Tây An phát động kiểm soát dịch nghiêm ngặt, những người vi phạm bị xử như tội phạm

Theo Tân Hoa Xã, ngày 27/12, Sở Công an Tây An đã phát đi thông báo, cho biết bắt đầu từ 0:00 ngày 27/12, thành phố Tây An sẽ nâng cấp mức độ phòng ngừa và kiểm soát dịch; đồng thời thực hiện các biện pháp kiểm soát xã hội nghiêm ngặt nhất, yêu cầu “người dân phải duy trì liên lạc thông suốt 24h một ngày”; “Ngoài việc tham gia lấy mẫu xét nghiệm axit nucleic, nhất quyết không đi ra ngoài hoặc tụ tập cùng nhau.”

(Nội dung tweet: Tây An, bắt một người đi mua đồ ăn!)

Thông báo chỉ ra rằng các công dân sau đây sẽ bị phạt tối đa 10 ngày giam giữ và 500 nhân dân tệ (khoảng 78 USD):

  • Không hợp tác “lấy mẫu hộ gia đình, cách ly tập trung, kiểm soát khẩn cấp và kiểm soát tại chỗ”; 
  • Gây rối trật tự các điểm lấy mẫu axit nucleic và không tuân thủ các quy định có liên quan như “giữ khoảng cách hơn 2m giữa các vị trí lấy mẫu và vị trí chờ, và giữ khoảng cách hơn 1m giữa những người xếp hàng”;
  • Không thực hiện quy định “phòng, chống dịch và phương tiện bảo vệ dân sinh không được lưu thông trên đường”.

(Nội dung tweet: Cảnh sát Tây An bắt người đi đường ở khắp nơi.)

Thông báo cũng chỉ ra rằng đối với hành vi “che giấu sự thật, bịa đặt, cố tình trốn tránh, từ chối hoặc cản trở công tác điều tra” khiến dịch bệnh lây lan hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “có hành vi cản trở việc phòng chống, kiểm soát các bệnh truyền nhiễm.”

Đối với các đơn vị như “trường cao đẳng, đại học, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ nông sản, cơ sở y tế, kho vận, giao nhận hàng hóa” không thực hiện trách nhiệm chính, thì đơn vị và người phụ trách phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Dựa trên tin tức tổng hợp từ các kênh truyền thông Đại Lục, thành phố Tây An sẽ bắt đầu đợt xét nghiệm axit nucleic mới cho tất cả người dân vào lúc 8:00 ngày 29/12. Tính đến ngày 27/12, thành phố Tây An có 1 khu vực có nguy cơ cao và 150 khu vực rủi ro trung bình.

(Nội dung tweet: Người phụ nữ Tây An tức giận. Cánh cổng của khu dân cư bị khóa, cô yêu cầu mở cửa nhưng không thành, cô đã đập cửa để trút giận, nhưng bị nhân viên quản lý cưỡng chế.)

Giới chức vẫn kiên quyết “xóa sổ ca nhiễm về 0“, dịch bệnh tại Tây An lây lan cao trong cộng đồng

Theo tin tức của CCTV, ngày 29/12, tại cuộc họp báo về cơ chế phòng ngừa và kiểm soát dịch của Quốc vụ viện Trung Quốc, ông Hạ Thanh Hoa, thanh tra cấp một của CDC thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, đã giới thiệu rằng chiến lược chung “Nội bất xuất, ngoại bất nhập” là không thay đổi; tuân thủ sự kết hợp giữa việc phòng ngừa và kiểm soát chuẩn xác với ứng phó khẩn cấp tại địa phương; tuân thủ chính sách chung động thái xóa sổ ca nhiễm về 0, xuất hiện và chiến đấu cùng nhau, nhằm kiểm soát dịch lây lan với tốc độ nhanh nhất và ít tốn kém nhất.

Ông Hạ Thanh Hoa cho biết tình hình dịch bệnh ở Tây An, Thiểm Tây vẫn đang trong giai đoạn lây lan nhanh, ngoài ra một số trường hợp đã tràn ra ngoài tỉnh; cần tăng cường hơn nữa các biện pháp điều tra và nhân viên kiểm soát rủi ro, và nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng tiếp theo vẫn ở mức cao.

(Nội dung tweet: Khử trùng ngoài trời tại Tây An.)

Ông Mễ Phong, Người phát ngôn của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, cho biết Tết Dương lịch và Lễ hội mùa xuân đang đến gần, dòng người đi lại sẽ tăng cao, cộng thêm tỷ lệ cao các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp trong mùa đông xuân, khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh luôn hiện hữu.

(Nội dung tweet: Ngày nay, việc phong tỏa thành phố của Tây An ngày càng nghiêm trọng, người dân không còn được phép đi mua sắm, gặp ai bắt người nấy.)

Lý Mộc Tử, Vision Times

Xem thêm: