Một quan chức cấp sở của tỉnh Cam Túc “ngã ngựa”, theo thông tin được công bố, số tiền tham ô lên đến hơn 9,2 tỉ Nhân dân tệ, khi lục soát nhà các đồ chơi cổ phải dùng 2 chiếc xe tải mới chở hết. Có người nắm rõ tình hình chia sẻ với truyền thông tại Đại Lục cho biết, vụ án tham ô “quan nhỏ tham lớn” nghiêm trọng thế này đã chấn động đến lãnh đạo cấp cao ở Bắc Kinh.

tham quan trung quốc
Lôi Chí Cường, nguyên Phó thị trưởng thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc (Ảnh từ internet)

Theo tin Caixin tại Trung Quốc Đại lục tiết lộ hôm 14/5, ông Lôi Chí Cường (Lei Zhiqiang) – nguyên Trưởng phòng Tài chính thành phố Thiên Thủy, nguyên Phó thị trưởng thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc; nguyên Chủ tịch Hiệp hội Hợp tác xã tín dụng nông thôn tỉnh Cam Túc, đã tham ô số tiền hơn 9,2 tỉ Nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỉ đô la Mỹ).

Bản tin dẫn lời người nắm rõ tình hình cho biết, sau khi Lôi Chí Cường ngã ngựa, nhân viên điều tra đã đến lục soát nhà và phát hiện Lôi sống vô cùng xa xỉ, trong nhà Lôi có rất nhiều đồ cổ, toàn bộ chỗ đồ cổ này phải chở mất 2 chuyến xe tải. 

Trong thời gian bị điều tra, chỉ riêng Lôi Chí Cường đã tự minh giao nộp 200 triệu Nhân dân tệ tiền tham ô hối lộ. Bên cạnh đó, Lôi Chí Cường còn bị phát hiện ra có hơn 9 tỉ Nhân dân tệ trong các kênh đầu tư khác nhau. 

Người nắm rõ tình hình nói, Cam Túc nằm ở phía Tây Bắc bộ, thuộc khu vực có kinh tế không phát triển, nhưng lại xuất hiện vụ  tham ô nghiêm trọng “quan bé tham nhũng lớn”, đã gây chấn động lãnh đạo cấp cao ở Bắc Kinh.

Bản tin còn tiết lộ, vụ án Lôi Chí Cường còn liên quan đến vụ án của nguyên Bí thư tỉnh Cam Túc Vương Tam Vận. Được biết, con trai Vương Tam Vận là Vương Sướng cùng con trai của Lôi Chí Cường có mối quan hệ làm ăn qua lại, sau khi xảy ra vụ án Lôi Chí Cường, con trai của Lôi cũng bị bắt.

Nhiều nguồn tin cho biết, vụ án Lôi Chí Cường là đòn bẩy khiến Vương Tam Vận “ngã ngựa”. Sau khoảng 2 tháng Lôi Chí Cường bị điều tra, Vương Tam Vận cũng “ngã ngựa”.

Ngày 11/7/2017, Vương Tam Vận ngã ngựa và bị bắt.

Vương Tam Vận từng làm Phó Bí thư tỉnh ủy Quý Châu, Tứ Xuyên, An Huy, Phúc Kiến; tháng 12/2011, đảm nhậm chức Bí thư tỉnh ủy tỉnh Cam Túc.

Hồi tháng 9 năm ngoái, trong đoạn phim chuyên đề của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, sau khi Vương Tam Vận đến Cam Túc, đã dành toàn bộ tâm tư vào để tính toán cho việc sau khi nghỉ hưu, nên hành vi tham ô đã biến chất trở nên ghê gớm hơn. Vương Tam Vận dường như kiếm chác tiền của một cách điên cuồng, tại các nơi đã cho mua sắm lượng lớn bất động sản, lấy hình thức thu mua bất động sản hoặc dùng các khoản mua nhà để nhận những lợi ích phi pháp.

Theo các thông tin được công khai, Lôi Chí Cường sinh năm 1958, cường huyện Vũ Sơn, tỉnh Cam Túc; từng học chuyên ngành tài chính ở trường Tài chính Thương mại tỉnh Cam Túc. Sau khi tham gia vào chính trị, từng có thời gian dài nhậm chức trong hệ thống tài chính tỉnh Cam Túc, từng đảm nhiệm chức vụ ở Phòng Tài chính khu Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc, phó trưởng ban, trưởng ban Tài chính thành phố Thiên Thủy; Phó trưởng phòng Tài chính thành phố Thiên Thủy; trưởng phòng Tài chính thành phố Thiên Thủy; Bí thư đảng bộ thành phố Thiên Thủy.

Tháng 1/1992, Lôi Chí Cường được thăng chức làm Phó thị trưởng thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc. Tháng 8/2005, được điều động làm ở Hiệp hội Hợp tác xã tín dụng nông thôn tỉnh Cam Túc, đảm nhậm chức Phó bí thư đảng ủy, Bí thư ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, Bí thư đảng ủy. Tháng 6/2017, Lôi Chí Cường làm Chủ tịch Hiệp hội Hợp tác xã tín dụng nông thôn tỉnh Cam Túc. Ngày 26/4/2017, Lôi Chí Cường bị ngã ngựa và bị điều tra.

Ngày 24//2 năm nay, trên Weibo của Viện kiểm sát Nhân dân tối có cho biết, Chủ tịch Hiệp hội Hợp tác xã tín dụng nông thôn Cam Túc, Phó bí thư đảng ủy Lôi Chí Cường liên quan đến nhận hối lộ, có nhiều tài sản không rõ nguồn gốc , được Viện kiểm sát tỉnh Cam Túc chỉ định thụ lý, do Tòa án trung cấp thành phố Trùng Dương đề nghị khởi tố lên Viện kiểm sát thành phố Trùng Dương.

Trong đơn khởi tố của Viện Kiểm sát thành phố Trùng Dương cáo buộc: Lôi Chí Cường lợi dụng chức vụ Phó thị trưởng thành phố Thiên Thủy, Chủ tịch Hiệp hội Hợp tác xã tín dụng nông thôn tỉnh Cam Túc mưu lợi bất chính, nhận lượng lớn tài vật từ người khác một cách phi pháp, hơn nữa có số lượng lớn tài vật không chứng minh được nguồn gốc, cần bị chịu trách nhiệm hình sự về tội nhận hối lộ, có nhiều tài sản không chứng minh được nguồn gốc.

Tuyết Mai

Xem thêm: