Khoảng 4h sáng ngày 11/7, một vụ nổ lớn liên quan đến sản xuất pháo đã xảy ra tại một trang trại lợn ở thị trấn Bản Sam (TP. Lễ Lăng, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc), hiện đã có 5 người tử vong và 2 người mất liên lạc. Vụ nổ lớn đến mức 4 thi thể không thể nhận dạng được, chính quyền cho biết nguyên nhân là do sản xuất pháo hoa bất hợp pháp, bí thư thôn nơi xảy ra vụ nổ đã bị cảnh sát khống chế.

id14032155 hunan
Vụ nổ được cho là do sản xuất pháo hoa tại trấn Bản Sam khiến 5 người thiệt mạng và 2 người mất liên lạc. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo Chinanews.com, weibo chính thức của Cục quản lý khẩn cấp TP. Lễ Lăng, tỉnh Hồ Nam đã đưa ra một thông báo cho biết vào khoảng 4h sáng ngày 11/7, một vụ nổ đã xảy ra tại một trang trại lợn ở làng Trúc Hoa Sơn, thị trấn Bản Sam. Vụ nổ khiến 5 người thiệt mạng, 2 người mất liên lạc, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh. Người chịu trách nhiệm về việc nghi ngờ sản xuất pháo hoa bất hợp pháp đã bị cảnh sát kiểm soát và công việc tiếp theo đang được tiến hành.

Theo Beijing News đưa tin, Cục Quản lý Khẩn cấp TP. Lễ Lăng thông báo rằng sau khi điều tra sơ bộ, Lưu X Quân, Bí thư Chi bộ Đảng thôn Trúc Hoa Sơn, đã bị cơ quan công an kiểm soát. Ông Lưu cho Lý  X Trung thuê chuồng lợn để sản xuất trái phép pháo hoa vào ban đêm, gây ra vụ nổ và hỏa hoạn. Tại hiện trường đã tìm thấy tổng cộng 5 thi thể, 1 thi thể là Lý X Trung, 4 thi thể còn lại chưa xác định được danh tính.

Nhân viên của Cục Quản lý Khẩn cấp TP. Lễ Lăng nói với Dawan News rằng ngay sau khi sự việc xảy ra, các lãnh đạo và nhân viên bộ phận có liên quan đã đến hiện trường để giải quyết, nhưng họ vẫn chưa trở về nên không rõ tình hình cụ thể. Các nhân viên của Văn phòng chính quyền TP. Lễ Lăng cho biết hiện tại vẫn chưa rõ tình hình, các lãnh đạo liên quan của chính quyền thành phố đã đến hiện trường và có rất nhiều người tại đó. Một nhân viên Phòng báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Lễ Lăng cho biết vụ việc xảy ra ở thị trấn Bản Sam và hiện đang được điều tra.

Một bài báo trên trang tin Wangyi chỉ ra rằng pháo hoa và pháo nổ là một ngành công nghiệp đặc trưng ở TP. Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam và nổi tiếng khắp Trung Quốc. Thị trấn Bản Sam TP. Lễ Lăng, nơi xảy ra vụ nổ, giáp ranh với TP. Lưu Dương, giao thông qua lại giữa các khu vực thuận tiện, “Ước tính địa phương cũng có rất nhiều hộ sản xuất pháo hoa, pháo nổ, sản xuất trái phép gây sự cố nghiêm trọng như thế này, ông chủ này coi như xong rồi”. 

Gần đây đã có các vụ nổ pháo hoa và pháo nổ ở Trung Quốc Đại Lục khiến nhiều người thương vong.

Vào tối ngày 13/6, hai tiếng động lớn đã phát ra từ Cộng đồng Yuancui Zhongli ở quận Hà Đông, TP. Thiên Tân. Khoảng 20:10 cùng ngày, các vụ nổ lần lượt xảy ra tại một hộ dân ở Yuancui Zhongli và một hộ dân ở Fengqili làm 3 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương và một số ngôi nhà bị hư hỏng. Nghi phạm là người đàn ông 46 tuổi họ Mã đã bị bắt và được xác định đã sử dụng pháo để gây án. Một số cư dân mạng đặt nghi ngờ “(số người) thương vong đã bị phong tỏa”.

Vào ngày 26/5, một đồn cảnh sát ở huyện Đại Thành, TP. Lang Phường, tỉnh Hà Bắc đã phát nổ khi đang thẩm định pháo hoa và pháo nổ, khiến 4 người tử vong, 2 người mất tích và 5 người được đưa đến bệnh viện điều trị. Tuy nhiên, dư luận có tin đồn nói rằng có người đã xông vào đồn cảnh sát với một gói thuốc nổ và gây nổ, điều này có liên quan đến việc tham nhũng của cảnh sát thực thi pháp luật. Đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của một người trong cuộc cho thấy: “Anh ta bán roi da, và đồn cảnh sát liên tục phạt anh ta, thỉnh thoảng lại phạt một lần, bị phạt đến nỗi quá tức giận! Anh ta đã mua một gói thuốc nổ, gắn vào roi và đeo trên lưng rồi đến đồn cảnh sát. Vụ việc làm hơn chục người chết, ngay cả trưởng đồn cảnh sát cũng tử vong”.

Vụ nổ pháo tồi tệ nhất ở Trung Quốc Đại Lục là vào ngày 26/2/2010 tại Phổ Ninh, TP. Yết Dương, tỉnh Quảng Đông. Đến ngày 28/2 vụ nổ đã khiến 21 người thiệt mạng, trong đó 13 thi thể đã được tìm thấy hiện trường, 8 người đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện và 48 người bị thương, trong đó có 6 bệnh nhân nguy kịch. Nguyên nhân vụ nổ là do một người dân địa phương đã đốt pháo ở bãi đất trống cách nhà khoảng 30 m vào đêm xảy ra vụ việc, khiến số pháo hoa chất đống trước nhà phát nổ.