Gần đây, nhiều người trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc Đại Lục phản ánh họ bị đau họng, cổ họng có cảm giác như “nuốt lưỡi dao cạo”. Họ cho rằng đó là chủng virus JN.1. Chiều ngày 31/1, chủ đề liên quan đến “viêm họng” bất ngờ đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng.

dich benh o trung quoc 2
Dịch viêm đường hô hấp bùng phát ở Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình video bệnh viện vào tháng 12/2013)

Nhiều chủng virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) đang lây lan ở Trung Quốc Đại Lục.

Ngày 28/1, cô Vương Viện, người làm việc tại Bắc Kinh, nói với “Nhân Dân Nhật Báo” (People’s Daily) rằng ban đầu cô nghĩ mình bị nhiễm COVID-19 hoặc bị cúm, nhưng tất cả xét nghiệm đều cho kết quả “âm tính”.

Ngay khi cổ họng vừa sưng tấy cô đã bắt đầu dùng thuốc chống viêm. Kết quả là cô đã uống rất nhiều loại thuốc chống viêm, nhưng cổ họng vẫn không đỡ.

Cô nói: “Cổ họng của tôi sưng tấy chỉ sau một đêm. Lúc đầu tôi tưởng đó là viêm amiđan, sau đó tôi bắt đầu sốt nhẹ, mất hết sức lực. Cổ họng tôi sưng tấy đến mức không thể nuốt được nước”.

Nhiều cư dân mạng cũng có hoàn cảnh tương tự như Vương Viện. Một số cư dân mạng cho biết:

“Viêm họng khó chịu hơn nhiều so với COVID.”  

“Tôi đã thoát khỏi COVID, nhưng không thoái khỏi chứng viêm họng này”.

“Buổi chiều cổ họng tôi khô rát, buổi tối như nuốt lưỡi dao cạo, toàn thân đau nhức”.

“Đây có phải là virus chuyên tấn công cổ họng không? Amidan của tôi đã mưng mủ, nuốt nước bọt rất đau, đã 9 ngày rồi.”

Ngày 28/1, bác sĩ Hồ Dương, Phó Trưởng Khoa Hô hấp và Chăm sóc Đặc biệt của Bệnh viện Phổi Thượng Hải, cho biết đau họng chủ yếu là do nhiễm vi khuẩn hoặc virus, cũng có thể do nhiễm vi khuẩn và virus hỗn hợp.

Đặc trưng lâm sàng là đau, cảm giác có vật thể lạ trong cổ họng, kèm theo đau khi nuốt, đôi khi có các triệu chứng toàn thân như sốt và mệt mỏi.

Cư dân mạng nghi ngờ viêm họng là do biến chủng COVID-19 gây ra

Cư dân mạng “Gấu Bắc Cực mang ủng đi mưa” nói: “Nói nhiều điều vô nghĩa cũng chỉ để từ chối thừa nhận rằng COVID-19 đã phá hủy hệ thống miễn dịch. Bức tường miễn dịch đã bị hổng một khoảng lớn, tất cả các chủng virus đều có thể xâm nhập vào cơ thể. Ngày xưa các bệnh viêm tấy rất nhiều, nhưng hiếm khi bùng phát quy mô lớn thường xuyên như thế này?”

Có cư dân mạng cho biết, cơn đau họng của họ giống như nuốt phải một lưỡi dao cạo: “Lần này, có tới mấy người bạn xung quanh tôi đều nhiễm bệnh, sốt trên 38 độ. Họ sốt mấy ngày, cổ họng đau đến mức như nuốt phải dao cạo.”

Ngày 31/1, tài khoản Weibo chính thức của “Thời Báo Sức Khỏe” (Health Times) đưa tin, nhiều người lại bị cúm A và cúm B “tấn công”. Khác với triệu chứng cảm cúm trước đây, lần này nhiều người nói họ đau họng, cổ họng sưng tấy như “nuốt phải lưỡi dao cạo” …

Chuyên gia cho biết: “Đôi khi không thể phát hiện ra các chủng virus thông thường qua xét nghiệm. Vì vậy, một số người sẽ bị viêm họng và đến bệnh viện mới biết không phải là nhiễm các chủng virus phổ biến hiện nay như cúm A, cúm B và viêm phổi do mycoplasma.”

Đáp lại nhận định của chuyên gia, tài khoản Weibo “Pai Bangzhu” (Nịnh hót Bang chủ) nói: “Đó là virus bỏng miệng 24, tên mã nội bộ là JN.1 nhỉ? Trong số các ca bệnh giống cúm, nó đã chiếm tới 20%.”

Lâm Bộ Lý, một blogger thời sự và xã hội nổi tiếng, cho rằng đó là virus JN.1: “Virus mới tấn công cổ họng là thứ gì? Lẽ nào trước đây nó không ảnh hưởng đến cổ họng à? Hay bạn muốn nói đến JN.1? Tôi nghĩ mycoplasma A và B cũng không có gì mới. Suy cho cùng thì JN.1 cũng tương đối mới.”

Cũng có cư dân mạng còn bình luận: “Biến đổi nhiều lần, nhưng tất cả đều tấn công phế quản và cổ họng của chúng ta….”

“Tôi đau họng đến run rẩy cả người.”

“Mycoplasma A và sau đó chủng virus mới kỳ lạ này đã gây ra bệnh viêm họng và viêm khí quản, căn bản là ốm đau triền miên không dứt …”

CCTV đưa tin, tại cuộc họp báo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 14/1, bà Vương Đại Yến, Giám đốc Trung tâm Cúm Quốc gia thuộc thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc, cho biết theo nhận định của chuyên gia, trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục xảy ra các đợt bùng phát nhiều bệnh về đường hô hấp luân phiên hoặc đồng thời.

Dịch COVID-19 có thể bùng phát trở lại trong tháng này. Chủng đột biến JN.1 của COVID rất có thể sẽ phát triển thành chủng dịch bệnh thống trị ở Trung Quốc.