Sáng ngày 16/11, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Tòa nhà chung công nghiệp than Vĩnh Tụ ở huyện Ly Thạch, TP. Lã Lương, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Số người thiệt mạng đã lên tới 26 người, 63 người khác phải nhập viện điều trị.

chay
Sáng ngày 16/11/2023, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Tòa nhà chung công nghiệp than Vĩnh Tụ ở huyện Ly Thạch, thành phố Lã Lương, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, số nạn nhân đã lên tới 26 người, 63 người phải nhập viện điều trị. (Ảnh chụp màn hình video)

Đoạn video quay lại hiện trường cho thấy hiện trường khá bi thảm. Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 6h50 sáng. Khi truyền thông nhà nước đưa tin lần đầu tiên, 11 người đã thiệt mạng. Con số thương vong chính xác vẫn đang được thống kê, 51 người đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Sau đó, số người chết đã tăng lên 25 người. Tính đến 3h chiều ngày 16/11, số người chết đã lên tới 26 người. Được biết, tổng cộng 70 người đã được sơ tán, 63 người đã được đưa đến bệnh viện.

Thông tin từ “Tianyancha” cho thấy, Công ty TNHH Than Vĩnh Tụ, Ly Thạch, Lã Lương, Sơn Tây được thành lập năm 2012, và là thành viên của Tập đoàn Năng lượng Đông Thái, Sơn Tây, tọa lạc tại thành phố Lã Lương, tỉnh Sơn Tây, là doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực khai thác than và rửa than.

Công ty có vốn đăng ký 31,51 triệu nhân dân tệ (4,35 triệu USD) và hiện có 1.227 nhân viên đã đăng ký. Tòa nhà bị cháy có 4 tầng.

Video trực tiếp cho thấy, khi đám cháy bùng phát, ngọn lửa bùng lên từ tầng 2 của tòa nhà và lan lên trên, thải ra một lượng khói đen lớn. Trong tòa nhà liên tục xảy ra các đám cháy, kèm theo khói dày đặc, còn có tiếng nổ của đám cháy phát ra từ tòa nhà nơi xảy ra hỏa hoạn, khiến nhiều nhân viên hoảng sợ bỏ chạy.

 

Các nhân chứng cho biết, đám cháy bùng phát ở tầng 2 và tầng 3, ngọn lửa dữ dội phụt ra ngoài cửa sổ cao khoảng một, hai mét.

Một người chứng kiến ​​vụ cháy (ẩn tên) kể lại trải nghiệm tự cứu mình. Anh cho biết tầng 2 là nhà tắm và phòng thay đồ. Ngọn lửa bùng phát ở tầng 2.

Lúc đó đang trong thời gian bàn giao công nhân lên xuống mỏ, có người trực ca sáng và ca tối. Lúc đó anh ấy đang họp ở tầng 4. Sau khi ngọn lửa bùng phát, hành lang bốc khói dày đặc, anh dùng áo khoác che miệng và mũi, rồi lao ra khỏi tòa nhà. Một số người đã nhảy khỏi tòa nhà để trốn thoát.

Ngoài ra còn có video cho thấy, trong đám cháy, một công nhân đã trèo ra ngoài cửa sổ, ôm chặt đường ống rồi bò xuống cẩn thận, chậm rãi để sống sót.

“Jimu News” đưa tin, ông Vương, người phụ trách mỏ than nơi xảy ra vụ việc, cho biết tòa nhà chung là kết cấu khung bê tông cốt thép, bao gồm nhà tắm, phòng thay đồ, phòng điều phối, phòng giặt, v.v. “Mọi thứ đều được xây dựng cùng nhau nên gọi là nhà chung.”

Ông Vương cho biết, mỏ than nơi xảy ra vụ việc đã có lịch sử hơn chục năm, là mỏ than cỡ trung bình tại địa phương, sử dụng các hoạt động cơ giới hóa. Như thường lệ, các thợ mỏ tổ chức họp trước ca tại tòa nhà chung vào lúc 6h sáng.

Báo chí đưa tin vụ tai nạn hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 6h50 phút sáng. Ông suy đoán rằng lúc này, công nhân đang bắt đầu thay quần áo trong phòng thay đồ và chuẩn bị làm việc dưới mỏ.

Ông Vương cũng cho biết, theo hiểu biết của ông, địa điểm xảy ra vụ cháy là nhà vệ sinh của nhân viên. “(Vụ cháy) rất kỳ lạ. Ngoài quần áo của công nhân trong phòng thay đồ, còn có thứ gì dễ cháy nữa?”

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy.