Các mẫu máy bay không người lái và vũ khí mới nhất của Lực lượng Không quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc là một vài trong những sản phẩm “cây nhà lá vườn” hiện đang được trưng bày tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Chu Hải, Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề ra chiến lược hiện đại hóa quân đội kéo dài đến giữa thế kỷ, với mục tiêu đưa PLA trở thành lực lượng chiến đấu đẳng cấp thế giới.

Trong số các máy bay chiến đấu và tên lửa chính thức ra mắt tại Triển lãm Chu Hải bao gồm J-16D, một biến thể tác chiến điện tử của máy bay chiến đấu J-16 do Tập đoàn Máy bay Thẩm Dương chế tạo. 

J-16D có nhiều khoang gây nhiễu radar cùng với các tên lửa truyền thống. Các nhà phân tích cho rằng chúng có khả năng trở thành một phần không thể thiếu trong các phi đội máy bay trong tương lai để chống lại hệ thống phòng không và gây nhiễu thông tin liên lạc của đối phương.

Các máy bay J-16 của Trung Quốc thường bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan và cũng được sử dụng làm máy bay đánh chặn để che khuất các máy bay quân sự của Mỹ đang hoạt động ngoài khơi nước này.

Trong đoạn phim do đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV phát sóng, máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm J-20 của không quân Trung Quốc – được trang bị động cơ tự chế mới của Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô – đã tham gia nhào lộn trên không và bay lượn.

Nhưng một số loại vũ khí mới đáng chú ý nhất ở trong lĩnh vực máy bay không người lái, bao gồm hai mẫu máy bay không người lái (drone) chiến đấu được phát triển bởi Học viện Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CAAA), một đơn vị nghiên cứu và phát triển của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC).

Theo tờ Thời báo Hoàn cầu của Đảng Cộng sản, mẫu drone CH-6 lớn hơn có thời gian hoạt động là 20 giờ ở độ cao 50.000 feet (15km). Nó có thể mang theo trọng tải 1.000 pound (453kg) tên lửa không đối đất và chống bức xạ cũng như bom.

Thời báo Hoàn Cầu cho biết CH-6 là hệ thống máy bay không người lái đa năng (UAV) nhắm đến các thị trường vũ khí cao cấp và lưỡng dụng. UAV cũng sẽ phục vụ trinh sát, cảnh báo sớm và vai trò tác chiến chống tàu ngầm.

Trong khi đó, một máy bay không người lái CH-817 nhỏ hơn đã được công bố với thời gian bay chỉ 15 phút nhưng trọng lượng chỉ 28 ounce (800g).

Trong triển lãm Chu Hải năm 2018, Trung Quốc đã công bố mô-đun lõi Thiên Hà của trạm vũ trụ Thiên Cung. Triển lãm năm nay bao gồm công nghệ hàng không vũ trụ mới được thiết kế bởi Học viện Công nghệ Tàu vũ trụ Thượng Hải và Học viện Công nghệ Thiết bị phóng Trung Quốc – cả hai đều là công ty con của CASC.

Lê Vy 

Xem thêm: