Gần đây, bệnh viêm phổi mycoplasma bùng phát ở nhiều nơi tại Trung Quốc, chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em. Hiện tượng nhiều trẻ em mắc bệnh “phổi trắng” “viêm phổi do mycoplasma” trở thành chủ đề tìm kiếm nóng. Phổi của một cậu bé 8 tuổi ở Hà Nam, Trung Quốc xuất hiện nhiều khoang giống như sâu bướm. Bác sĩ nói: “Phổi đã thối rồi!” Một số cư dân mạng tiết lộ, dù phổi đã trắng xóa nhưng giới chức cũng không cho phép ghi là do virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19).

Dich benh o Trung Quoc
Bệnh viện Nhi Bắc Kinh, viêm phổi do mycoplasma, phòng truyền dịch quá đông. (Ảnh chụp màn hình video)

Ngày 11/10, Tencent đăng tải video cho thấy, một cậu bé 8 tuổi ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam xuất hiện nhiều khoang trong phổi và bị nghi ngờ bị “thối phổi”. Cậu bé nói: “Lưng cháu đau quá, cháu không thể cử động được”.

Mẹ cậu bé kể: “Sau khi nằm viện vài ngày, cháu bắt đầu sốt (viêm phổi do mycoplasma). Cháu nằm đến ngày thứ 3, thì tôi cũng sốt. Sau đó tôi không thể chịu đựng được nữa!”

Bác sĩ điều trị Vương Diễm Quỳnh tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Hà Nam, cho biết cậu bé bị nhiễm trùng phổi do mycoplasma kết hợp với hoại tử phổi: “Trên ảnh có những lỗ như thế này, giống như lỗ bị sâu ăn, như một tấm vải bị rách. Nói một cách thông tục là phổi đã thối rồi.”

p3403141a810640163
Một cậu bé 8 tuổi ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam bị “thối phổi” do nhiễm trùng viêm phổi mycoplasma. (Ảnh chụp màn hình MXH)
p3403142a937624876
Cậu bé nói “lưng rất đau”, mẹ em cũng cho biết bà và một người con trai khác cũng nhiễm bệnh. (Ảnh chụp màn hình MXH)

Ngày 13/10, một bài viết trên tờ Nhân dân Nhật báo trực tuyến của Chính phủ Trung Quốc cho biết, thời gian gần đây xuất hiện nhiều bệnh nhân bị viêm phổi mycoplasma tại nhiều bệnh viện trên cả nước, chủ yếu là trẻ em.

Ông Từ Khánh Vinh, Giám đốc Khoa Hô hấp số 1, Bệnh viện trực thuộc số 3 Đại học Trịnh Châu (Bệnh viện Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Hà Nam), cho biết năm nay, bệnh viêm phổi do mycoplasma xảy ra sớm hơn và ở độ tuổi trẻ hơn.

Ngày 11/10, trang Health.people.com.cn đưa tin, kể từ tháng 9, nhiều bệnh viện ở Bắc Kinh, Trùng Khánh, Thượng Hải, Hà Nam, Hà Bắc và các nơi khác cho biết, số trẻ nhiễm viêm phổi mycoplasma nhập khoa nhi của bệnh viện đã tăng lên đáng kể.

Nhiều chuyên gia cho rằng tỷ lệ nhiễm viêm phổi mycoplasma đã gia tăng trên khắp Trung Quốc, trong hơn 1 tháng bắt đầu từ tháng 9, “về cơ bản đã lên đến đỉnh điểm”.

Theo báo cáo của National Business Daily ngày 25/8, gần đây, tin tức về các ca bệnh viêm phổi do mycoplasma ở trẻ em được đưa tin ở nhiều nơi, khoa hô hấp của các bệnh viện cũng đang hoạt động hết công suất.

Mùa cao điểm dịch viêm phổi do mycoplasma là mùa thu đông. Nhưng năm nay hơi đặc biệt, kể từ tháng 6, số trẻ mắc bệnh viêm phổi do mycoplasma đã tăng lên đáng kể.

Một số cư dân mạng cho rằng đợt viêm phổi do mycoplasma này rất nghiêm trọng. Có cư dân mạng chứng kiến ​“lá phổi trắng” của bệnh nhân không được cơ quan chức năng cho phép ghi nhận do COVID-19.

“AnYi” cho biết: “Bản thân tôi đã trải qua việc hoàn trả tiền nhập viện cho một cụ già. Khi điều tra nguyên nhân nhập viện, nhân viên của trung tâm thanh toán bảo hiểm y tế tuyên bố rõ ràng rằng họ không được phép ghi các bệnh tiềm ẩn khởi phát là do COVID-19. Dù chụp X-quang cho kết quả phổi trắng cũng không được ghi là biến chứng do COVID gây ra, phải ghi các triệu chứng khác mới được thanh toán.”

Một số cư dân mạng tin rằng COVID là nguyên nhân lớn nhất. Tài khoản “Vita Ford” cho biết: “Đây không phải là COVID. Các bệnh viêm phổi khác cũng có thể gây ra phổi trắng. Tuy nhiên, trong đại dịch COVID-19 hiện nay, nếu không có bằng chứng nào khác, thì rất có thể là do COVID gây ra. Nếu xác định được không phải do COVID gây ra, thì việc xuất hiện một lượng lớn phổi trắng như vậy còn rắc rối hơn.”

(Nội dung Twitter trên: “Gần đây, ngày càng có nhiều bệnh nhân nhiễm viêm phổi mycoplasma xuất hiện ở nhiều bệnh viện trên cả nước, chủ yếu là trẻ em. Được biết, viêm phổi mycoplasma bắt đầu vào đầu năm nay, và có xu hướng trẻ hóa. Một bác sĩ nhi khoa đã viết bài chỉ ra rằng năm nay có thể là một năm bùng phát viêm phổi mycoplasma. Nếu con bạn có những triệu chứng điển hình như sốt, ho khan thì bạn nên cân nhắc vấn đề này.”)

(Nội dung Twitter trên: Bệnh viện Nhi Bắc Kinh, viêm phổi do mycoplasma, phòng truyền dịch quá đông.”)

(Nội dung Twitter trên: Viêm phổi mycoplasma tại Bệnh viện Nhi Thượng Hải lúc nửa đêm ngày 23/9.”)