Tin tức về một hiệu trưởng trường tiểu học ở thành phố Bình Lương, tỉnh Cam Túc, người đã cưỡng hiếp và dâm ô 22 trẻ em trong khoảng thời gian 9 năm và bị xử tử, đã trở thành chủ đề nóng ở Trung Quốc Đại Lục thời gian gần đây.

r shutterstock 1669859788
(Ảnh minh họa: UnderhilStudio / Shutterstock)

Theo một thông báo lan truyền trên Internet ở Trung Quốc Đại Lục cho thấy: Trương X, kẻ hiếp dâm và lạm dụng tình dục trẻ em, sinh ra ở huyện Tĩnh Ninh (Jingning), tỉnh Cam Túc vào tháng 2/1979. Trương là người có bằng đại học và là giáo viên, sống ở thị trấn Thành Quan, huyện Tĩnh Ninh.

Thông cáo nêu rõ, từ năm 2010 đến tháng 6/2019, Trương là hiệu trưởng giảng dạy một trường tiểu học ở huyện Tĩnh Ninh, tỉnh Cam Túc, trong thời gian làm hiệu trưởng và giáo viên, ông ta đã dùng các hình phạt để hình thành sự kiểm soát về tinh thần đối với học sinh tiểu học thiếu sự phòng bị về vấn đề tình dục, lợi dụng cơ hội như giảng giải bài tập, học sinh nộp bài tập, để liên tục cưỡng hiếp 5 bé gái từ 8-12 tuổi trong phòng ký túc xá của mình và dâm ô 17 trẻ em từ 8-14 tuổi ở trong lớp học hoặc phòng ký túc xá của mình.

Thông cáo nêu rõ rằng tòa án theo các quy định liên quan của Bộ luật Hình sự, đã kết án tử hình Trương vì tội hiếp dâm, xử tù 10 năm vì tội dâm ô cộng các hình phạt áp dụng đồng thời cho một số tội danh và quyết định thi hành mức án tử hình. “Sau khi tuyên án, Trương đã kháng cáo. Sau khi tòa án cấp cao tỉnh Cam Túc thụ lý đã ra phán quyết theo đúng pháp luật: kháng cáo bị bác bỏ, bản án ban đầu được giữ nguyên và vụ án được đệ trình lên Tòa án tối cao để phê chuẩn. Sau đó được Tòa án Tối cao xem xét, đã chấp thuận tuyên án tử hình Trương vì tội cưỡng hiếp và dâm ô trẻ em.”

Thông cáo cũng cho biết, tuân theo lệnh thi hành án do Chánh án Tòa án Tối cao ban hành, tòa án sẽ xác định danh tính tội phạm Trương vào ngày 7/11/2023, đưa Trương đến nơi hành quyết và xử tử bằng cách tiêm thuốc.

Theo phóng viên của Huashang Daily, Dafeng News dẫn lời một người có liên quan từ Tòa án Trung cấp thành phố Bình Lương nói rằng họ đã nghe nói về một vụ án như vậy cách đây vài ngày. Người liên quan thực sự đã bị xử tử bằng cách tiêm thuốc độc. Thông thường thì thông cáo của tòa án được dán ở bên ngoài tòa án.

Một người dân địa phương cho biết, khi đi ngang qua cổng tòa án cách đây vài ngày, ông đã nhìn thấy thông báo như vậy, “Nó được dán ở cổng nhưng nhanh chóng bị gỡ bỏ”. Thông báo này được dán trước cửa ngày hôm đó, nhưng đã bị gỡ bỏ trong vòng một ngày sau khi dán.

p3415011a342677264 ss

Nhiều người dân trong thôn nơi có trường tiểu học cho biết, hơn 20 năm trước trường tiểu học có hơn 100 học sinh, những năm gần đây số học sinh và giáo viên ngày càng ít, sau khi sáp nhập vài năm trước, học sinh trong làng phải đi lên trường tiểu học ở thị trấn, huyện để học.

Một người dân trong làng cho biết, Trương không phải là người trong làng.

Một người trong hệ thống giáo dục huyện Tĩnh Ninh nói với tờ “Tin tức Hồng tinh” ở Trung Quốc rằng Trương là giáo viên toàn thời gian và trường tiểu học của ông ta đã bị đóng cửa vào năm 2019. Khi Trương nhậm chức, trường có tối đa hơn 20 học sinh. Khi Trương bị cảnh sát bắt đi, không ai biết lý do, không ai biết sự thật của vụ án cho đến khi tòa án ra thông báo.

Sau khi vụ việc phơi bày, dư luận đã phẫn nộ. Cư dân mạng Trung Quốc liên tiếp bình luận:

“Thật khủng khiếp và gây sốc!” 

“Thực sự là một tội ác ghê tởm và kinh khủng!” 

“Xử tử lăng trì!” 

“Không giết thì không đủ để làm nguôi sự tức giận của người dân.” 

Có người đặt câu hỏi:

“Làm thế nào mà ông lại trở thành hiệu trưởng?” 

“Tội ác kéo dài nhiều năm mà không bị phát hiện? Thật khó tin!” 

“9 năm không có ai trình báo?”

Trí Đạt (t/h)