Cư dân mạng Trung Quốc đăng tải video tiết lộ, một người cha nghi say rượu đã ném đứa con 4 tuổi từ tầng 3 xuống cầu thang, rồi tự nhảy xuống. Tin tức này đã trở thành chủ đề tìm kiếm nóng vào ngày 20/2.

Tu Xuyen
Một cư dân mạng Trung Quốc đã đăng tải video tiết lộ, một người cha nghi say rượu đã ném đứa con trai 4 tuổi của mình xuống cầu thang rồi tự nhảy xuống. (Ảnh: Weibo)

Ngày 20/2 truyền thông Trung Quốc đưa tin, hôm 19/2 một người đàn ông say rượu ở thị trấn Hoàng Nghi, huyện Giang Dương, thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên đã đánh con tại nhà và ném đứa trẻ từ tầng 3 xuống. Sau đó người này cũng tự mình nhảy xuống.

Một cư dân mạng địa phương đã đăng tải video mô tả cảnh tượng mà anh nhìn thấy, và nói: “Tôi tận mắt chứng kiến ​​anh ta bế đứa bé lên và ném xuống cầu thang rồi tự nhảy xuống”.

Theo mô tả của cư dân mạng này, người đàn ông nhảy nhảy lầu và đứa trẻ bị ném đều ở trên tầng 3 của một tòa nhà dân cư. Đứa trẻ khoảng 4 tuổi. Thời điểm xảy ra vụ việc, người đàn ông này được cho là đang trong tình trạng say rượu. Sau khi đứa trẻ bị ném từ tầng 3 xuống, mũi và miệng của em chảy nhiều máu.

Chính quyền thị trấn Hoàng Nghi cho biết, tính mạng của hai người đều không gặp nguy hiểm, hiện họ đang được điều trị tại bệnh viện. Cảnh sát nói các tình tiết cụ thể đang được điều tra.

Xiaoxiang Morning Heraldđưa tin, nhiều video được cư dân mạng tải lên cho thấy rất đông người dân đã theo dõi tại hiện trường, xe cấp cứu đậu sẵn, nhân viên y tế và lính cứu hỏa lúc đó đang xử lý vụ việc.

Sáng 20/2, phóng viên Dawan News phỏng vấn ông Diêu, người dân sống gần nơi xảy ra vụ việc. Ông cho biết mình và người đàn ông nhảy lầu là hàng xóm và có quen biết nhau.

Theo ông Diêu, người đàn ông nhảy lầu một mình nuôi đứa con 4 tuổi, đồng thời phải chăm sóc người mẹ tinh thần không minh mẫn, cuộc sống khá căng thẳng. Ông ta thường xuyên để con và mẹ già ở nhà khi đi làm.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, người đàn ông đã ngồi trên lầu hơn nửa tiếng, rồi nổi giận ném đứa trẻ xuống tầng dưới.

Nhân viên chính quyền thị trấn Hoàng Nghi cho biết, người đàn ông này khoảng 40 tuổi, chưa lập gia đình. Mẹ của đứa trẻ cũng không ở bên cạnh. Hiện tại ông ta rất kích động và không muốn nói chuyện.

Nhiều cư dân mạng rất tức giận về hành động của người đàn ông này và muốn ông ta phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Họ cho rằng đây không phải là bạo lực gia đình, mà là một vụ giết người có chủ ý và cảnh sát nên mở vụ án để điều tra.

Dư luận cho rằng việc ném một đứa trẻ 4 tuổi từ tầng 3 xuống có thể khiến bé tử vong. Là một người trưởng thành, ông ta không thể không biết điều này, hành vi này quả thực có đủ yếu tố cấu thành tội cố ý giết người.